Thắt chặt tình hữu nghị Việt-Nhật

Nhiều hoạt động giao lưu thương mại, văn hóa nghệ thuật, ẩm thực và du lịch đã được diễn ra sội động, đầy mầu sắc, góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh với Nhật Bản nói riêng tại “Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 9” vừa được tổ chức.
Hoạt động thể thao tại Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9.
Hoạt động thể thao tại Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9.

Việt Nam-Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 9/1973. Trải qua 50 năm, Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực. Năm 2023, nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại song phương giữa các kênh, các cấp, các ngành đã được diễn ra cùng với hơn 500 hoạt động được tổ chức tại Việt Nam và Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023), góp phần làm sâu sắc và khăng khít hơn tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Cùng với sự mở rộng quan hệ kinh tế, hợp tác văn hóa, giao lưu giữa nhân dân hai nước cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Sự tương đồng về văn hóa, tính cách thân thiện đã tạo nên mối liên kết tự nhiên giữa người Việt Nam với người Nhật Bản. Đó chính là nền tảng để mối quan hệ Việt-Nhật phát triển vượt bậc trong những năm qua và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước tới nay.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản là một trong những lễ hội lớn nhất được tổ chức thường niên và giành được sự quan tâm người dân thành phố cũng như du khách; trở thành một “thương hiệu”, một sự kiện giao lưu văn hóa thân thuộc, có nội dung phong phú và quy mô lớn, được mong chờ mỗi dịp đầu xuân. Năm 2023, Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 8, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động ý nghĩa và nổi bật, thu hút gần 500.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động. Trên tinh thần tiếp nối những giá trị và thành tựu đã đạt được, Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được tổ chức với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau-Từ giờ về sau” nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại và ẩm thực góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với Nhật Bản; đồng thời, giúp doanh nghiệp hai nước tìm kiếm và đẩy mạnh các cơ hội hợp tác kinh doanh, giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của hai nước. Lễ hội năm nay càng ý nghĩa hơn khi là sự kiện giao lưu văn hóa quy mô lớn đầu tiên, diễn ra trong năm đầu tiên sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện; trong đó, coi giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương giữa hai nước là một trong những nội dung ưu tiên thúc đẩy và là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong 50 năm tiếp theo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết: Lễ hội Việt-Nhật 2024 tiếp tục đem đến những nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản để người dân thành phố có dịp trải nghiệm những giá trị, sản phẩm văn hóa một cách sinh động như đang ở tại Nhật Bản. Người dân thành phố đã được chứng kiến các chương trình ca múa nhạc, biểu diễn võ thuật, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, du lịch, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực đặc sắc được thực hiện công phu. Tại lễ hội, người dân và du khách trải nghiệm các điệu múa truyền thống Nhật Bản, thưởng thức âm nhạc từ ca sĩ nổi tiếng của hai nước, tham gia hoạt động cosplay, thưởng thức và mua sắm các món ăn Nhật Bản, khám phá văn hóa Manga và Anime. Đáng chú ý, năm nay, lễ hội có khu vực vui chơi thể thao Nhật Bản, đem đến du khách trải nghiệm văn hóa xe đạp độc đáo của đất nước này.

Chị Nguyễn Thị Minh Hiệp, thành phố Thủ Đức cho biết, gia đình chị từng tham gia lễ hội Việt- Nhật những năm trước đây. Năm nay, biết được lễ hội được diễn ra tại Công viên 23/9, chị và gia đình đã tranh thủ hai ngày cuối tuần để hòa vào không gian của lễ hội. “Gia đình tôi thích ẩm thực Nhật Bản nên đã tranh thủ ghé đến gian hàng ăn tại lễ hội để cảm nhận văn hóa ẩm thực độc đáo của đất nước mặt trời mọc”- chị Minh Hiệp phấn khởi chia sẻ. Trong khi đó, nói về cảm xúc của mình khi tham gia Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ nhân tò he Lê Xuân Tùng nhấn mạnh, anh rất hạnh phúc và vinh dự khi được giới thiệu một phần văn hóa dân gian của Việt Nam tại lễ hội. Ngoài những con tò he đầy mầu sắc, tinh xảo, nghệ nhân Lê Xuân Tùng còn gây thích thú cho du khách khi “trổ tài” tạo những con vật dễ thương bằng lá dừa. Bên cạnh đó, Hội thảo xúc tiến thương mại và du lịch Nhật Bản đã gợi mở nhiều ý tưởng để cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị liên quan của hai nước tăng cường khai thác cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực này.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị củng cố tình cảm gắn bó chân thành, sự tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác giao lưu nhiều mặt giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần thiết thực làm sâu sắc hơn nữa nội hàm của quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” không chỉ trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, lao động… mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như môi trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ cao… ■

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.