Thắt chặt quản lý xe điện bốn bánh hoạt động ở Sầm Sơn

NDĐT - Xe chạy bằng năng lượng điện sớm được đưa vào sử dụng vận chuyển du khách ở Sầm Sơn. Những phương tiện này phải đăng ký, đăng kiểm phương tiện lần đầu và định kỳ, bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện, du khách cùng uy tín, chất lượng phục vụ của doanh nghiệp.

Xe điện chở khách du lịch lưu hành trên đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn.
Xe điện chở khách du lịch lưu hành trên đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn.

Thắt chặt điều kiện đưa xe điện bốn bánh vào hoạt động

Thời gian qua, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được phép thí điểm sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch. Số lượng xe, khu vực lưu hành được hạn chế phù hợp hạ tầng giao thông, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Năm 2018, TP Sầm Sơn được tăng thêm 43 xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ khách du lịch. Cụ thể, Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến thắng (Công ty Chiến thắng) được phân bổ 30 xe và Công ty Cổ phần Thương binh đồng đội Thanh Hóa được 13 xe. Sau khi được phân bổ, Công ty Cổ phần Thương binh đồng đội Thanh Hóa đã mua xe điện đủ điều kiện, tiêu chuẩn hiện hành, được đăng kiểm, cấp biển số xe, đưa vào lưu thông, vận chuyển hành khách trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa: Công ty Chiến Thắng đã mua, đưa về các xe không đủ điều kiện để làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp biển kiểm soát theo Thông tư 86/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Tháng 4-2018, Công ty Chiến thắng có công văn xin UBND TP Sầm Sơn cho phép lắp biển số tạm thời đối với 30 xe chưa được đăng ký, đăng kiểm, nhưng UBND thành phố yêu cầu Công ty Chiến thắng không được đưa 30 phương tiện này vào hoạt động, tham gia giao thông. Dẫu vậy, sáng 28-4-2018, Công ty Chiến thắng vẫn đưa xe điện bốn bánh chưa được phép hoạt động vào lưu hành, tham gia giao thông và có hành vi tụ tập đông người nhằm gây sức ép khi bị lực lượng chức năng xử lý…

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa cho hay: Theo thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31-12-2014 của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3-2015, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ phải được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, được đăng kiểm lần đầu và định kỳ, gắn biển kiểm soát mới được phép tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế. Hơn nữa, người điều khiển phương tiện này phải có giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên. Hiện, 30 xe điện bốn bánh của Công ty Chiến thắng không đủ điều kiện đăng kiểm lần đầu, chưa được cấp giấy chứng nhận lưu hành, gắn biển kiểm soát nên cơ quan chức năng không cho phép lưu hành.

Lộ trình khắc phục xe điện bốn bánh chưa đăng ký, đăng kiểm

Xe điện sử dụng chở khách du lịch ở đô thị du lịch Sầm Sơn từ năm 2008 và từ đó đến nay số lượng phương tiện tiếp tục gia tăng. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ cho phép Thanh Hóa thí điểm sử dụng xe điện bốn bánh chở khách du lịch ở Sầm Sơn và năm 2013 tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 1-4-2013 quy định về tổ chức và hoạt động thí điểm xe ô-tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn đô thị Sầm Sơn.

Một năm sau đó, thị xã Sầm Sơn được bổ sung thêm 96 xe điện theo văn bản số 2762/UBND-CN ngày 11-4-2014 UBND tỉnh Thanh Hóa, nâng tổng số xe điện hoạt động trên địa bàn lên 431 xe. Số lượng xe điện bốn bánh này không đủ điều kiện đăng ký, cấp biển số, đăng kiểm định kỳ theo quy định nhưng đã đưa vào hoạt động trên địa bàn thành phố trước khi Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31-12-2014 của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở họp lấy ý kiến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe điện, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp và các thành viên ủy ban tỉnh Thanh Hóa, ngày 9-3 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý hoạt động thí điểm xe điện bốn bánh vận chuyển khách trên địa bàn TP Sầm Sơn thay thế quyết định số 1040/QĐ-UBND. Theo đó, ngoài được phép tăng thêm 10% so số lượng xe hiện có, với 431 xe điện hoạt động trước ngày Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực mà không đủ điều kiện đăng ký, cấp biển số, đăng kiểm định kỳ theo quy định thì phải thay thế theo lộ trình.

Cụ thể, năm 2018 các doanh nghiệp đang khai thác, sử dụng xe điện bốn bánh phải thay 40% số lượng xe; năm 2019 phải thay 60% số lượng xe còn lại của từng đơn vị, bảo đảm tất cả các xe điện bốn bánh đang thí điểm hoạt động ở Sầm Sơn được đăng ký, đăng kiểm.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn thông tin thêm, sau ngày 31-12-2019, nếu các chủ sở hữu xe điện bốn bánh chưa hoàn thành việc thay phương tiện mới, được đăng kiểm, đăng ký, sẽ không được phép đưa phương tiện vào hoạt động trên địa bàn thành phố.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ nhất trí cho bốn tỉnh thí điểm hoạt động xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế. Ngày 10-5 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải triển khai, quán triệt tất cả các tỉnh trong cả nước: phương tiện xe điện phải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật trước khi lưu hành.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.