Tháo gỡ vướng mắc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Là một trong những dự án chỉnh trang đô thị sử dụng vốn ngân sách với kinh phí đầu tư lớn, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.

Thi công gói thầu Xây lắp 03 trên địa bàn phường An Nhơn, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. (Ảnh QUÝ HIỀN)
Thi công gói thầu Xây lắp 03 trên địa bàn phường An Nhơn, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. (Ảnh QUÝ HIỀN)

Để sử dụng nguồn vốn đầu tư công hiệu quả, lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, cùng chính quyền địa phương phối hợp tháo gỡ vướng mắc, ưu tiên chi trả đền bù sớm nhất cho các hộ dân trong vùng dự án trong năm nay.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm dài hơn 8,8 km, có tổng mức đầu tư là hơn 17.229 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Điểm đầu Dự án giao với kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, điểm cuối giao với sông Vàm Thuật, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến 2028. Dự án đi qua bảy phường của quận Bình Thạnh và qua một phường của quận Gò Vấp trước đây (nay là phường Bình Lợi Trung, phường Gia Định, phường Bình Thạnh và phường An Nhơn).

Trong đó, phường An Nhơn có 138 trường hợp, phường Bình Thạnh có 892 trường hợp, phường Bình Lợi Trung có 314 trường hợp và phường Gia Định có 872 trường hợp nằm trong dự án phải thu hồi đất. Năm 2025, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được giao kế hoạch đầu tư công hơn 1.860 tỷ đồng, tuy nhiên, hiện nay mới giải ngân được hơn 174 tỷ đồng (tỷ lệ 9,37%).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (Ban hạ tầng) Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư, dự án có ba gói thầu xây lắp, hiện triển khai thi công gói thầu XL-03 từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật (thuộc phạm vi hai phường An Nhơn và Bình Lợi Trung). Đối với gói thầu XL- 01 và gói thầu XL-02, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư thông tin thêm, đối với gói thầu XL-03, nhà thầu đang tổ chức triển khai thi công đồng loạt sáu mũi thi công trên phạm vi gói thầu này. Nhà thầu cũng tiến hành thi công các hạng mục còn lại.

Phó Giám đốc Ban hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết: Dự án gặp khó khăn, vướng mắc chủ yếu là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cụ thể, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp (cũ) đã bàn giao 109/138 trường hợp cho Ban hạ tầng để thi công, còn lại 29 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, các thửa đất đã bàn giao mặt bằng này không liền mạch, còn “da beo” (các khu vực phát triển đan xen với vùng đất chưa được xây dựng, khiến cho việc tổ chức không gian trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến hạ tầng và quy hoạch dài hạn) gây khó khăn trong việc triển khai thi công đồng bộ toàn tuyến gói thầu theo kế hoạch. Đối với các phường còn lại thuộc quận Bình Thạnh (trước đây), tiến độ đền bù cũng đạt thấp, từ 20 đến 60%. Đáng chú ý, tại phường Bình Lợi Trung, địa phương mới phê duyệt phương án bồi thường cho 70/314 trường hợp, đạt tỷ lệ rất thấp.

Bà Phan Thị Bé Hiếu, ngụ phường Gia Định cho hay: Từ tháng 4 bà đã nhận tiền đền bù là 1,2 tỷ đồng (diện tích đất thu hồi là 24 m2); đồng thời, đăng ký nhận suất tái định cư tại khu nhà ở Phan Chu Chinh, phường Bình Thạnh, nhưng đến nay chưa thấy phường kêu bàn giao nhà đất thực hiện dự án. Việc này cũng khiến cho nhiều hộ dân tại các phường nằm trong dự án rạch Xuyên Tâm thấp thỏm vì trước sau cũng phải bàn giao đất thì người dân mong muốn được bàn giao sớm để nhanh chóng ổn định chỗ ở tái định cư.

Theo chủ đầu tư, phường Gia Định có 872 trường hợp nằm trong dự án phải thu hồi đất. Nhằm đẩy nhanh tiến độ của gói thầu XL-03, Ban hạ tầng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Nhơn chỉ đạo khẩn trương bàn giao mặt bằng còn lại trong tháng 10 để thực hiện dự án (hiện còn 29 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng). Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Lợi Trung phối hợp với đơn vị có liên quan vận động 20 hộ dân bàn giao mặt bằng để triển khai thi công gói thầu XL-03 trong tháng 11. Đại diện Ủy ban nhân dân phường An Nhơn cho biết: Phường phối hợp với Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp (trước đây) ban hành các Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các trường hợp còn lại, nhanh chóng hoàn tất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Ngày 23/9, tại buổi thị sát thực tế dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, tổ công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường phải là điều phối viên chính trong việc phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với dự án cải tạo, nạo vét môi trường rạch Xuyên Tâm.

Trong đó, mục tiêu trong tháng 11 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án và xem đây là mục tiêu chính trị mà các địa phương, đơn vị phải hoàn thành, vì đây là dự án chỉnh trang đô thị quan trọng của thành phố và là dự án nhận được nhiều kỳ vọng của người dân. Đồng chí Trần Lưu Quang cũng chia sẻ: Tiến độ giải ngân đầu tư công của thành phố hiện thấp hơn tỷ lệ cả nước. Trong đó, công tác phối hợp của các đơn vị chưa đồng bộ dẫn đến tiến độ thi công các dự án còn chậm, kéo dài; do đó, mỗi cán bộ cần làm đúng vai và trách nhiệm hơn trong công việc của mình, việc gì vượt quá thẩm quyền cần báo ngay cho thành phố và cho cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy sẽ trực tiếp cùng tháo gỡ...

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.