Tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư công tồn đọng trên địa bàn quận Hà Đông

Từ thời điểm Hà Ðông trở thành quận trực thuộc thành phố Hà Nội (năm 2008) đến nay, trên địa bàn quận còn 17 dự án đầu tư công tồn đọng. Các dự án này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (trước đây) phê duyệt, đang triển khai, nhưng gặp khó khăn vướng mắc, chưa hoàn thiện được.

Đây là nội dung Ủy ban nhân dân quận Hà Ðông báo cáo với Tổ đại biểu số 10 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại cuộc họp giám sát chuyên đề về công tác đầu tư công tổ chức vào đầu tháng 11/2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bùi Xuân Hà cho biết, từ năm 2008 đến nay, quận Hà Ðông có 17 dự án tồn đọng. Ðây là các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây quyết định đầu tư trước thời điểm điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII. Các dự án đều đang được triển khai, nhưng gặp khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các hộ dân không đồng tình với phương án bồi thường hỗ trợ của Nhà nước, cho nên không bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Do các dự án triển khai từ thời điểm chưa ban hành Luật Ðầu tư công, đến nay, khi triển khai các quy định của pháp luật về đầu tư công gặp nhiều vướng mắc; cơ chế chính sách về giải phóng mặt bằng, quy hoạch... đã thay đổi, việc triển khai điều chỉnh gặp khó khăn.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Ðông Phùng Chí Tâm nêu rõ tám dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng như: Cải tạo mở rộng đường từ Quốc lộ 21B đến ngã ba Cửa Sâu (thôn Thượng Mạo, phường Phú Lương); đường giao thông từ Hà Trì (thuộc phường Hà Cầu) đến đường Văn Phú - Phúc La; đường Ngô Quyền giai đoạn 1 (từ Cầu Am đến Chùa Ngòi) phường Quang Trung; xây dựng hệ thống cung cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng thuộc công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ngô Thì Nhậm; hạ tầng kỹ thuật khu III, khu đất dịch vụ phường Ðồng Mai (xứ Ðồng Sét, Ngõ Cầu, Ðằng Ngang, Cửa Cầu)…

Bên cạnh đó, có năm dự án đã được Ủy ban nhân dân quận Hà Ðông đề nghị dừng thực hiện để quyết toán. Một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá, dịch vụ đề nghị cấp bổ sung kinh phí hoàn trả Quỹ Ðầu tư phát triển như: Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ thành đất đấu giá quyền sử dụng đất xứ Ðồng Bo, Ðồng Chúc, Cửa Cầu, Ðồng Men (khu B) phường Phú Lương; Dự án hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng...

Tại buổi giám sát, đại diện các sở, ngành của thành phố đã trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ đối với 17 dự án trên địa bàn quận Hà Ðông còn vướng mắc. Trong đó, các cơ quan đề nghị quận đánh giá hiệu quả đầu tư của từng dự án để tổng hợp, phân loại, đề xuất tháo gỡ, xử lý; quy rõ trách nhiệm của từng ngành, đơn vị để được tháo gỡ, hoàn thiện.

Ghi nhận quận Hà Ðông đã rất nghiêm túc báo cáo, làm rõ các vấn đề theo nội dung giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy Hà Ðông, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 10 Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị, sau giám sát, Ủy ban nhân dân quận Hà Ðông tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của thành phố rà soát nội dung từng dự án, cung cấp hồ sơ chi tiết 17 dự án, phân loại để các cơ quan chuyên môn căn cứ hướng dẫn các thủ tục, báo cáo thành phố theo đúng thẩm quyền.

Ngoài 17 dự án đã nêu, Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị quận Hà Ðông tiếp tục rà soát, tổng hợp các dự án đang triển khai, tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, tránh để dự án kéo dài khiến người dân phải kiến nghị, gây lãng phí. Ðối với một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng, khi Ủy ban nhân dân thành phố đã có ý kiến chỉ đạo thì quận cần tập trung giải quyết dứt điểm, tránh tồn đọng.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.