Tháo gỡ nút thắt trong phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế

Tháo gỡ các nút thắt để kinh tế tư nhân là một động lực tăng trưởng chính trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số ở Việt Nam trong thời gian tới. Tương ứng với 4 nút thắt gây hạn chế phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian qua, Đại học Kinh tế quốc dân vừa mới đây đã tổng hợp đề xuất 4 nhóm khuyến nghị chính.

Từng bước gỡ nút thắt, tạo động lực phát triển hiệu quả kinh tế tư nhân. (Ảnh: PV)
Từng bước gỡ nút thắt, tạo động lực phát triển hiệu quả kinh tế tư nhân. (Ảnh: PV)

Kể từ 2011 đến nay, kinh tế tư nhân còn tồn tại một số hạn chế và nút thắt khó bứt phá. Theo các chuyên gia nghiên cứu đến từ Đại học Kinh tế quốc dân, những nút thắt dẫn tới các hạn chế của kinh tế tư nhân nước ta chính là ở nhận thức chưa đầy đủ và chưa thống nhất, thâm chí chưa đúng khi nhìn nhận hay đánh giá kinh tế tư nhâ. Trong khi đó, hệ thống chính sách còn nhiều khía cạnh thiếu tính bao trùm, không công bằng giữa kinh tế tư nhân với các khu vực kinh tế khác cả trong tiếp cận nguồn lực sản xuất, trong thực hiện quá trình kinh doanh, trong phân phối thu nhập từ kết quả kinh doanh.

Các chuyên gia chỉ rõ, bản thân lực lượng kinh tế tư nhân Việt Nam chưa có mô hình thích hợp, có hiệu quả để gắn kết các bộ phận cấu thành. Cộng với việc doanh nhân Việt Nam hiện đang thiếu những đặc tính cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại và tính chất cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.

Vì lẽ đó, nhóm chuyên gia nghiên cứu đã khuyến nghị:

Thứ nhất, hoàn thiện tư duy và cách thức nhìn nhận khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó, nhìn nhận kinh tế tư nhân theo quan điểm hệ thống, với 2 điểm nhấn quan trọng, đặc biệt nêu cao yếu tố của người Việt là chủ yếu nhưng có lưu ý bộ phận kinh tế tư nhân Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài và kinh tế tư nhân của người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài có quan hệ kinh tế với đất nước. Đồng thời, có tư duy rõ ràng trong định vị kinh tế tư nhân trong hệ thống kinh tế cả nước, đóng vai trò là động lực chính, quan trọng nhất trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số cùng với vai trò định hướng, dẫn dắt của khu vực kinh tế nhà nước và sự hỗ trợ thúc đẩy quan trọng của khu vực kinh tế FDI.

Thứ hai, đứng trên quan điểm phát triển bao trùm để tháo gỡ nút thắt về thể chế, chính sách trong phát triển kinh tế tư nhân với các bộ phận kinh tế khác. Cụ thể, cần hoàn thiện chính sách tạo bình đẳng cho các doanh nghiệp tư nhân so với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI; tăng cường các chính sách hỗ trợ phát triển đối với từng nhóm doanh nghiệp tư nhân.

Thứ ba, hoàn thiện các mô hình gắn kết lực lượng kinh tế tư nhân của người Việt Nam với các mô hình: liên kết các loại hình doanh nghiệp tư nhân trong nước dưới dạng "hiệu ứng chảy tràn“; tổ chức liên kết doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân trong nước trên địa bàn địa phương có doanh nghiệp.

kttn1.jpg
Khơi dậy động lực kinh tế tư nhân, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: HNV)

Thứ tư, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt đáp ứng được yêu cầu mới của nền kinh tế phù hợp với bối cảnh hội nhập, hướng tới lực lượng doanh nhân chuyên nghiệp và nâng cao, thích ứng với bối cảnh kinh doanh hiện đại, có thể được xem xét một số chương trình như: doanh nhân khởi nghiệp; doanh nhân đang phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nhân điều hành doanh nghiệp quy mô lớn; phát triển lãnh đạo doanh nghiệp quốc gia có tham khảo quốc tế phù hợp thực tiễn Việt Nam và chuyển đổi số cho doanh nghiệp tư nhân, tập trung vào việc ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing) vào quản trị doanh nghiệp.

Đáng chú ý là xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính và chính sách khuyến khích doanh nhân tham gia đào tạo. Cần thành lập Quỹ phát triển doanh nhân quốc gia, với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp và tài trợ quốc tế. Quỹ này sẽ cung cấp học bổng và các khoản vay ưu đãi cho doanh nhân tham gia các chương trình đào tạo chất lượng cao. Đặc biệt, cần có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các nhóm doanh nhân như nữ doanh nhân, doanh nhân trẻ và doanh nhân ở vùng sâu vùng xa.

Đồng thời, phát triển tinh thần doanh nhân và văn hóa kinh doanh lành mạnh trên cơ sở triển khai đồng bộ việc xây dựng và phổ biến bộ Quy tắc đạo đức kinh doanh cho doanh nhân Việt Nam cũng như tổ chức các chiến dịch truyền thông quốc gia nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Chợ chuyển đổi số. (Ảnh: HỒNG THÁI)

Triển khai Chợ chuyển đổi số tại chợ Đồng Xuân

Chiều 28/8, tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp các đơn vị ra mắt mô hình “Chợ chuyển đổi số”. Giải pháp này nhằm hỗ trợ các tiểu thương trong hoạt động kinh doanh, đồng thời, tăng tiện ích cho người tiêu dùng, khách du lịch, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý thương mại.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút công bố và động thổ các công trình, dự án tại hội nghị xúc tiến đầu tư 2026.

Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất trong thu hút đầu tư

Ngày 28/8, tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Hội tụ giá trị-Kiến tạo tương lai”. Hội nghị khẳng định quyết tâm của tỉnh trong đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới.