Tháo gỡ nhiều nút thắt cho phát triển nhà ở xã hội

Thực tế cho thấy, việc phát triển loại hình nhà ở xã hội vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có các vướng mắc từ các quy định pháp luật; tuy nhiên, với những quy định mới của các Luật Nhà ở, Luật Đất đai và Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã cơ bản tháo gỡ những nút thắt, vướng mắc này.
Quang cảnh tọa đàm “Phát triển nhà ở xã hội trong bối cảnh chính sách mới”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 12/9.
Quang cảnh tọa đàm “Phát triển nhà ở xã hội trong bối cảnh chính sách mới”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 12/9.

Đây là nhận định chung của các đại biểu tham dự tọa đàm “Phát triển nhà ở xã hội trong bối cảnh chính sách mới”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 12/9, tại Hà Nội.

Thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, Nghị định số 100/2024/NĐ-CP đã dành một chương quy định về trình tự, thủ tục liên quan đến các giai đoạn đầu tư của dự án nhà ở xã hội, hướng dẫn các bước tương đối chi tiết, từ xây dựng, đề xuất chủ trương cho đến phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư cho đến giai đoạn kết thúc...

“Đây là lần đầu tiên chúng ta có hướng dẫn một trình tự, thủ tục chi tiết như thế”, ông Hưng nói. Việc quy định cụ thể trình tự này sẽ khắc phục tình trạng mỗi địa phương thực hiện theo một trình tự, thủ tục khác nhau.

Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng phát biểu.

Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng phát biểu.

Không chỉ hướng dẫn các bước thực hiện từ đầu cho đến kết thúc một dự án nhà ở xã hội, Nghị định 100/2024/NĐ-CP còn giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quá trình thực hiện xây dựng, lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng… phải dành đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội theo nhu cầu. Tức là nhu cầu này được xác định trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở nói chung và do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng hướng dẫn về trách nhiệm dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội của các chủ đầu tư chuyên đầu tư dự án nhà ở thương mại. Đồng thời, quy định hướng dẫn các mẫu giấy tờ để chứng minh đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách về nhà ở.

Nghị định quy định rút gọn được thủ tục hành chính. Đó là trong trường hợp dự án nhà ở xã hội thực hiện đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư mà trong quá trình đấu thầu có sử dụng chỉ tiêu về giá bán, thì sau này chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục thẩm định nữa. “Về chính sách, chúng tôi đánh giá thủ tục hành chính lần này được rút gọn khá nhiều, rút gọn về điều kiện, về trình tự, thủ tục”, ông Hưng nhấn mạnh.

GS, TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, phát biểu ý kiến tại tọa đàm.

GS, TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, phát biểu ý kiến tại tọa đàm.

Đánh giá về những tháo gỡ vướng mắc liên quan đến nhà ở xã hội, GS, TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, cho rằng, tiếp cận đất đai, quỹ để phát triển nhà ở xã hội trước đây quy định cứng nhưng hiện nay đã quy định linh hoạt hơn. “Việc tháo gỡ như thế thì nguồn lực, điều kiện tiếp cận, cơ hội phát triển nhà ở xã hội được mở ra, các dự án nhà ở xã hội sẽ tiếp cận nhanh hơn với các chính sách”, ông Cường kỳ vọng.

Dưới góc nhìn của doanh nghiệp đã từng làm nhiều dự án nhà ở xã hội, và là một trong 10 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia 1 triệu căn nhà ở xã hội cùng các doanh nghiệp lớn như: Vingroup, Sungroup, Hưng Thịnh…, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Hoàng Quân cho rằng, chưa bao giờ thấy sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, UBND các cấp, kể cả người dân đối với chính sách về nhà ở xã hội rõ nét như lúc này.

Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Hoàng Quân phát biểu.

Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Hoàng Quân phát biểu.

Sau khi Luật Nhà ở và Nghị định 100/2024/NĐ-CP ra đời, với doanh nghiệp, các vấn đề rào cản về thủ tục, pháp lý, cơ chế chính sách, đất đai, thủ tục hành chính, nguồn vốn và đối tượng khách hàng đã được tháo gỡ, đã tạo sức bật lớn. “Đó là điều kiện đủ để thực hiện chương trình đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030”, ông Trương Anh Tuấn tin tưởng.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội

Bên cạnh việc tháo gỡ nút thắt về thủ tục thì vấn đề nguồn tín dụng để phát triển nhà ở xã hội cũng đã được tháo gỡ. Đây cũng là một trong những thuận lợi đối với các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực này cũng như tạo thuận lợi cho các đối tượng tiếp cận với nhà ở xã hội.

Là một trong 4 ngân hàng thương mại tham gia vào lĩnh vực này, ông Lê Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách tín dụng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) cho biết, khi có gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng, Agribank đã triển khai ngay trong toàn hệ thống. Trong các nghị quyết đầu năm 2024, các văn bản chỉ đạo chung thì Agribank luôn đặt mục tiêu dành ưu tiên, dành nguồn vốn tập trung nhà ở xã hội; ưu tiên tháo gỡ cho thị trường nói chung và nhà ở xã hội nói riêng, triển khai chỉ đạo nguồn vốn tiếp cận dự án theo công bố UBND tỉnh.

Đến tháng 8/2024, Agribank hiện đang là ngân hàng tiên phong dẫn đầu triển khai dự án; đã phê duyệt 13 dự án với tổng mức phê duyệt trên 3.000 tỷ đồng. Tới đây, có 5 dự án sẽ triển khai với tổng mức cho vay 1.500 tỷ đồng; đồng thời có 12 dự án tiếp theo đang tiếp cận với 5.200 tỷ đồng. Vậy tổng mức phê duyệt trong 2024-2025 có thể lên đến 10.000 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách tín dụng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách tín dụng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu.

Với tháo gỡ pháp lý như Nghị định 100, thì năm 2025 sẽ đạt được và hoàn thành sớm hơn gói 30 nghìn tỷ đồng. Trường hợp giải ngân gói 30 nghìn tỷ đồng hết, Agribank sẵn sàng cung ứng thêm vốn, tăng gói để hỗ trợ, ông Tuấn nói.

Để phát triển nhà ở xã hội, Chỉ thị 34-CT/TW nêu rõ: nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển nhà ở xã hội, hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển nhà ở xã hội dài hạn, bền vững. Ông Hoàng Văn Cường cho rằng, quỹ đầu tư phát triển bất động sản rất nhiều, trong đó có quỹ nhằm thu lợi nhuận. Do đó, phải phát triển đa dạng thị trường vốn cho thị trường bất động sản, vốn để đầu tư cho phát triển nhà ở xã hội phải là quỹ riêng và phải có nguồn cho phát triển quỹ này. “Quỹ này là cần thiết, được hưởng chính sách ưu đãi, thời hạn cho vay phải dài, lãi suất rất thấp”, ông Cường nêu quan điểm.

Đồng quan điểm này, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Hoàng Quân đề nghị, cần một chính sách lớn hơn từ Quốc hội, Chính phủ thì doanh nghiệp mới có khả năng làm nhà ở xã hội được. Về nguồn vốn, doanh nghiệp không thể nào vay 3 năm để cho thuê được vì đã là cho thuê thì ít nhất phải 5 năm, lãi suất cho thuê phải dương hơn so với tiền cho thuê của nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Hiện nay các doanh nghiệp, trong đó có Địa ốc Hoàng Quân đang phát triển thị trường vốn thông qua 1 kênh là kênh chứng khoán thì mới làm được, ông Tuấn chia sẻ.

Có thể thấy, thể chế, chính sách đã “mở”, tạo thuận lợi cho các đối tượng tiếp cận dễ dàng hơn với nhà ở xã hội. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện, các đối tượng thụ hưởng chính sách vẫn gặp khó khi tiếp cận với chính sách phát triển nhà ở xã hội. Từ thực tế triển khai, ông Trương Anh Tuấn cho rằng, với lãi suất cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội như hiện nay, người dân chấp nhận được. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng đề nghị, Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại có chính sách hỗ trợ, kiểm tra, bởi bản thân doanh nghiệp rất khó để tiếp cận. Chính sách đã rất tốt, nhưng cần làm sao để doanh nghiệp tiếp cận mới là vấn đề, ông Tuấn nói.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Đoàn giám sát xã Thanh Trì khảo sát thực tế tại các địa điểm tổ chức bỏ phiếu.

Hà Nội: Tăng cường giám sát, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác giám sát việc chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định và an toàn.