Tháo gỡ khó khăn để xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh

Trong khi tại khu vực ngoại thành, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), các huyện đang thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, thì tại khu vực nội thành, mới chỉ có một số ít địa phương đạt chuẩn phường đô thị văn minh, chủ yếu nằm ở các quận mới.
Tuổi trẻ Long Biên tham gia bảo vệ môi trường tại các không gian công cộng.
Tuổi trẻ Long Biên tham gia bảo vệ môi trường tại các không gian công cộng.

Việc triển khai xây dựng phường đô thị văn minh gặp nhiều khó khăn, nhất là ở các tiêu chí: Giao thông, trật tự, văn hóa, thể thao… Để đạt được điều đó đòi hỏi các địa phương cần sự hỗ trợ, cũng như những cách làm mới trong triển khai.

Triển khai Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 22/2/2022 về Nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trước đó, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã khẩn trương bắt tay vào thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị theo những tiêu chí mới.

Tại quận Bắc Từ Liêm, phường Phú Diễn là một trong những địa bàn tiên phong trong triển khai. Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Bình cho biết, phường Phú Diễn có hơn 40 nghìn người dân, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, trong khi tốc độ đô thị hóa trên địa bàn nhanh, hạ tầng chưa đồng bộ.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, Phú Diễn đã từng bước khắc phục khó khăn bằng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, nâng cao nhận thức của người dân. Cấp ủy, chính quyền đã rà soát những tiêu chí đạt và chưa đạt để triển khai.

Phường tập trung xóa bỏ 50 chân rác nhỏ, cải tạo thành vườn hoa; thành lập các tổ vận động, tuyên truyền tại 21 tổ dân phố; xử lý nghiêm các cá nhân và tập thể vi phạm. Những hộ vi phạm đã bị nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không chấp hành, thì không được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Từ kết quả này, cuối năm 2022, Phú Diễn là đơn vị đầu tiên của quận Bắc Từ Liêm đạt chuẩn Phường đô thị văn minh.

Với sáu phường đạt chuẩn đô thị văn minh, quận Long Biên hiện là địa bàn có nhiều đơn vị đạt chuẩn đô thị văn minh nhất của thành phố. Phường Bồ Đề thực hiện song song hai nhiệm vụ: Xây và chống. Xây gồm có cải tạo cảnh quan, đổi mới nâng cao nhận thức cộng đồng. Chống là tập trung xử lý các vi phạm, nhất là giao thông, trật tự đô thị.

Ủy ban nhân dân phường rà soát, thống kê danh sách các trường hợp thường vi phạm trật tự đô thị, đưa vào diện quản lý những hộ thường xuyên vi phạm. Phường cũng triển khai ký cam kết thực hiện xây dựng Phường đô thị văn minh tới 100% các tổ dân phố. Với cách làm này, những nền tảng trong quy hoạch, xây dựng hạ tầng như công viên, vườn hoa, hệ thống giao thông… trên địa bàn phường phát huy hiệu quả, luôn được duy trì sạch, đẹp.

Để đạt chuẩn Phường đô thị văn minh cần đạt các tiêu chí về: Quy hoạch; giao thông; môi trường và an toàn thực phẩm; an ninh và trật tự; thông tin và truyền thông đô thị; việc làm, thu nhập và hộ nghèo; văn hóa, thể thao; y tế, giáo dục; hệ thống chính trị và trách nhiệm chính quyền của đô thị. Mỗi tiêu chí chung lại có nhiều tiêu chí nhỏ. Dù việc triển khai xây dựng Phường đô thị văn minh sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhưng càng ở những phường trong khu vực trung tâm thành phố lại càng khó thực hiện.

Chẳng hạn, với tiêu chí về quy hoạch, giao thông, do lịch sử để lại, khu vực lõi đô thị tập trung đông dân, hạ tầng giao thông không đồng bộ dẫn đến tình trạng người dân chiếm dụng lòng đường, hè phố làm nơi đỗ xe, kinh doanh rất khó xử lý. Bên cạnh đó, do thiếu không gian cho nên các địa phương đều khó bố trí quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ba Đình Lê Thị Khanh cho biết, các tiêu chí về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội là những tiêu chí khó thực hiện để đạt đô thị văn minh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tiêu chí về văn hóa, thể thao với 90% số tổ dân phố thuộc phường có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả cũng khó khả thi, vì hầu hết các phường trên địa bàn quận Ba Đình hiện không còn quỹ đất để xây dựng các điểm sinh hoạt chung. Do đó, quận Ba Đình chưa có phường nào đủ tiêu chuẩn để công nhận. Các quận khác như Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, cũng như một số phường thuộc quận Thanh Xuân, Cầu Giấy… hiện gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí về giao thông, trật tự đô thị, văn hóa, thể thao…

Với tốc độ triển khai như hiện nay, rất khó để Hà Nội đạt mục tiêu đến năm 2025, 40% phường đạt chuẩn đô thị văn minh như Kế hoạch số 59/KH-UBND đề ra. Nhiều địa phương đề xuất các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để giải quyết những vấn đề liên quan, nhất là trong tiêu chí giao thông, trật tự đô thị và văn hóa.

Một số quận phân nhóm các tiêu chí để lần lượt triển khai từ dễ đến khó. Những tiêu chí khó thì cấp ủy, chính quyền giao nhiệm vụ cụ thể cho các lãnh đạo. Là cơ quan chủ trì xây dựng mô hình đô thị văn minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh đề nghị các quận khi triển khai các tiêu chí đô thị văn minh cần lồng ghép với các hoạt động xây dựng văn minh đô thị khác ở địa phương, cũng như phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Năm 2024, các ngành, địa phương cần tập trung cao điểm xây dựng đô thị văn minh. Trong đó, lựa chọn các phường, thị trấn tiêu biểu để làm điểm, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.