Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Bến Lức-Long Thành

Chiều 13/3, Đoàn công tác Chính phủ do đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng dẫn đầu, đã kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc kiểm tra dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc kiểm tra dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã kiểm tra tại nút giao cao tốc Bến Lức-Long Thành với Quốc lộ 51.

Theo đại diện chủ đầu tư dự án, tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành có chiều dài khoảng 58 km, đi qua tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Đến thời điểm này, tổng khối lượng thi công đã đạt gần 90%. Trong đó, 8 gói thầu đã hoàn thành, dự kiến hoàn thành trong quý II/2025.

Riêng gói thầu cầu Bình Khánh thi công đạt hơn 88%, dự kiến hoàn thành tháng 8/2025. Gói thầu nút giao với Quốc lộ 51 được triển khai từ tháng 2/2025 và dự kiến hoàn thành tháng 3/2026. Còn gói thầu cầu Phước Khánh dự kiến hoàn thành tháng 9/2026.

Hiện nay, có hai đoạn tuyến đầu và cuối với hơn 10km của dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành đã được đưa vào khai thác. Các đơn vị liên quan đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe nhiều đoạn còn lại vào dịp lễ 30/4.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nghe báo cáo tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nghe báo cáo tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá, hiện nay đoạn cuối tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành, từ nút giao Phước An đến Quốc lộ 51 đã thông xe, người dân đi lại thuận lợi.

Với những vướng mắc hiện tại, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan giải quyết phần mặt bằng còn lại, chú ý quan tâm đến công tác tái định cư để người an cư. Chủ đầu tư, các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công những đoạn còn lại và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trên công trường.

Sau khi kiểm tra cao tốc Bến Lức-Long Thành, Đoàn công tác Chính phủ đã thị sát kiểm tra nút giao giữa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với tuyến kết nối vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo báo cáo của lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 85, dự án thành phần 2 đã thi công đạt hơn 30% sản lượng thi công. Về mặt bằng, còn khoảng 130 hộ và và hạ tầng kỹ thuật chưa di dời. Do đó, đơn vị mong muốn địa phương sớm giao mặt bằng để đẩy nhanh thi công.

Các nhà thầu thi công dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu kiến nghị tỉnh Đồng Nai sớm hỗ trợ vật liệu đất đắp.

Đoàn công tác Chính phủ tặng quà động viên các đơn vị thi công dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đoàn công tác Chính phủ tặng quà động viên các đơn vị thi công dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đối với dự án thành phần 1 dài hơn 16km qua thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành đã thảm nhựa được 2km. Công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua Long Thành đã hoàn tất, trong khi đoạn qua Biên Hòa mới đạt 82%, còn khoảng 400 thửa đất chưa bàn giao, mặt bằng thi công được khoảng 65%. Về tiến độ thi công, đến nay sản lượng đạt hơn 22%, chủ yếu tập trung vào dọn dẹp mặt bằng, đào đắp nền đường.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối vùng Đông Nam Bộ và Cảng hàng không quốc tế Long Thành để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nên cần hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu và đẩy nhanh tiến độ thi công. Các đơn vị liên quan phải huy động thêm nhân lực, máy móc làm ngày, làm đêm để bù lại tiến độ bị chậm. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai cần đẩy nhanh công tác tái định cư, ưu tiên đặt tái định cư để người dân an cư.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.