Thành phố Huế, sẵn sàng cho giờ mở hòm phiếu nơi vùng cao A Lưới

Sáu giờ sáng 15/3, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn vùng cao A Lưới, thành phố Huế sẽ đồng loạt mở cửa, bắt đầu ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đến chiều 14/3, công tác chuẩn bị tại các xã đã hoàn tất.

Cử tri xã A Lưới 1 tìm hiểu các ứng cử viên qua bản niêm yết.
Cử tri xã A Lưới 1 tìm hiểu các ứng cử viên qua bản niêm yết.

Tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số sống rải rác giữa núi rừng, chính quyền hai cấp cùng lực lượng bộ đội biên phòng những ngày qua đã tỏa xuống từng thôn, bản để tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử.

Địa bàn rộng, nhà cửa cách xa nhau, lại đúng thời điểm bà con lên nương rẫy. Vì vậy, nhiều tổ công tác phải đi từng nhà để nhắc lịch bầu cử và hướng dẫn cử tri.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới 5, kể rằng có những ngày cán bộ xã đi từ sáng đến chiều mới hết một tuyến thôn.

“Anh em đi từ sáng đến chiều. Mùa này bà con thường ở trên nương. Biết vậy, nhưng vẫn ghé nhà trước, biết đâu họ không đi làm. Không gặp ở nhà thì lúc đó mới ngược núi tìm”, ông Hiếu nói.

415fa70c189d96c3cf8c-2.jpg
Những chiếc loa được buộc sau xe máy, theo Bộ đội biên phòng xuống tận thôn, xóm.

Những chuyến đi như vậy diễn ra liên tục trong nhiều ngày. Con đường đất nhỏ len giữa sườn núi, những mái nhà lẩn khuất sau rẫy sắn, rẫy chuối… là nơi cán bộ xã và lực lượng biên phòng dừng lại, trò chuyện, giải thích để bà con hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Song song với công tác vận động cử tri, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cũng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng duy trì tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm ổn định khu vực biên giới trong thời điểm diễn ra bầu cử.

Ở nhiều thôn, bản vùng cao A Lưới, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn trực tiếp tham gia tuyên truyền. Mô hình “Tiếng loa biên phòng” được sử dụng để phát thông tin về ngày bầu cử, thời gian và địa điểm bỏ phiếu. Các buổi sinh hoạt thôn, bản cũng trở thành dịp để cán bộ phổ biến quy định, hướng dẫn bà con thực hiện quyền công dân.

Nhờ vậy, đến thời điểm này, phần lớn cử tri ở các xã vùng cao đã nắm rõ thông tin về ngày bầu cử. Các tổ bầu cử đã hoàn tất việc rà soát danh sách cử tri, kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu, bảo đảm sẵn sàng cho giờ mở hòm phiếu sáng mai.

5f0bec5d53ccdd9284dd-2.jpg
Mọi khâu chuẩn bị gần như đã hoàn thành.

Không chỉ cử tri ở thôn, bản, những người đang điều trị bệnh cũng được tạo điều kiện để tham gia bầu cử. Tại Trung tâm Y tế A Lưới, 64 bệnh nhân điều trị nội trú đã được lập danh sách từ hôm thứ sáu và gửi về địa phương nơi cư trú để bảo đảm quyền bầu cử.

Bác sĩ chuyên khoa II Hồ Bách Thắng, Giám đốc trung tâm, cho biết trong ngày bầu cử sẽ có hòm phiếu phụ được đưa trực tiếp đến các phòng bệnh. “Sáng mai, hòm phiếu phụ sẽ được đưa đến từng buồng bệnh để bệnh nhân thực hiện quyền của mình”, ông nói.

Chiều muộn ở vùng cao, những tấm băng-rôn, cờ đỏ và bảng thông tin bầu cử đã được treo ngay ngắn tại các điểm bỏ phiếu. Mọi khâu chuẩn bị gần như đã hoàn tất.

Chỉ còn ít giờ nữa, khi đồng hồ điểm 6 giờ sáng, hòm phiếu sẽ được mở. Ở các bản làng vùng biên A Lưới, người dân sẽ bước vào ngày hội lớn của đất nước - nơi mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin và trách nhiệm của cử tri nơi miền núi xa xôi.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can liên quan sai phạm tại công trình giao thông nông thôn

Dù mới thi công khoảng 177m đường bê tông, nhiều hồ sơ nghiệm thu vẫn được lập để hoàn tất thủ tục thanh toán, qua đó giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước. Sai phạm xảy ra tại công trình giao thông nông thôn ở khu vực miền núi Lang Chánh trước đây đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Mì Quảng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hành trình khám phá ẩm thực tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới của du lịch Đà Nẵng với không gian phát triển được mở rộng, sản phẩm du lịch, văn hóa và ẩm thực ngày càng đa dạng, đặc sắc. Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ được tổ chức quy mô lớn, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm về ẩm thực xứ Quảng.

Du khách tận hưởng không khí trong lành, mặt biển xanh trong và nắng ấm chan hòa ở biển Mũi Né. (Ảnh: TTXVN)

Đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam

Việc công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né không chỉ cho thấy quy hoạch đất đai hay hạ tầng mà là công bố một tầm nhìn phát triển mới. Tầm nhìn đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam của đất nước, là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là trung tâm du lịch quốc tế.

Nút thắt mặt bằng được tháo gỡ, dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh tăng tốc thi công xuyên kỳ nghỉ lễ.

Tỉnh Quảng Ngãi quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Đến giữa tháng 4, tỉnh Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, thấp hơn bình quân chung của cả nước. Trước thực tế này, tỉnh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư triển khai các giải pháp, phấn đấu trong quý II phải đạt trên mức bình quân chung, tạo đà hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm.

Giữa thao trường nắng lửa Vùng 3 Hải quân, những ly nước mát, phần quà nhỏ và lời động viên chân tình từ các hội viên phụ nữ tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ mới trong những ngày đầu quân ngũ.

“Bát nước thao trường” tiếp sức lính trẻ ở Vùng 3 Hải quân

Giữa thao trường bắn đạn thật của Vùng 3 Hải quân, khi những chiến sĩ mới vừa rời đường ngắm với lưng áo đẫm mồ hôi dưới cái nắng đầu hè miền trung, những ly nước mát, phần trái cây, chiếc bánh nhỏ được các hội viên phụ nữ tận tay trao đến từng người.