Thành phố Huế khởi công dự án Vlasta Premier - Phú Hội

Ngày 29/3, tại phường Thuận Hóa (thành phố Huế), Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú và Công ty Cổ phần Union Success Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án Vlasta Premier - Phú Hội.

Lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương và thành phố Huế, chủ đầu tư nhấn nút khởi công Dự án Vlasta Premier - Phú Hội.
Lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương và thành phố Huế, chủ đầu tư nhấn nút khởi công Dự án Vlasta Premier - Phú Hội.

Đây là sự kiện ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Huế (26/3/1975-26/3/2026) và hướng đến 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Tham dự khởi công có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế; các đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương.

2.jpg
Tiến sĩ, Kiến trúc sư Tô Như Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú phát biểu tại khởi công.

Tiến sỹ, Kiến trúc sư Tô Như Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú cho biết: Dự án Vlasta Premier - Phú Hội được triển khai trên quỹ đất có diện tích trên 17.213 m2, tổng mức đầu tư khoảng 1.192 tỷ đồng.

Dự án gồm 2 tòa tháp căn hộ và 7 dãy nhà liền kề, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 482 căn hộ chung cư thương mại và 55 căn nhà ở liền kề sở hữu lâu dài, đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.800 người.

Dự án Vlasta Premier - Phú Hội có vị trí đắc địa trên trục đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương, thuộc khu vực trung tâm thành phố Huế, nơi hội tụ các giá trị hành chính, văn hóa, thương mại và dịch vụ.

3.jpg
Phối cảnh Dự án Vlasta Premier - Phú Hội.

Đây là khu vực có hạ tầng đồng bộ, quỹ đất khan hiếm, tạo dư địa gia tăng giá trị bền vững và là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và trải nghiệm về đêm sôi động.

Vlasta Premier - Phú Hội được định vị theo tiêu chuẩn cao cấp, hướng tới không gian sống tiện nghi, hiện đại, gắn với yếu tố văn hóa Huế; tích hợp đầy đủ tiện ích như hồ bơi, phòng gym, khu chăm sóc sức khỏe, dịch vụ… nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Mục tiêu của dự án là bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng, thúc đẩy chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế-dịch vụ và từng bước hình thành diện mạo đô thị Huế hiện đại, hài hòa với di sản.

4.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Phan Quý Phương phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân, tạo thêm điểm nhấn kiến trúc đô thị, tạo động lực cho quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ tại khu vực trung tâm cũng và kinh tế địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, đồng chí Phan Quý Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú, cùng các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư để dự án đủ điều kiện khởi công.

Đồng chí Phan Quý Phương cho biết, dự án sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc, nâng cao chất lượng không gian sống và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương. Để triển khai, hoàn thành dự án đúng kế hoạch, sau lễ khởi công, thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng cam kết tập trung nguồn lực, nhân lực hoàn thành dự án bảo đảm tiến độ.

5.jpg
Dự án Vlasta Premier - Phú Hội được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn trong phát triển đô thị, dịch vụ thương mại của thành phố Huế.

“Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu để hoàn thành công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, mỹ thuật theo quy định hiện hành, đặc biệt lưu ý tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án”, đồng chí Phan Quý Phương nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đề nghị các sở, ban ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, tạo điều kiện tối đa để nhà thầu thi công hoàn thành đúng thời hạn. Đồng thời, các đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công xây dựng.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.