Thành phố Hoa Lư - Động lực phát triển mới của tỉnh Ninh Bình

Tối 19/1, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ công bố thành lập thành phố Hoa Lư và công nhận thành phố Hoa Lư đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi mặt đời sống xã hội của vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử.
Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hoa Lư đạt tiêu chí đô thị loại I cho lãnh đạo thành phố Hoa Lư.
Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hoa Lư đạt tiêu chí đô thị loại I cho lãnh đạo thành phố Hoa Lư.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Cùng dự có ông Ali Akbar Nazari, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam; ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Ủy ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, đây là mốc son đặc biệt quan trọng đối với thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển, khẳng định tầm vóc và vị thế mới của đô thị di sản, với vai trò trung tâm, là động lực phát triển của toàn tỉnh; đánh dấu bước phát triển vượt bậc của tỉnh Ninh Bình nói chung và thành phố Hoa Lư nói riêng; cũng là dấu mốc đặc biệt quan trọng để thực hiện nhiệm vụ “hồi sinh” đô thị cố đô di sản.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, đây là mốc son đặc biệt quan trọng đối với thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển, khẳng định tầm vóc và vị thế mới của đô thị di sản, với vai trò trung tâm, là động lực phát triển của toàn tỉnh; đánh dấu bước phát triển vượt bậc của tỉnh Ninh Bình nói chung và thành phố Hoa Lư nói riêng; cũng là dấu mốc đặc biệt quan trọng để thực hiện nhiệm vụ “hồi sinh” đô thị cố đô di sản.

Báo cáo về quá trình hình thành và xây dựng thành phố Hoa Lư, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khẳng định, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh Ninh Bình đã tập trung, quyết tâm triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 cùng với thúc đẩy phát triển đô thị di sản.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi Lễ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, những năm qua, Ninh Bình đã thực hiện chiến lược phát triển với bản sắc riêng “dựa trên bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, di sản thiên nhiên vùng đất Cố đô”.

Từ một tỉnh nghèo, Ninh Bình đã có bước phát triển vượt bậc trở thành một tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về Trung ương. Năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 8,56%; thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 11 cả nước. Du lịch Ninh Bình được bình chọn là “tốp 10 điểm đến cuốn hút nhất thế giới”. Đặc biệt, các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên được bảo tồn gìn giữ cho muôn đời sau và được phát huy để mang lại nguồn sống cho chính người dân nơi đây.

Trong tiến trình đó, Hoa Lư - Ninh Bình đã vươn mình phát triển mạnh mẽ trở thành một đô thị động lực, đa chức năng, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, không gian kiến trúc cảnh quan giàu bản sắc; môi trường xanh, một trong những trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Hồng.

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Hoa Lư trên cơ sở hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư; Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hoa Lư, thành phố thứ 4 của vùng đồng bằng sông Hồng đạt tiêu chí đô thị loại I không chỉ khẳng định những thành tựu vượt bậc trong phát triển, mà còn đánh dấu một sự khởi đầu mới với không gian phát triển mới, động lực mới trên hành trình trở thành Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí biểu dương những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Bình đã đạt được trong suốt chặng đường đã qua và chúc mừng thành phố Hoa Lư được công nhận đô thị loại một, với vị thế mới, tầm vóc mới.

Để Hoa Lư trở thành "Đô thị Di sản thiên niên kỷ" độc đáo, tiêu biểu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng chí đề nghị tỉnh rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển đô thị Hoa Lư với tầm vóc và hình mẫu của Đô thị di sản, trung tâm công nghiệp văn hóa với tầm nhìn 100 năm; nghiên cứu để có lộ trình phù hợp, huy động nguồn lực để phục dựng các di sản kiến trúc vật thể của Kinh đô Hoa Lư; hình thành nhiều hơn các không gian văn hóa cố đô; khôi phục các lễ hội, làng nghề truyền thống, các hoạt động diễn xướng, sinh hoạt văn hóa dân gian; bảo vệ nghiêm ngặt, phát huy hợp lý giá trị toàn cầu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Một tiết mục nghệ thuật tại buổi Lễ.

Một tiết mục nghệ thuật tại buổi Lễ.

Đặc biệt, Hoa Lư - Ninh Bình cần chú trọng phát triển du lịch bền vững dựa trên nền tảng giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa và môi trường du lịch văn minh, thân thiện, độc đáo; phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa để thúc đẩy kinh tế du lịch, lấy kinh tế du lịch làm nền tảng để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; nhanh chóng chuyển đổi số, mô hình quản trị hiệu quả, ứng dụng công nghệ để tái hiện những tư liệu lịch sử, văn hóa, quảng bá mạnh mẽ du lịch Ninh Bình ra thế giới thông qua các hình thức hợp tác phù hợp, đa dạng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các địa phương, loại hình, sản phẩm du lịch, tạo thành chuỗi điểm đến trong đó Ninh Bình phải là động lực, thu hút du khách trên tuyến; hình thành tư duy làm du lịch chuyên nghiệp, gắn với di sản vật thể, phi vật thể, sinh kế của nhân dân địa phương, bởi chính họ làm nên sức hút và sự đặc sắc của du lịch. Mỗi người dân Hoa Lư - Ninh Bình cần trở thành một sứ giả về văn hóa, du lịch; có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan bởi đó chính là nguồn sống của hôm nay và mai sau...

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn tin tưởng, thành phố Hoa Lư sẽ tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vai trò, vị thế xứng tầm là trung tâm đô thị hạt nhân của tỉnh, trung tâm của vùng, quốc gia về du lịch, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, hồi sinh những giá trị thiêng liêng của Cố đô Hoa Lư nghìn năm tuổi; đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước; tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để cùng cả nước, cả tỉnh bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.