Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lãnh thổ Bắc Australia mở rộng cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Ngày 12/8, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đã tiếp bà Robyn Cahill, Bộ trưởng phụ trách thương mại, kinh doanh và quan hệ châu Á của chính quyền vùng lãnh thổ Bắc Australia cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà và bà Robyn Cahill, Bộ trưởng phụ trách Thương mại, Kinh doanh và Quan hệ châu Á của Chính quyền Vùng lãnh thổ Bắc Australia trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Minh Dung
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà và bà Robyn Cahill, Bộ trưởng phụ trách Thương mại, Kinh doanh và Quan hệ châu Á của Chính quyền Vùng lãnh thổ Bắc Australia trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Minh Dung

Tại buổi tiếp, bà Robyn Cahill khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh là một đối tác quan trọng của Australia, với nhiều tiềm năng hợp tác trong giáo dục, phát triển kỹ năng, thương mại và đầu tư hai chiều.

Giới thiệu về vùng lãnh thổ Bắc Australia, bà Robyn Cahill cho biết, đây là khu vực có diện tích rộng lớn, sở hữu nhiều lợi thế về tài nguyên và năng lượng. Bắc Australia có thế mạnh về khí tự nhiên ngoài khơi, khoáng sản, năng lượng mặt trời, hàng hải, đóng tàu, chế biến thực phẩm và giáo dục.

Bên cạnh đó, việc có đường bay thẳng giữa Bắc Australia và Thành phố Hồ Chí Minh cũng tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương.

Chính quyền vùng lãnh thổ Bắc Australia mong muốn tiếp tục tìm hiểu các cơ hội hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đầu tư; đồng thời kết nối doanh nghiệp để cùng khai thác các tiềm năng và lợi thế hai bên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đã thông tin với bà Robyn Cahill và đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện, thành phố đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, tăng cường kết nối khu vực, đồng thời phát huy vai trò của trung tâm tài chính quốc tế, huy động thêm nguồn lực cho đầu tư và phát triển.

Thành phố cũng chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, hướng đến mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục và khoa học-công nghệ nổi trội trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 và từng bước nâng tầm vị thế trong khu vực châu Á.

Đánh giá cao những thế mạnh của Vùng lãnh thổ Bắc Australia, ông Nguyễn Lộc Hà cho rằng, các lĩnh vực như khí tự nhiên ngoài khơi, khoáng sản, năng lượng sạch, hàng hải, giáo dục và du lịch có nhiều điểm tương đồng và khả năng bổ trợ với định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Australia là điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy du lịch, giáo dục, thương mại và đầu tư; qua đó tạo nền tảng để mở rộng các kết nối giữa doanh nghiệp và các tổ chức của hai địa phương.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ mong muốn chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm động lực để hai bên xác định những lĩnh vực phù hợp, thúc đẩy kết nối thực chất và khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của từng bên.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị và những kết quả hợp tác đã đạt được, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai địa phương cũng như quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Australia.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng Nai: Truy điệu, an táng 29 hài cốt liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tại xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.

Toàn cảnh hội nghị. (Nguồn: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế năm 2026

Chiều 12/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, làm việc, tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. (Ảnh: VĂN MINH)

Thành phố Hồ Chí Minh luôn đồng hành cùng tuyến đầu Tổ quốc

Giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động tối đa các nguồn lực xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho quân và dân nơi tuyến đầu.