Thành phố Hồ Chí Minh: Tình hình cung ứng xăng dầu bớt căng thẳng hơn

Chiều 12/10, tại buổi họp báo sơ kết 9 tháng tại Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định, tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố đã bớt căng thẳng hơn so với những ngày trước, người dân bớt đổ xô, chen lấn mua xăng dầu tại các cửa hàng.
Tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố đã bớt căng thẳng hơn so với những ngày trước.
Tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố đã bớt căng thẳng hơn so với những ngày trước.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Trong những ngày gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn hàng. Đỉnh điểm có những lúc có 137 cửa hàng phải tạm ngừng bán, do hết xăng dầu cung ứng cho người dân.

Nhưng đến nay, tình hình đang tích cực lên và sắp tới, thành phố cơ bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Từ 12 giờ trưa 12/10, thành phố không còn tình trạng người dân đổ xô đi mua xăng dầu gây ùn ứ tại các cửa hàng. Nhiều cửa hàng xăng dầu dần thưa người hơn so với hôm qua.”

“Vừa qua, Sở Công thương thành phố đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường lưu thông hàng hóa, bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu. Sở cũng theo dõi tình hình phân phối hàng đồng đều ở các khu vực để tránh tình trạng ùn ứ tại các cửa hàng, gây phiền hà cho người dân”, ông Bùi Tá Hoàng Vũ thông tin thêm.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại họp báo.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại họp báo.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định, tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố đã dần dịu lại sau khi Liên bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu. Hiện, số lượng cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động vì không có hàng dao động quanh mức 20-25% trong tổng số 550 cửa hàng trên toàn thành phố và có xu hướng giảm dần

Trước những thắc mắc về việc có hay không tình trạng ghim hàng chờ giá tăng, ông Nguyễn Tiến Đạt khẳng định: "Qua tổng hợp hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường, chúng tôi chưa phát hiện tình trạng cố ý găm hàng, lợi dụng chu kỳ điều chỉnh để bán tăng giá, thu lợi bất chính trên địa bàn thành phố. Khi kiểm tra các cửa hàng đang đóng cửa, các bồn chứa ở đây đều hết hàng.”

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn, thông tin: “Petrolimex Sài Gòn tuy chỉ sở hữu 20% trong tổng số 550 cửa hàng xăng dầu toàn thành phố, nhưng lại chiếm sản lượng 40% thị phần xăng dầu của thành phố. Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng xăng dầu bán lẻ trung bình của Petrolimex khoảng 1.500 m3/ngày. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10 đến nay, khi các cửa hàng khác tạm nghỉ bán gây áp lực rất lớn lên hệ thống bán lẻ của Petrolimex, khách hàng đổ dồn về các cửa hàng của Petrolimex gây ùn tắc. Có những ngày cao điểm, lượng hàng cung ứng lên tới 3.000m3/ngày, tăng hơn 200% so với mức trung bình trước đó.”

Theo ông Đào Văn Hùng: “Sau khi giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng chiều ngày 11/10, áp lực lên các cửa hàng của Petrolimex đã giảm nhưng vẫn cao hơn so với mức bình thường. Cụ thể, sau 12 giờ trưa 12/10, sản lượng tiêu thụ tại các cửa hàng của Petrolimex vẫn tăng 135% so với mức trung bình những tháng đầu năm.”

Ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn thông tin tại buổi họp báo.

Ông Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn thông tin tại buổi họp báo.

Đến sáng ngày 12/10, kho Nhà Bè của Petrolimex Sài Gòn vẫn còn dự trữ 300.000 m3 xăng dầu. Từ nay đến cuối tuần, chúng tôi sẽ nhập thêm khoảng 100.000 m3 xăng dầu nữa.

“Với nguồn bổ sung mới, Petrolimex vẫn đáp ứng được mức tăng tiêu thụ xăng, dầu tại các cửa hàng của mình. “Chúng tôi cam kết không có bất kỳ cửa hàng nào của mình phải đóng cửa vì thiếu hụt nguồn cung. Trong hai ngày tới, tình hình cung ứng xăng dầu sẽ ổn định trở lại”, ông Đào Văn Hùng đưa ra dự báo.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).