Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách bứt phá

Kinh tế phục hồi, thu ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh 10 tháng năm 2025 tăng mạnh, trong đó thu nội địa ước đạt hơn 97% dự toán Trung ương giao. Để duy trì đà tăng trưởng tích cực, thành phố cần phát huy mạnh mẽ động lực tăng trưởng từ các ngành chủ lực.

Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Trong ảnh: Vận chuyển hàng hóa tại Cảng Cái Mép-Thị Vải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh THẾ ANH)
Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Trong ảnh: Vận chuyển hàng hóa tại Cảng Cái Mép-Thị Vải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh THẾ ANH)

Thu ngân sách sắp về đích

Thông tin tại Phiên họp thường kỳ kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025, ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố trong 10 tháng năm 2025 tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp thành phố lũy kế 10 tháng ước đạt 76,23 tỷ USD, tăng 4,87% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu lũy kế 10 tháng ước đạt 80,87 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước cuối năm.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu đang đối mặt với thách thức lớn từ việc Hoa Kỳ áp dụng mức thuế đối ứng 20% từ ngày 7/8/2025, làm tăng chi phí, giảm lợi thế cạnh tranh về giá của hàng Việt Nam tại thị trường này.

Với những tín hiệu tích cực, tổng thu ngân sách trong 10 tháng năm 2024 đạt 652.509 tỷ đồng, đạt 97,2% dự toán Trung ương giao, đạt 93,6% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa tiếp tục là điểm sáng, lũy kế 10 tháng ước đạt 468.399 tỷ đồng, đạt 98,5% dự toán và tăng 22,5% so với cùng kỳ, với 16/18 khoản thu đạt và vượt tiến độ.

Kết quả này có được chủ yếu do phát sinh các khoản thu đột biến từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; đặc biệt là khoản nộp từ dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (21.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỷ đồng tiền thuê đất).

Theo ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế thành phố, để đạt được những kết quả này, Thuế thành phố trân trọng ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân. Đây là khu vực năng động, sáng tạo và tiên phong trong đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, Thuế thành phố đang quản lý hơn 500.000 doanh nghiệp, trong đó khu vực kinh tế tư nhân chiếm đến 96%, đóng góp 65% GRDP và gần 60% tổng thu ngân sách của thành phố. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng khu vực tư nhân luôn có sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng, với số vốn đầu tư, doanh thu và số nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Đồng thời, khu vực tư nhân đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hàng triệu lao động.

Ông Đoàn Minh Dũng cam kết: “Thuế thành phố luôn là người bạn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm, luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành để cùng phát triển”.

Phát huy động lực tăng trưởng

Đánh giá tình hình kinh tế thành phố, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê thành phố đánh giá, kinh tế thành phố có nhiều điểm sáng như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong giai đoạn từ tháng 2/2024 đến nay, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực chính; công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng rất cao, thành phố nằm trong nhóm những địa phương thu hút FDI tốt nhất cả nước.

Trong lĩnh vực công nghiệp, các ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 10 tháng năm 2025, chỉ số IIP ước tăng 7,5% so với cùng kỳ. Triển vọng cuối năm được đánh giá khả quan khi nhu cầu tiêu dùng nội địa tiếp tục phục hồi và các ngành chủ lực duy trì tốc độ tăng hai con số.

Để tiếp tục gia tăng nguồn thu từ đất, thành phố tập trung tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, thủ tục liên quan đến đất. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, 10 tháng năm 2025, đơn vị đã xác định giá đất cụ thể cho 62 dự án, mang lại tổng số thu dự kiến 64.200 tỷ đồng.

Trong đó, khu vực 1 là Thành phố Hồ Chí Minh cũ với 9 dự án đã duyệt, đạt 52.599 tỷ đồng; khu vực 2 là Bình Dương cũ, với 46 dự án, đạt 7.485 tỷ đồng; khu vực 3 là Bà Rịa-Vũng Tàu cũ với 7 dự án, đạt 4.116 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang khẩn trương đăng thông tin chào thầu để chọn đơn vị tư vấn xác định lại giá đất đối với 37/53 cơ sở nhà, đất. Thành phố ưu tiên hoàn tất thủ tục để tổ chức đấu giá 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 3.790 căn hộ chung cư. Ngoài ra, thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ đấu giá 7 khu đất khác với tổng số tiền khoảng 23.192 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh: Khối lượng công việc từ nay đến cuối năm rất lớn. Lãnh đạo thành phố yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ; tăng tốc bứt phá để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.

Với tốc độ thu ngân sách như hiện nay, thành phố sẽ thu vượt số Trung ương giao và mục tiêu vượt 10%. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ cũng yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện xác định giá đất các dự án để góp phần tăng nguồn thu cho năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.