Thành phố Hồ Chí Minh: Phong trào “Bình dân học vụ số” diễn ra sôi nổi

Sau gần 2 tháng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, đến nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, phong trào đã ghi nhận những tín hiệu hết sức tích cực. Nhiều người lớn tuổi trước đây còn e ngại khi sử dụng điện thoại thông minh nay đã biết mở ứng dụng, nộp giấy tờ trực tuyến, tra cứu thông tin cần thiết.

Đoàn thanh niên tại các địa phương hỗ trợ người dân tiếp cận với chuyển đổi số.
Đoàn thanh niên tại các địa phương hỗ trợ người dân tiếp cận với chuyển đổi số.

Từ e ngại đến tích cực ứng dụng thực tế

Theo Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Trung Trinh, phong trào được truyền cảm hứng từ phong trào "Bình dân học vụ" do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1945. Nếu như 80 năm trước, mục tiêu là biết đọc, biết viết thì ngày nay là biết mở máy tính, điện thoại thông minh, biết vào dịch vụ công trực tuyến, biết giữ an toàn thông tin.

Điểm lại những định hướng, chỉ đạo của Trung ương về phong trào này, bà Võ Thị Trung Trinh cho biết ngày 18/11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu phát động, thực hiện phong trào Bình dân học vụ số. Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị có yêu cầu triển khai sâu rộng phong trào "học tập số". Tiếp đó, ngày 26/3/2025, Trung ương phát động phong trào và ra mắt nền tảng Bình dân học vụ số. Đến tháng 10/2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động phong trào Bình dân học vụ số trên địa bàn giai đoạn 2025-2026. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp triển khai phong trào "Bình dân học vụ số".

Bà Võ Thị Trung Trinh chia sẻ: Nói một cách giản dị, đó chính là xóa mù số. Mục tiêu của phong trào là giúp mọi người, đặc biệt là những người cao tuổi, người thu nhập thấp, người yếu thế, có kỹ năng số cơ bản để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.

Để triển khai hiệu quả trên địa bàn thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tổ chức và phối hợp triển khai tuyên truyền cho 51 lớp đào tạo, tập huấn và hội thảo, thu hút hơn 10.000 lượt tham gia, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Nhiều lớp tập huấn đã được tổ chức tại các phường, xã, khu phố, ấp và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trên thực tế, sau gần 2 tháng triển khai, phong trào đã ghi nhận những tín hiệu hết sức tích cực. Bà Võ Thị Trung Trinh cho biết, nhiều người lớn tuổi trước đây còn e ngại khi sử dụng điện thoại thông minh nay đã biết mở ứng dụng, nộp giấy tờ trực tuyến, tra cứu thông tin cần thiết. Tinh thần tương trợ cũng lan tỏa mạnh mẽ, người biết hướng dẫn người chưa biết, tạo nên một cộng đồng học tập số sôi động.

Đẩy mạnh mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng

picture19.png
Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Trung Trinh trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, bà Võ Thị Trung Trinh cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều thách thức. Trong đó có thể kể tới một số khó khăn hiện nay khi vẫn còn một bộ phận người dân lo ngại rủi ro lừa đảo trên mạng nên ít nhiều ngần ngại, cảnh giác với chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, bà cũng thừa nhận một số dịch vụ công trực tuyến còn phức tạp, nhất là với người lớn tuổi. Đồng thời, Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động rất tích cực và hiệu quả song chủ yếu hoạt động tự nguyện, thiếu nguồn lực để bảo đảm hoạt động được ổn định cũng như bảo đảm việc lan tỏa phong trào.

Trước thực tế này, để phong trào “Bình dân học vụ số” đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, bà Võ Thị Trung Trinh cho rằng cần tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm Chuyển đổi số và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh hơn nữa. Trong đó, Trung tâm Chuyển đổi số sẽ chịu trách nhiệm về kỹ thuật, bao gồm quản lý hạ tầng, vận hành các nền tảng số, xây dựng bộ học liệu phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ chuyên môn. Về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn hệ thống Mặt trận Tổ quốc ở các phường, xã, đặc khu phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức các lớp học, các buổi hướng dẫn tại cộng đồng về các kỹ năng số cần thiết. Cùng với đó, vận động và hướng dẫn trực tiếp người dân, xây dựng niềm tin và kết nối với các tổ chức đoàn thể về các ứng dụng chính quyền số, xã hội số của thành phố.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố cũng cho rằng, cần nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Bởi, mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng đã và đang phát huy hiệu quả trên thực tế, giúp tri thức số đến tay người dân một cách hiệu quả và có hệ thống.

Bà Võ Thị Trung Trinh cũng nêu kiến nghị cần có nguồn lực để bảo đảm điều kiện cho lực lượng này hoạt động ổn định, lâu dài. Đồng thời, thành phố cần quan tâm tuyên truyền, đào tạo an toàn thông tin một cách thiết thực để mỗi người dân đều nhận biết và có biện pháp phòng ngừa, tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Nội dung tuyên truyền đối với phong trào “Bình dân học vụ số” theo bà Võ Thị Trung Trinh cần dễ hiểu, dễ nhớ với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, lồng ghép vào các hoạt động tại địa phương để tăng tính lan tỏa. Đồng thời, đồng bộ hạ tầng và quy trình điện tử như đơn giản các thao tác, tích hợp công cụ thông minh hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, làm thủ tục hành chính.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Tăng cường năng lực y tế dự phòng cho Đặc khu Côn Đảo

Trong định hướng phát triển Đặc khu Côn Đảo, nâng cao năng lực y tế dự phòng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững vùng biển đảo. Chương trình hỗ trợ vaccine và hạ tầng bảo quản hiện đại là bước đi cụ thể cho định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hoạt động truyền thông "Vì an toàn trẻ em Việt Nam".

Bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ về bạo lực

Ngày 15/5, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức Lễ phát động và Tọa đàm “Vì an toàn trẻ em Việt Nam”. Đây là sự kiện mở đầu cho hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo hành, xâm hại.

Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra hàng hóa bày bán tại Trung tâm Thương mại Saigon Square.

Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt xử lý hàng giả tại các điểm mua sắm nổi tiếng

Trước tình trạng buôn bán hàng giả diễn biến phức tạp, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân kiểm tra các trung tâm thương mại, chợ du lịch và điểm kinh doanh trọng điểm. Nhiều vụ vi phạm liên quan hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, xử lý với tổng số tiền phạt hàng trăm triệu đồng.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (áo dài xanh, bên phải) bên tác phẩm chân dung mình được nghệ nhân tạo tác trên lá sen Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Triển lãm "Sen trong đá": Tri ân và lan tỏa tinh thần sống đẹp

Tại Bảo tàng Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh), 25 tác phẩm mỹ thuật trên lá sen khắc họa chân dung các nữ chiến sĩ cách mạng đang được trưng bày phục vụ công chúng. Chất liệu độc đáo cùng những câu chuyện xúc động mở ra không gian kết nối ký ức lịch sử với lòng yêu nước và tinh thần cống hiến trong thời bình.

Đại diện Chibooks tặng sách cho các đại biểu. (Ảnh: Linh Bảo)

Cơ hội để nhiều tác phẩm Việt Nam đến với độc giả Trung Quốc

Hội nhập quốc tế về văn học là quá trình giao lưu, quảng bá giá trị văn chương giữa các quốc gia nhằm mở rộng không gian sáng tạo và khẳng định bản sắc dân tộc trên trường quốc tế. Quá trình đòi hỏi sự bền bỉ, tâm huyết của các đơn vị làm sách để nâng cao vị thế, đưa tác phẩm văn học nước nhà đến gần hơn với độc giả quốc tế.

Sự kiện truyền tải thông điệp về một Côn Đảo từ “địa chỉ đỏ” trở thành biểu tượng của du lịch hòa bình, an toàn và văn minh.

Kết nối di sản và du lịch từ tà áo dài Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa-xã hội với điểm nhấn là chương trình trao tặng 250 áo dài trắng cho nữ sinh, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu và Lễ “Ước nguyện hòa bình” tại Cầu tàu 914.

Một góc quang cảnh hội nghị.

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội thành phố đặt mục tiêu mỗi năm vận động, phát triển ít nhất 840 hội viên phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; đồng thời, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên vào năm 2026 và hướng tới bao phủ toàn dân vào năm 2030.

Kho lạnh LPG Thị Vải giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng LPG của PV GAS.

PV GAS giữ vững nguồn cung LNG-LPG cho thị trường năng lượng

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động và gián đoạn tại eo biển Hormuz, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vẫn duy trì ổn định chuỗi cung ứng năng lượng trong nước. Đến hết tháng 4/2026, PV GAS nhập khẩu 230 nghìn tấn LNG phục vụ phát điện và khoảng 100 nghìn tấn LPG/tháng cho nội địa và xuất khẩu khu vực.

Bé K. được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bảo vệ trẻ em không chỉ qua đường dây nóng

Điều 37 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ; nghiêm cấm mọi hành vi ngược đãi, hành hạ, bóc lột. Luật Trẻ em năm 2016 cụ thể hóa điều đó bằng hàng loạt quy định bảo vệ toàn diện quyền sống, quyền được chăm sóc và quyền không bị xâm hại của trẻ.

Quang cảnh hội nghị khoa học.

Xu hướng quản trị sức khỏe tim mạch toàn diện

Bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tạo gánh nặng y tế trên toàn cầu, hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật nhiều kiến thức chuyên ngành, phản chiếu những chuyển động mới của y học hiện đại trong cách tiếp cận người bệnh.