Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) mới đây, Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi hoạt động bên lề quan trọng; nhằm tăng cường đối thoại, kết nối và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ…

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gặp và làm việc với đại diện Tập đoàn Biance. (Ảnh: HCMC C4IR).
Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gặp và làm việc với đại diện Tập đoàn Biance. (Ảnh: HCMC C4IR).

Chuyến công tác được triển khai trên cơ sở định hướng đối ngoại trong bối cảnh xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh mới thành một siêu đô thị. Mục tiêu là quảng bá hình ảnh Thành phố là trung tâm kinh tế năng động, điểm đến hấp dẫn của đổi mới sáng tạo tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác với các tổ chức quốc tế, chính phủ, doanh nghiệp, định chế tài chính và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dẫn đầu; cùng sự tham gia của các lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Thành phố (HCMC C4IR), Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố, đại diện các tập đoàn và doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực tài chính, đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ…

israel-2.jpg
Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gặp và làm việc với đại diện Cơ quan Đổi mới sáng tạo Israel. (Ảnh: HCMC C4IR).

Đoàn công tác của thành phố đã tích cực làm việc song phương với hàng loạt các đối tác quốc tế uy tín nhằm trao đổi các định hướng hợp tác thực chất, gắn với định hướng và ưu tiên phát triển dài hạn của thành phố.

Trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố đã trao đổi với Cơ quan Đổi mới sáng tạo Israel về vai trò của Nhà nước trong dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ lõi và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao; đồng thời, thống nhất nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác giữa thành phố và Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghệ Israel, tăng cường kết nối thông qua HCMC C4IR; hướng tới các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất thông minh, an ninh mạng và đô thị thông minh. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi trong thời gian tới để cụ thể hóa nội dung hợp tác.

bodo-duc-2.jpg
Đoàn công tác Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gặp và làm việc với Tập đoàn Bodo Moller Chemie Group. (Ảnh: HCMC C4IR).

Ở vấn đề hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, đoàn công tác đã làm việc với Đại học Zurich (Thụy Sĩ ) nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính và công nghệ; chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình Zurich-trung tâm tài chính hàng đầu thế giới và khả năng kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực AI, dữ liệu lớn và blockchain nhằm phục vụ việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và đầu tư sản xuất, thành phố đã trao đổi với Tập đoàn Bodo Möller Chemie Group (Đức) về khả năng mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong các lĩnh vực hóa chất công nghiệp, vật liệu tổng hợp, cơ khí chính xác, robot, AI và các giải pháp công nghệ giúp tiết giảm năng lượng; đồng thời, thống nhất tiếp tục kết nối thông qua HCMC C4IR và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố (VIFC-HCM) để nghiên cứu các định hướng hợp tác lâu dài.

Liên quan Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố, đoàn công tác đã trao đổi với Tập đoàn Binance về định hướng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính số, tài sản số, đào tạo, bảo mật thông tin và phòng-chống rửa tiền, hướng tới nghiên cứu các cơ chế thử nghiệm chính sách phù hợp với khuôn khổ pháp lý của Việt Nam.

Lãnh đạo Thành phố cũng làm việc với lãnh đạo thành phố Lugano (Thụy Sĩ) về kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái tài sản số, tiền mã hóa dựa trên khung pháp lý hoàn thiện và hợp tác công-tư. Hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thông qua HCMC C4IR và VIFC-HCM.

ky-ket-ghi-nho-2.jpg
Công bố Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa các thành viên của Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu và các đối tác quốc tế. (Ảnh: HCMC C4IR).

Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề tại Davos, thành phố đã chủ trì tổ chức Chương trình Business Networking; tập trung thúc đẩy kết nối thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các trung tâm đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.

Thông qua chương trình, thành phố truyền tải rõ thông điệp về cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Hoạt động kết nối đã ghi nhận những kết quả hợp tác bước đầu thông qua việc công bố Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa các thành viên của Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu (Thành phố) và các đối tác quốc tế gồm Crystal Intelligence và Sumsub về phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán xuyên biên giới và thanh toán tiền điện tử.

Các thỏa thuận này phản ánh sự quan tâm và cam kết đồng hành của các đối tác quốc tế trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, phát triển hệ sinh thái tài chính-công nghệ, đồng thời hỗ trợ định hướng hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố trong thời gian tới.

Với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Thành phố khẳng định mong muốn WEF tiếp tục là đối tác quan trọng, đồng hành chặt chẽ trong các sáng kiến chiến lược của thành phố, đặc biệt là triển khai các nội dung trong Tuyên Bố chung đã ký kết vào ngày 26/11/2025 giữa WEF và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi số trong công nghiệp đến năm 2035.

Hai bên thống nhất xác định sản xuất thông minh là một trọng tâm hợp tác chiến lược, với kỳ vọng Việt Nam, trong đó có vai trò tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh và HCMC C4IR, từng bước tham gia sâu hơn vào các sáng kiến và chương trình nghị sự toàn cầu do WEF dẫn dắt. Trên nền tảng đó, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với WEF trong các lĩnh vực ưu tiên khác như phát triển đô thị thông minh, năng lượng và phát triển bền vững nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Giá vàng trong nước tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8

Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm giá, đóng cửa ở mức 4.454,4 USD/ounce khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) củng cố lập trường chống lạm phát, khơi lại kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9. Trong nước, giá vàng đã tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp lễ 2/9.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành lưới điện miền trung

Từ trạm biến áp không người trực, điều khiển xa đến robot giám sát, những giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi việc vận hành, nâng cao năng suất và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.