Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ

Ngày 19/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ nằm trong quần thể thể thao, văn hóa Phú Thọ, phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUỐC THANH)
Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ nằm trong quần thể thể thao, văn hóa Phú Thọ, phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUỐC THANH)

Công trình được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đầu tư và xây dựng, công trình đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa hiện đại của thành phố, góp phần khẳng định vị thế của thành phố là điểm đến văn hóa và nghệ thuật hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ tọa lạc tại đường Lữ Gia, phường Phú Thọ có diện tích 10.000m2, nằm trong quần thể thể thao, văn hóa Phú Thọ. Công trình được khởi công vào ngày 25/4/2023. Tổng mức đầu tư 1.395 tỷ đồng, công trình được phân loại nhóm A, cấp I, với 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng chiều cao 57,5 m.

Tổng diện tích sàn gần 29.500 m², gồm khán phòng chính 2.000 chỗ với sân khấu trung tâm; khán phòng-phòng tập 300 chỗ tại tầng 8; khu triển lãm-hội nghị tại tầng 10, khu nhà ăn và bếp công suất lớn tại tầng 11, và sân thượng đa chức năng có thể khai thác tổ chức sự kiện ngoài trời.

Theo ban tổ chức, dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp – đơn vị được giao làm chủ đầu tư – trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thi công được bảo đảm nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả giữa các ê-kíp chuyên môn của những đối tác uy tín trong và ngoài nước.

z6922033966211-02c34815736b8569ebb8217d747adb8a.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh Quốc Thanh)

Trong giai đoạn tiếp theo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố tiếp tục chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát, hoàn thiện các hạng mục thiết bị chuyên dụng cho sân khấu biểu diễn 2.000 chỗ và 300 chỗ.

Đơn vị sẽ phối hợp Sở Xây dựng, Sở Văn hoá và Thể thao, Trung tâm Nghệ thuật thành phố tổ chức nghiệm thu và bàn giao, bảo đảm các nội dung liên quan để công trình được đưa vào vận hành đúng tiến độ, chính thức phục vụ khán giả từ cuối năm 2025.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy, cho biết sau khi hoàn thành, Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ vừa là nơi tổ chức biểu diễn xiếc, biểu diễn các loại hình nghệ thuật đặc sắc vừa là trung tâm đào tạo biểu diễn nghệ thuật và là nơi tổ chức các hội nghị gặp gỡ, trao đổi giao lưu, sinh hoạt của đông đảo giới văn nghệ sĩ.

z6922017246280-d4f0eee6f507565b81c2fcb320ef5c15.jpg
Sân khấu biểu diễn 2.000 chỗ ngồi của Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. (Ảnh: QUỐC THANH).

Để công trình sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, trở thành điểm đến thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước, bà Trần Thị Diệu Thúy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao giao đơn vị thụ hưởng khẩn trương hoàn thiện đề án, chiến lược, kế hoạch đi kèm với tổ hợp các giải pháp đồng bộ, dài hạn, tổng thể để sân khấu nơi đây được sáng đèn liên tục; mục tiêu cốt lỗi là phải kéo khán giả đến rạp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy yêu cầu phải tạo môi trường hấp dẫn cho các tầng lớp nghệ sĩ mạnh dạn dấn thân và tạo điều kiện, cơ chế cho các đơn vị tổ chức văn hóa nghệ thuật nghiên cứu, tìm tòi những phương hướng để phát triển bền vững, mục đích cuối cùng là phát triển phục vụ khán giả.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.