Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ 2.000 chỗ sắp khánh thành

Công trình xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh) bằng nguồn vốn ngân sách sau hơn 2 năm xây dựng hiện đạt gần 99% khối lượng, sẵn sàng khánh thành vào cuối tháng 8/2025.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh) bằng nguồn vốn ngân sách chuẩn bị khánh thành trong tháng 8 này. (Ảnh: VÕ LÊ)
Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh) bằng nguồn vốn ngân sách chuẩn bị khánh thành trong tháng 8 này. (Ảnh: VÕ LÊ)

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) là nhà thầu phụ trách các hạng mục chính như kết cấu tòa nhà, hệ thống điều hòa, thông gió, trang thiết bị âm thanh ánh sáng, sân khấu, công nghệ biểu diễn...

Công trình được khởi công vào tháng 4/2023 với nguồn vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ thiết kế kiểu hình trụ tròn. Xây dựng trên khu đất rộng khoảng 10.000m2, gồm 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích sàn sử dụng hơn 31.000m2, chiều cao 57,5m.

Ông Chu Việt Hân, Chỉ huy trưởng thuộc CC1 nhận xét, hiện tiến độ dự án đã đạt 99%, chỉ còn hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị âm thanh, ánh sáng, chạy thử hệ thống để cân chỉnh và vệ sinh công trình để bàn giao cho chủ đầu tư.

rap-xiec-phu-tho-can-3522.jpg
CC1 - nhà thầu phụ trách các hạng mục chính của dự án nhận xét, công trình có yêu cầu công nghệ và kỹ thuật cao trong thi công xây dựng. (Ảnh: VÕ LÊ)

Khác với các công trình thông thường, toàn bộ hệ khung, vách ngăn và hành lang đều được thi công bằng bê-tông cốt thép, không sử dụng gạch xây. Điều này khiến giai đoạn thi công phần thô trở nên phức tạp, yêu cầu công nghệ và kỹ thuật cao để bảo đảm độ ổn định và độ hoàn thiện bề mặt.

“Công trình còn nổi bật với 1.000 tấn kết cấu thép tạo nên hệ sàn composite vượt nhịp 53m cho ba tầng 6-7-8, cùng khoảng thông tầng cao đến 24m là một thách thức kỹ thuật lớn”, ông Hân cho hay.

Có quy mô 2.000 chỗ ngồi và phòng tập luyện đa năng 300 chỗ, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ hướng tới mục tiêu trở thành nơi vừa tổ chức biểu diễn, bảo tồn và phát triển nghệ thuật xiếc cũng như nghệ thuật múa rối; đồng thời là trung tâm đào tạo, giáo dục... xứng đáng là một trong những công trình văn hóa tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.