Thêm nguồn lực xây dựng, hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, tỉnh Nghệ An đang tập trung huy động các nguồn lực từ xã hội nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ, hiện đại để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và tập luyện thể dục thể thao của nhân dân ở cơ sở.
Nhà thi đấu thể thao huyện Nam Đàn (Nghệ An) đáp ứng nhu cầu thi đấu, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân.
Nhà thi đấu thể thao huyện Nam Đàn (Nghệ An) đáp ứng nhu cầu thi đấu, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân.

Làng Phan, xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên) là tên gọi sau sáp nhập Xóm 8 và Xóm 9 vào năm 2019. Sau ba năm, nhà văn hóa, khu thể thao làng Phan được khánh thành. Công trình được xây dựng khang trang và đầy đủ các hạng mục, như: Sân khấu, phòng họp, bàn ghế, hệ thống loa truyền thanh, điện chiếu sáng cùng khu thể thao có sân bóng chuyền, cầu lông, sân bóng đá mi-ni và được trang bị các dụng cụ bảo đảm hoạt động tập luyện thể dục-thể thao của người dân.

Từ khi đi vào hoạt động, nhà văn hóa, khu thể thao đã trở thành địa điểm hội họp và sinh hoạt của các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao, góp phần mở rộng và phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo dựng nếp sống văn hóa nơi thôn quê. Đây cũng là địa chỉ gìn giữ, bảo tồn và quảng bá giá trị di sản dân ca ví, giặm của các câu lạc bộ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh làng Phan.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Tân Phan Đăng Minh cho biết: Làng Phan có 260 hộ gia đình với hơn 900 người. Trước đây, mỗi xóm có một nhà văn hóa. Sau sáp nhập, nhà văn hóa làng Phan được đầu tư xây mới theo chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tổng giá trị công trình 2,6 tỷ đồng, trong đó, xã vận động người dân địa phương và huy động nguồn vốn đóng góp xã hội hóa gần 300 triệu đồng để hoàn thiện nội thất và các trang thiết bị.

Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, khơi dậy và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, tập luyện thể thao, đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa đã giúp làng Phan liên tục nhiều năm đạt thành tích “thôn trắng” về tệ nạn xã hội. Nhân dân đoàn kết, tham gia tích cực các hoạt động phong trào, chỉnh trang quang cảnh nông thôn yên bình, xanh, sạch, đẹp. Hiện nay, Hưng Tân là một trong 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Nghệ An và có nhiều mô hình nổi bật, kiểu mẫu như: Tiếng kẻng bình yên, Xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đưa chúng tôi đến tham quan Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Nam Đàn, giới thiệu nhà thi đấu thể thao gồm các hạng mục: Sân chơi cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn và mới bổ sung sân pickleball, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Vương Hồng Thái cho biết: “Trong quá trình phát triển, huyện chú trọng phát huy công năng các thiết chế văn hóa.

Các thiết chế văn hóa, thể thao của huyện được đầu tư đồng bộ, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và phát triển kinh tế-xã hội. Thành quả này có được từ sự huy động mọi nguồn lực, từ nhân dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, vấn đề còn khó khăn là kinh phí dành cho việc tu sửa, nâng cấp và mua sắm các trang thiết bị cũng như phương tiện phục vụ tuyên truyền đồng bộ, xứng tầm với huyện nông thôn mới kiểu mẫu”.

Đồng chí Vương Hồng Thái cho biết, hiện huyện đang rà soát sửa chữa, nâng cấp những thiết chế đã xuống cấp, cụ thể như tu sửa một số hạng mục trong các nhà thi đấu thể thao được sử dụng từ năm 2013 đến nay. Do có những hạn chế về nguồn lực, lãnh đạo huyện mong muốn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, hệ thống âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị bên trong nhà văn hóa đáp ứng các hoạt động hoặc cho thay mới xe tuyên truyền lưu động được cấp từ năm 2005 để phục vụ công tác tuyên truyền.

Thời gian tới, huyện Nam Đàn tiếp tục hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, trong đó đầu tư dụng cụ thể thao ngoài trời để người dân tham gia rèn luyện, thành lập thêm các câu lạc bộ thể thao bóng bàn, bóng đá và pickleball; bố trí ngân sách, tiếp tục xây dựng cảnh quan quanh khu vực đồng bộ cũng như xây mới các nhà văn hóa đủ điều kiện, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở ở cấp xóm.

Việc quy hoạch, dành quỹ đất và huy động các nguồn lực đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao ở Nghệ An đã tạo nền tảng vững chắc trong xây dựng phong trào văn hóa, thể thao cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An) Đặng Thị Phương Lan chia sẻ: Với địa bàn hoạt động văn hóa cơ sở rộng, nhiều năm qua, Nghệ An luôn xác định tập trung xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao gắn với đẩy mạnh xây dựng các mô hình văn hóa tiêu biểu.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã tập trung ban hành các đề án, chính sách liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, quản lý quy hoạch hệ thống đất cho cơ sở văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, các thôn, bản, nhất là các thôn sau sáp nhập. Tỉnh cũng đã ban hành hai chính sách: Hỗ trợ đầu tư cho nhà văn hóa xã, phường, thị trấn; hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở. Trên cơ sở thực tiễn phong trào, mỗi mô hình văn hóa tiêu biểu được tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nhiều địa phương trong xây dựng đời sống văn hóa.

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.