Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 100 nghìn tỷ đồng thực hiện di dời nhà ven kênh

Để hoàn thành mục tiêu di dời gần 15 nghìn căn nhà ở ven và trên kênh, rạch qua địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến cần nguồn lực đầu tư hơn 100 nghìn tỷ đồng với phương án tài chính cân đối ngân sách và thu hút nguồn lực xã hội hóa.
Hiện trạng nhà ở ven và trên kênh rạch tại Quận 8.
Hiện trạng nhà ở ven và trên kênh rạch tại Quận 8.

Quận 8 có 28 tuyến kênh, rạch với tổng chiều dài 54km. Trong đó tuyến chính là kênh Đôi chạy qua địa bàn có rất đông hộ dân sinh sống ở ven và trên kênh. Thực hiện chỉnh trang đô thị, địa phương phải di dời 14.950 nghìn căn nhà ven và trên kênh, rạch, chiếm số lượng nhiều nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó đáng chú ý có hơn 5.000 căn nhà được xác định nằm một phần và hoàn toàn trên rạch. Khu vực di dời nằm ở bờ nam kênh Đôi; bờ tây rạch Xóm Củi; bờ đông rạch Xóm Củi;….

Kênh Đôi là nơi tập trung nhiều nhất số lượng nhà ven và trên kênh rạch tại Quận 8.

Kênh Đôi là nơi tập trung nhiều nhất số lượng nhà ven và trên kênh rạch tại Quận 8.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Võ Thành Khả cho biết: “Quận đã chia đề án chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven và trên kênh rạch thành 49 dự án nhỏ. Sau đó phân bổ về 3 phường, phường nhiều nhất phụ trách 21 dự án, phường ít nhất là 8 dự án để tiếp tục chủ động triển khai bảo đảm tiến độ chung”.

Nguồn lực đầu tư cho đề án chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven và trên kênh rạch vào khoảng hơn 105 nghìn tỷ đồng. Trong đó, hơn 70 nghìn tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phương án thực hiện là ngân sách sẽ đầu tư toàn bộ kinh phí ban đầu. Sau đó, thông qua đấu giá khai thác quỹ đất sạch bao gồm đấu giá các khu đất thương mại và phát triển nhà ở thương mại.

Địa phương dự kiến thu về hơn 105.913 tỷ đồng giúp cân đối chi phí bỏ ra, đồng thời giảm đáng kể áp lực ngân sách trong đầu tư công, góp phần tạo nguồn thu cho thành phố trong dài hạn.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại kênh Đôi, Quận 8.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại kênh Đôi, Quận 8.

Khảo sát thực tế đề án chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven và trên kênh, rạch tại Quận 8, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nêu rõ: “Đề án án di dời nhà ven và trên kênh rạch có vai trò rất quan trọng trong chỉnh trang đô thị. Vừa cải thiện, tạo cảnh quan môi trường, đặc biệt là tạo chỗ ở ổn định cho người dân, nhất là những hộ còn khó khăn. Do đó, Thành ủy đã chỉ đạo, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các sở, ngành liên quan tham mưu làm sao huy động nhiều nguồn lực để tập trung thực hiện dự án này theo lộ trình cụ thể".

Trong những giải pháp đang được Quận 8 khẩn trương triển khai hiện nay là tập trung phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện thủ tục đấu giá 4 khu đất để tạo nguồn thu, gồm: Số 168-170 Tùng Thiện Vương, phường Xóm Củi; số 175 Phạm Hùng, Phường 4; số 191 Bùi Minh Trực và Khu đất số 191 Bùi Minh Trực, Phường 6.

Một khu vực đã được giải tỏa, di dời tại kênh Đôi, Quận 8.

Một khu vực đã được giải tỏa, di dời tại kênh Đôi, Quận 8.

Trong năm 2025, 3 phường mới sau sắp xếp của Quận 8 sẽ hoàn chỉnh đề xuất danh mục dự án đầu tư công, trong đó có các dự án thuộc Đề án chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven và trên kênh, rạch theo từng phường. Đây là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời gần 40 nghìn căn nhà ven và trên kênh rạch, với kinh phí đầu tư khoảng 221.370 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.