Vào lúc 17 giờ hôm nay (29/4), đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu sẽ đưa vào khai thác hơn 37km qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc thông xe, đưa vào khai thác tuyến đường góp phần giảm tải cho tuyến Quốc lộ 51 trong dịp lễ, vốn thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải thời gian qua.
Đoạn tuyến 37km được đưa vào khai thác có điểm đầu tại Km16+000, kết nối với điểm cuối dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu khu vực nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, thuộc địa phận xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối tại Km53+700, giao với Quốc lộ 56 và tuyến tránh Bà Rịa, thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trên được tổ chức khai thác tạm với tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h. Phương tiện được phép lưu thông là các loại ô-tô dưới 9 chỗ nhằm bảo đảm an toàn khi hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ.
Đoạn tuyến đưa vào khai thác có từ 4 đến 6 làn xe. Trong giai đoạn vận hành ban đầu, tuyến cao tốc này chưa tổ chức thu phí.
Phương án tổ chức giao thông ở hướng từ Biên Hòa đi Vũng Tàu, các phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 51 hoặc từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây sẽ rẽ vào đường Bưng Môn, đi khoảng 1km, sau đó nhập vào đường gom phải để lên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tại Km16+275.
Ở chiều ngược lại, xe có thể vào cao tốc từ nút giao Quốc lộ 56 (Km53+700) hoặc nút giao ĐT.992 (Km43+800). Khi di chuyển đến Km17+650, phương tiện rẽ phải để tách khỏi cao tốc, nhập vào các nhánh kết nối để đi về Dầu Giây hoặc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Việc đưa vào khai thác hơn 37km cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 51 vốn thường xuyên quá tải, ùn tắc giao thông và rút ngắn thời gian di chuyển giữa các trung tâm công nghiệp, cảng biển và du lịch trọng điểm phía nam.
Trong giai đoạn đầu khai thác tạm, phương tiện được lưu thông tối đa 80km/giờ.Tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu kết nối trực tiếp tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.
Nút giao cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với Quốc lộ 51.Tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trên được tổ chức khai thác tạm. Trong giai đoạn vận hành ban đầu, tuyến cao tốc này chưa tổ chức thu phí.Phương tiện được phép lưu thông trong giai đoạn khai thác tạm là các loại ô-tô dưới 9 chỗ nhằm bảo đảm an toàn khi hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ.Đoạn tuyến đưa vào khai thác có từ 4 đến 6 làn xe.Đơn vị thi công lắp bảng chỉ dẫn trên đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu khu vực vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành.Cao tốc Biên Hòa, đoạn có 6 làn xe, trong đó có 2 làn khẩn cấp.Lan can giữa đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được thi công bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn theo quy định.
Việc đưa vào khai thác hơn 37km cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 51 vốn thường xuyên quá tải.Hệ thống nút giao, cầu vượt, đường dẫn trên cao tốc Biên Hòa được đầu tư đồng bộ.Một cầu vượt trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua địa bàn xã Long Thành.Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được đầu tư đồng bộ, hiện đại.Từ 17 giờ hôm nay, tuyến đường chính thức được khai thác, phương tiện lưu thông.Làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.Việc đưa vào khai thác cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu là bước đệm quan trọng để hoàn thiện toàn tuyến trong thời gian tới, hướng tới hình thành trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ.Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài gần 54km, trong đó, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 34km, còn lại khoảng 19,5km qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án trọng điểm quốc gia này có tổng vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng.
Tuyến đường đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 51, kết nối sân bay Long Thành.Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được xem là một trong những tuyến đường quan trọng hàng đầu của vùng Đông Nam Bộ khi kết nối sân bay, cảng biển và hàng chục khu công nghiệp quy mô lớn.
Ngày 30/4, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026-HTV Tôn Đông Á chính thức khép lại sau chặng 25 từ Tây Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh, dài 133km.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, sáng 30/4, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Chiến khu Đ và Đền thờ các danh tướng miền nam.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tình hình bệnh dại lây từ động vật sang người diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.
Hôm nay 30/4, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, cũng là ngày thành phố Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động theo Nghị quyết của Quốc hội. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt to lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thành phố.
Sáng 30/4, 10 địa phương thuộc thành phố Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập phường đã tổ chức Lễ công bố nghị quyết. Ngày 30/4, cũng đánh dấu thành phố Đồng Nai chính thức vận hành theo Nghị quyết của Quốc hội.
Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Ngày 30/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về “Tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được tổ chức sâu rộng mang ý nghĩa tưởng nhớ và tiếp nối.
51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.
Một bệnh nhân nam 67 tuổi, quốc tịch Indonesia, nhập viện trong tình trạng tắc ruột do ung thư đại tràng vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật thành công bằng kỹ thuật hiện đại.
Ngày 29/4, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố và Công an Thành phố tổ chức gặp mặt cán bộ, tướng lĩnh Quân đội, Công an nhân dân nghỉ hưu và các nhân chứng lịch sử tiêu biểu nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Ngày 29/4, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy khóa 52 năm 2026, với 2 phương thức xét tuyển. Trong đó, phương thức xét tuyển tích hợp chiếm 95% chỉ tiêu.
Sáng 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức Tọa đàm “Bản quyền World Cup: Trách nhiệm xem đúng, xem sạch”.
Sáng 29/4, tại Khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công Dự án quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và Dự án tuyến Metro số 2 (đoạn Bến Thành-Thủ Thiêm).
Ủy ban nhân dân phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Sở Giáo dục và Đào tạo xin phép tổ chức khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 tại Trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và tỉnh Đồng Nai trở thành là thành phố kể từ 30/4/2026 theo Nghị quyết của Quốc hội, nhiều hoạt động ý nghĩa được tỉnh Đồng Nai tổ chức trong những ngày qua.
Tối 28/4, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày hội Văn hóa công nhân kết nối giá trị, lan tỏa yêu thương”, khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.
Chiều 28/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình tái định vị và nâng tầm phát triển của Tây Ninh trong giai đoạn mới.
Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị cần gắn chiến lược phát triển thành phố Đồng Nai với xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, chất lượng cao, đẩy mạnh đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, năng lực thích ứng công nghệ.
Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4/1975-30/4/2026), đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng tại khu phố Phú Trạch, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.
Ngày 28/4, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp nhận và điều trị 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận.
Cử tri, cán bộ, đảng viên và nhân dân Đồng Nai phấn khởi, tự hào và đang chờ đợi thời khắc bước sang trang sử mới ngày 30/4/2026, khi Đồng Nai sẽ chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết của Quốc hội.
Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.
Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và tỉnh Đồng Nai từ ngày 30/4/2026 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết của Quốc hội, những ngày này, trên nhiều đường phố, công sở, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư ở Đồng Nai rực rỡ cờ Tổ quốc, cờ Đảng.