Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động cụm trường học đạt chuẩn quốc gia

Ngày 22/4, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng trên địa bàn phường 6 của quận.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Hùng Vương. (Ảnh CTV).
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Hùng Vương. (Ảnh CTV).

Đây là một trong những công trình trọng điểm thuộc Đề án 4.500 phòng học, góp phần chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Dự án xây dựng cụm trường chuẩn quốc gia tại phường 6, quận Tân Bình được triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI. Trong giai đoạn 2021-2025, cụm 3 trường học tại phường 6 (gồm Mầm non Sơn Ca, Tiểu học Hùng Vương và Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi) được hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng số 95 phòng đã nâng số phòng học trên toàn quận Tân Bình là 301 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học.

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi nô nức trong ngày khánh thành. (Ảnh CTV).

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi nô nức trong ngày khánh thành. (Ảnh CTV).

Chỉ tiêu quan trọng này đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch, góp phần khẳng định hiệu quả đầu tư của dự án và quyết tâm của quận trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Dự án cũng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về trường lớp, bảo đảm triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2017-2025 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, việc đầu tư xây mới, cải tạo và nâng cấp các công trình trường học còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giáo dục trên địa bàn quận, bảo đảm 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, sĩ số lớp học đạt chuẩn theo quy định, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cụm 3 trường học tại phường 6, quận Tân Bình đi vào sử dụng đã nâng số phòng học trên toàn quận là 301 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học. (Ảnh CTV).

Cụm 3 trường học tại phường 6, quận Tân Bình đi vào sử dụng đã nâng số phòng học trên toàn quận là 301 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học. (Ảnh CTV).

Các hạng mục được thực hiện tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành giáo dục địa phương.

Dự án không chỉ mang ý nghĩa về giáo dục mà còn góp phần nâng cấp hạ tầng đô thị, cải thiện cảnh quan, kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội tại quận Tân Bình.

Công trình này là minh chứng cho sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng một hệ thống giáo dục hiện đại, toàn diện.

Dự án cụm trường học đã được khởi công vào ngày 12/12/2023 và bao gồm 4 dự án thành phần: Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Tiểu học Hùng Vương, Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi cùng hạ tầng giao thông và công viên cây xanh.

Trong đó, Trường Mầm non Sơn Ca có tổng diện tích sàn xây dựng là 7.750,2m2; quy mô là 1 tầng trệt, 3 tầng lầu, 20 phòng học, các phòng chức năng và bếp ăn; tổng mức đầu tư là 122.393.000.000 đồng.

Trường Tiểu học Hùng Vương có tổng diện tích sàn xây dựng: 9.740,0m2; quy mô là 1 tầng trệt, 3 tầng lầu, 30 phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà thi đấu đa năng; tổng mức đầu tư là 147.568.000.000 đồng.

Trong khi đó, Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi có tổng diện tích sàn xây dựng: 13.121,98m2; quy mô là 1 tầng trệt, 3 tầng lầu, 45 phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn và hồ bơi; tổng mức đầu tư là 196.896.000.000 đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.