Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai Đề án xây dựng 4.500 phòng học

Ngày 1/4, Đoàn giám sát Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Quang cảnh buổi giám sát.
Quang cảnh buổi giám sát.

Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sau một năm triển khai đề án, tiến độ thực Đề án xây dựng 4.500 phòng học có chậm so với kế hoạch, số phòng học hoàn thành đưa vào sử dụng chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng đã cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương.

Giai đoạn 2021-2025, lĩnh vực giáo dục đã được bố trí khoảng 18.288 tỷ đồng, chiếm hơn 10% tổng số vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư tăng thêm phòng học, đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển dân số cơ học, bảo đảm chỗ học cho học sinh.

Dự kiến, cuối năm này, sẽ có 2.000 phòng học mới đưa vào sử dụng, trong đó có 1.200 phòng học từ đầu tư công, 800 phòng từ xã hội hóa, đạt tỷ lệ 50% so với mục tiêu đề ra.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh dự thi truyển sinh lớp 10.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh dự thi truyển sinh lớp 10.

Nguyên nhân dẫn đến tiến độ triển khai còn chậm là do giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021-2025 có sự thay đổi đến công tác quy hoạch, đất đai và điều kiện về môi trường, giao thông…

Nhiều dự án đầu tư xây dựng trường mới đều quy hoạch trên đất phải thực hiện công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng, quy trình thực hiện nhiều bước, giá cả biến động… dẫn đến nhu cầu vốn đầu tư tăng cao.

Đối với đầu tư trong lĩnh vực giáo dục theo phương thức đối tác công-tư, đây là hình thức đầu tư còn mới, các quy định và hướng dẫn chưa cụ thể nên còn nhiều khó khăn để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Từ những vướng mắc trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh các thủ tục về lập, tổng hợp, trình thẩm định và phê duyệt các đồ án điều chỉnh quy hoạch.

Đồng thời, giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát, xây dựng phương án để tăng thêm quỹ đất cho giáo dục.

Xử lý dứt điểm trách nhiệm các nhà đầu tư đã được thành phố giao đất và chấp thuận chủ trương đầu tư tại các khu dân cư mới nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ đầu tư trường học theo quy hoạch và cam kết...

Cùng với đó, đẩy mạnh chính sách xã hội hóa giáo dục theo hướng cho phép nhà đầu tư được sử dụng đất không nằm trong quy hoạch giáo dục và không thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định khoản 1, điều 121 Luật Đất đai năm 2024 để xây dựng trường học tư thục có thời hạn hoạt động giáo dục theo thời hạn thuê (tối thiểu 5 năm)...

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi giám sát.
Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện xây dựng trường, lớp.

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành liên quan tập trung tìm các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc, triển khai hiệu quả Đề án xây dựng 4.500 phòng học.

Đối với các dự án chưa thông qua chủ trương đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tham mưu với lãnh đạo thành phố để có chủ trương đầu tư mới để kịp tiến độ thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.