Thành phố Hồ Chí Minh: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn bộ máy là cơ hội để đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đặc biệt là về các thủ tục hành chính ngày càng được đơn giản hóa.
Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đặc biệt là về các thủ tục hành chính ngày càng được đơn giản hóa.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế tư nhân được xác định là một thành phần kinh tế quan trọng và có đóng góp lớn vào sự phát triển của thành phố. Theo ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thành phố xác định năm 2025 là năm "tăng tốc", là năm tạo nền tảng để bứt phá trong giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,5% và thu ngân sách khoảng 520 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện được mục tiêu đó, thành phố xác định 3 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò then chốt. Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tăng tính minh bạch, cắt giảm chi phí không chính thức và thời gian thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hiện đại hóa nền hành chính công, chuyển đổi mạnh mẽ từ nền hành chính mang tính “quản lý-mệnh lệnh” sang nền hành chính “phục vụ-đồng hành”, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, mức độ thành công của các chính sách, hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn.

Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu về việc triển khai thực hiện Công điện 187/2025/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát chặt chẽ, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả việc kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành; thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đồng thời, trong năm 2025, phải bảo đảm cắt giảm tối đa điều kiện kinh doanh, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm; cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất-kinh doanh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố) thực hiện rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 100% thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp, bảo đảm thông suốt, liền mạch, hiệu quả, minh bạch, giảm tối đa giấy tờ, hoàn thành trong năm 2025.

Có thể nói chính quyền thành phố đang tích cực đẩy mạnh các giải pháp thể hiện rõ cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp. Song song đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng đang được tiếp sức mạnh mẽ từ những chính sách vĩ mô mới. Đặc biệt, Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh đang được đề xuất sửa đổi, được kỳ vọng sẽ là "bệ phóng" giúp doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm năng, mở rộng đầu tư và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, để những lợi thế ấy thật sự lan tỏa và phát huy hiệu quả, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) chia sẻ: với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn bộ máy không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn là cơ hội để đơn giản hóa thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, thành phố cần sớm thể chế hóa mô hình phân cấp-phân quyền rõ ràng, việc nào thuộc cấp thành phố giải quyết, việc nào giao cho cấp phường, xã xử lý trực tiếp. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình hành chính để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng và minh bạch hơn.

Về định hướng phát triển, bên cạnh mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thành phố cần sớm hình thành các khu thương mại tự do (FTZ). Hiện thành phố đang có kế hoạch triển khai 4 khu FTZ, nhưng cần rà soát, lựa chọn trọng điểm, ưu tiên đầu tư vào những khu vực có tiềm năng kết nối và tác động lan tỏa mạnh nhất, giúp cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước nắm bắt cơ hội mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp đang nỗ lực thích ứng và vươn ra thị trường quốc tế, thành phố nên phân loại doanh nghiệp theo ba nhóm chiến lược để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Cụ thể, nhóm các doanh nghiệp đầu ngành, đóng vai trò dẫn dắt và tạo động lực cho toàn nền kinh tế cần có hệ thống chính sách riêng, giúp họ phát huy sức mạnh đầu tàu, đổi mới công nghệ và dẫn dắt chuỗi cung ứng.

Nhóm các tập đoàn, tổng công ty quy mô vừa và lớn, có năng lực vươn tầm khu vực cần được hỗ trợ thông qua các chính sách khuyến khích nghiên cứu, hợp tác quốc tế và đầu tư công nghệ cao.

Nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm đa số, với quy mô vốn từ vài trăm triệu đến vài tỉ đồng. Đây là nhóm cần chính sách linh hoạt, hỗ trợ thực chất để có thể cộng hưởng và cùng phát triển với các nhóm lớn hơn.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.