Thành phố Hồ Chí Minh cần củng cố, nâng cao nguồn lực các đơn vị xuất bản, in, phát hành

Chiều 11/9, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về khảo sát kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi khảo sát, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong cho biết, sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, hoạt động xuất bản của Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển nhanh về quy mô, số lượng, chất lượng xuất bản phẩm được nâng cao, góp phần bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò cơ quan chủ quản trong việc định hướng kế hoạch đề tài xuất bản; chủ động tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, đầu tư, bảo đảm các điều kiện hoạt động cho nhà xuất bản về trụ sở, giải quyết hỗ trợ tăng vốn lưu động, tạo điều kiện để phát triển xuất bản phẩm điện tử; tạo cơ chế trợ giá và đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại buổi khảo sát.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại buổi khảo sát.

Có thể nói, hoạt động xuất bản thành phố thời gian qua có những điểm nổi bật như: Các ấn phẩm được xuất bản và phát hành chuyển tải nội dung, tư tưởng theo đúng tôn chỉ, mục đích của giấy phép hoạt động xuất bản; hình thức thể hiện đa dạng với các sản phẩm sách in, sách điện tử…

Thành phố chủ trương huy động các nguồn lực xã hội là cơ chế mở nhằm phát triển sự nghiệp xuất bản, in, phát hành; hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ văn hóa tinh thần cho người dân thành phố. Bên cạnh đó, thành phố chăm lo phát triển nhu cầu văn hóa đọc của nhân dân thông qua việc tổ chức các sự kiện về sách.

Việc xây dựng, phát triển văn hóa đọc được Thành phố Hồ Chí Minh duy trì thực hiện, đầu tư trong nhiều năm qua. Trung bình mỗi năm thành phố diễn ra gần 400 các hoạt động về hội sách, triển lãm, giao lưu tác giả tác phẩm, giới thiệu sách, đặc biệt có những hội sách mang tính quốc tế.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận buổi khảo sát.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận buổi khảo sát.

Nhiều hoạt động định kỳ đã trở thành điểm nhấn văn hóa, thu hút đông đảo người dân như: Lễ hội Đường sách Tết Nguyên đán, Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh, Hội sách Thiếu nhi, Ngày Sách và Văn hóa đọc... thu hút hàng trăm nghìn lượt người/năm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu của đoàn công tác đã đặt ra những câu hỏi nhằm đi sâu vào phân tích, làm rõ những kết quả mà hoạt động xuất bản của Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt chỉ ra những khó khăn, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn.

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản nhà xuất bản trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm; giữ vững vai trò tiên phong, trọng điểm trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành khu vực phía nam.

Đoàn khảo sát tham quan hoạt động tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn khảo sát tham quan hoạt động tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực xuất bản, đồng thời nghiên cứu đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp yêu cầu chỉ đạo, quản lý tình hình xuất bản hiện nay.

Đồng chí Phan Xuân Thủy cũng đề nghị thành phố củng cố nâng cao nguồn lực các đơn vị xuất bản, in, phát hành trong bối cảnh phát triển của khoa học công nghệ, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang trở thành xu hướng của truyền thông và xuất bản.

Đặc biệt, thành phố cần quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, người làm xuất bản vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.