Thành phố Bắc Ninh sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án đường Vành đai 4

Chiều 8/4, tại Hội nghị họp bàn công tác phối hợp, triển khai thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng thủ đô Hà Nội, các ý kiến thống nhất để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng toàn tuyến, thành phố Bắc Ninh sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân phường Khắc Niệm, Hạp Lĩnh không nhận tiền bồi thường.
Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Dự án Đầu tư xây dựng Đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận thành phố Bắc Ninh) có tổng chiều dài tuyến 9,7km; thu hồi 103,7ha đất. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, việc di chuyển mồ mả đã giải phóng mặt bằng xong.

Liên quan đến đất ở, tại hai phường Hạp Lĩnh, Khắc Niệm, đến nay có 39/105 hộ đã nhận tiền bồi thường, còn 66 hộ chưa nhận (trong đó có 1 hộ ở phường Hạp Lĩnh; 65 hộ ở phường Khắc Niệm).

Để bảo đảm quyền lợi của người dân, thành phố Bắc Ninh đã triển khai 3 dự án xây dựng khu nhà ở tái định cư, tổ chức bốc thăm công khai các lô đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Cùng với đó, thành phố Bắc Ninh đã thành lập 3 tổ công tác tuyên truyền ý nghĩa của dự án và vận động các hộ dân nhận tiền nhận tiền bồi thường; tổ chức nhiều cuộc họp đôn đốc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình bàn giao mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm quốc gia.

Các ý kiến tại hội nghị.

Các ý kiến tại hội nghị.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đang gặp khó khăn, vướng mắc do còn nhiều hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án; các hộ vẫn gửi nhiều đơn đề nghị, tập trung kiến nghị đông người đề nghị được giao thêm lô đất có thu tiền sử dụng đất, đặc biệt là các hộ có diện tích đất bị thu hồi lớn.

Có ý kiến đề nghị tăng đơn giá bồi thường tài sản và đất ở tại vị trí thu hồi, giảm đơn giá tại vị trí tái định cư, bồi thường diện tích và tài sản nằm ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo khu phố, các phường báo cáo, nắm bắt tình hình, đại diện các sở, ngành khẳng định, dự án Vành đai 4-Vùng Thủ đô là công trình trọng điểm quốc gia, việc bảo đảm tiến độ dự án theo đúng chỉ đạo của tỉnh là cần thiết.

Các đại biểu thống nhất phương án cưỡng chế Ủy ban nhân dân Bắc Ninh đã xây dựng.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu ý kiến.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu ý kiến.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu khẳng định, trình tự, thủ tục và cách làm đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4, đã được thành phố thực hiện rất chặt chẽ, đúng quy định.

Trước mắt, từ nay đến ngày thực hiện cưỡng chế (dự kiến ngày 14/4), Ban Giải phóng mặt bằng thành phố tiếp tục vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; thực hiện đầy đủ các hồ sơ pháp lý thật chặt chẽ trước khi phải thực hiện cưỡng chế; các tổ công tác kiên trì thuyết phục, nói cho dân hiểu, nắm rõ chính sách pháp luật để thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu khẳng định, trình tự, thủ tục và cách làm đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4, đã được thành phố thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu khẳng định, trình tự, thủ tục và cách làm đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4, đã được thành phố thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Từ ngày 10/4, các lực lượng cùng tổ công tác của thành phố sẽ xuống từng hộ dân phải thực hiện cưỡng chế tổ chức kiểm đếm tài sản, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động, tiếp tục lắng nghe, tiếp thu những ý kiến chính đáng của người dân để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Tiếp thu kiến nghị từ các phường, thành phố sẽ tiến hành khắc phục, bổ sung ngay việc lắp đặt điện, nước ở các dự án tái định cư, tạo điều kiện cho người dân làm nhà ở; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tại dự án tái định cư, ông Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.