Thanh Hóa tuyển dụng viên chức đối với cô giáo bị khuyết tật bẩm sinh

Chiều 28/7, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn trao Quyết định tuyển dụng viên chức đối với Lê Thị Thắm, phân công làm giáo viên ngoại ngữ ở huyện Đông Sơn.
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định tuyển dụng viên chức đối với Lê Thị Thắm.
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định tuyển dụng viên chức đối với Lê Thị Thắm.

Lê Thị Thắm ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn bị khuyết tật bẩm sinh nhưng luôn giàu nghị lực vượt khó, nỗ lực học tập, rèn luyện.

Tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ, Trường đại học Hồng Đức, Lê Thị Thắm mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trên địa bàn xã Đông Thịnh và khu vực lân cận.

Lê Thị Thắm là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Thanh Hóa, được tôn vinh, khen thưởng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc.

Tập thể lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo và các ngành chức năng cùng huyện Đông Sơn đã triển khai quy trình tuyển dụng đặc cách viên chức đối với Lê Thị Thắm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tin tưởng cô giáo Lê Thị Thắm tiếp tục truyền cảm hứng, động lực vượt khó cho học sinh, cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tin tưởng cô giáo Lê Thị Thắm tiếp tục truyền cảm hứng, động lực vượt khó cho học sinh, cộng đồng.

Trao quyết định tuyển dụng giáo viên ngoại ngữ đối với cô Lê Thị Thắm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn biểu dương các sở, ngành liên quan và huyện Đông Sơn đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; chúc mừng cô Thắm chính thức trở thành giáo viên ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tin tưởng, với sự cố gắng, không ngừng vượt khó, vươn lên, cô giáo Thắm sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các em học sinh và cộng đồng có thêm niềm tin, động lực, nhiều việc làm thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa trao tặng quà cho cô giáo Lê Thị Thắm.

Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa trao tặng quà cho cô giáo Lê Thị Thắm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã trao tặng 210 đầu sách cho thầy và trò Trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Thịnh, huyện Đông Sơn.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa Lê Anh Xuân trao tặng quà cho cô giáo Lê Thị Thắm.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.