Mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Cuba không ngừng phát triển tốt đẹp

Sáng ngày 2/9, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez trở lại thăm và dự Lễ kỷ niệm trọng đại của Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025), coi đây là dấu mốc lịch sử mới của quan hệ song phương, minh chứng sinh động cho tình hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời thăm hỏi tới Lãnh tụ Cách mạng Raul Castro, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trải qua 65 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp đã không ngừng phát triển tốt đẹp, trở thành mối quan hệ đồng chí anh em với sự tin cậy chính trị cao, là hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba trên tất cả các kênh và tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn kề vai sát cánh, đồng hành và ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba anh em.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-tiep-bi-thu-thu-nhat-chu-tich-cuba-8251564-4019.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermudez. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Chủ tịch Miguel Diaz Canel bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba trở lại thăm Việt Nam; thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp về các chuyến thăm Việt Nam trước đây, Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian gần đây; bày tỏ ấn tượng đặc biệt trước không khí hào hùng, sự tham gia của đông đảo người dân tại sự kiện kỷ niệm trọng đại lần này của đất nước, cũng như những tình cảm nồng ấm của nhân dân Việt Nam dành cho đoàn.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel Bermudez đánh giá cao bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước gần đây, đặc biệt là kết quả, ý nghĩa chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024 cùng các chuyến thăm cấp cao thường xuyên giữa hai nước đã đưa quan hệ hai nước vào chiều sâu. Một số dự án hợp tác mới giữa hai nước đã bước đầu thành công, đem lại hiệu quả tích cực.

Đồng chí Diaz-Canel khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tạo cơ chế, điều kiện đặc thù cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thành công tại Cuba trong các lĩnh vực chiến lược như nông nghiệp, năng lượng và công nghệ sinh học, từng bước mở rộng ra nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt về nông nghiệp và an ninh lương thực trong những năm gần đây; cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam anh em đã triển khai Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự hưởng ứng của đông đảo người dân, coi đây là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết hữu nghị, trong sáng, thủy chung giữa hai nước.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-tiep-bi-thu-thu-nhat-chu-tich-cuba-8251559-1540.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez với đại biểu.(Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Cuba trong việc tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, chuẩn bị Phiên họp lần II Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các địa phương và giữa hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp hiệu quả tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân và giáo dục thế hệ trẻ hai nước nhằm tiếp nối truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng.

Chủ tịch Miguel Diaz-Canel Bermudez bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai Quốc hội, đóng góp tích cực, thực chất vào việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba; cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, trọng thị và chu đáo của Việt Nam cũng như cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho Đoàn; chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Cuba. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn lời mời và sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời gian phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.