Thanh Hóa: Đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước, lợi dân

Sáng 17/7, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Sáu tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Thanh Hóa giữ vững vai trò là một trong những cực tăng trưởng kinh tế của cả nước. Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngay sau bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời, kịp thời ban hành 330 nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, phường theo quy định của pháp luật, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động đồng bộ, thông suốt, liên tục, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

2-dai-bieu.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa có sự đổi mới mạnh mẽ với việc tổ chức thành công 3 kỳ họp, ban hành 65 nghị quyết tạo yếu tố nền tảng, căn cơ và làm cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Ngoài ra, công tác chuyển đổi số, xây dựng Hội đồng nhân dân số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc số hóa tài liệu, ứng dụng gửi, nhận tài liệu điện tử, phần mềm họp không giấy tờ của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng được nâng cao, từng bước hoàn thiện theo quy định.

3-pho-chu-tich.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu ý kiến tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, đoàn kết, thống nhất, khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, khơi thông mọi điểm nghẽn, nhất là huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển; phải thực sự lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình, dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư…để đánh giá hoạt động của tổ chức và cá nhân; năng lực của người đứng đầu, người được giao chủ trì công việc phải gắn chặt với kết quả đầu ra của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nội dung được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa thảo luận, quyết định tại kỳ họp và mong muốn các đại biểu "Đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước, lợi dân”; hướng tới xây dựng một xã hội: trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân các xã, phường chú trọng cả giám sát định kỳ và giám sát thường xuyên; giám sát song song với thực thi; chuyển mạnh từ lập đoàn giám sát và giám sát bằng văn bản sang giám sát bằng dữ liệu; kiến nghị từ sớm, cảnh báo từ xa dấu hiệu có thể dẫn đến sai phạm và đi đến kết quả cuối cùng đối với những nội dung đã kiến nghị.

4-vieng-liet-si.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội viếng các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các thành viên đoàn công tác đến dâng hoa, hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng; đến gia đình viếng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển mới qua đời, được thờ cúng tại tư gia; thăm, tặng quà 2 thương binh ở phường Đông Quang.

4-tang-qua.jpg
Phó Chủ tịch cùng các thành viên đoàn công tác thăm, tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Đến Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa ở phường Sầm Sơn, đồng chí Nguyễn Doãn Anh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của các thương binh, bệnh binh, người có công; bày tỏ niềm vui mừng các thương, bệnh binh luôn giữ vững tin thần lạc quan, tích cực điều trị, theo dõi sự phát triển đất nước.

Đánh giá cao kết quả trung tâm đạt được, nhất là tình cảm, tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên đơn vị dành cho người có công, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa và Ban Giám đốc trung tâm tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị và điều dưỡng để người có công có điều kiện sinh hoạt, phục hồi sức khỏe tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.