Thanh Hóa có tân Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 10/8, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Bộ Công an trao Quyết định cho Đại tá Hoàng Quốc Việt. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Lãnh đạo Bộ Công an trao Quyết định cho Đại tá Hoàng Quốc Việt. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an; Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

tinh-uy-tang.jpg
Tập thể lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Đồng chí Hoàng Quốc Việt là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; từng công tác, giữ nhiều vị trí chỉ huy, lãnh đạo cấp phòng, rồi Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Năm 2022, đồng chí được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long chúc mừng Đại tá Hoàng Quốc Việt được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới và nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Quốc Việt đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đối với cá nhân đồng chí Hoàng Quốc Việt, đồng thời là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, cống hiến của đồng chí trong lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Công an đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Hoàng Quốc Việt cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, địa bàn; phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng, chủ động tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa những chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

bgd.jpg
Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa, chúc mừng đồng chí Hoàng Quốc Việt. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh theo phương châm chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; cần hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, không tội phạm, xây dựng Thanh Hóa trở thành địa phương có trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa; tiếp tục đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, lấy sự bình yên, an toàn và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, tận tụy với công việc, gần dân và sát cơ sở. Tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ cần đoàn kết chặt chẽ, đồng tâm, hiệp lực, đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp và hỗ trợ đồng chí Hoàng Quốc Việt hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Đại tá Hoàng Quốc Việt bày tỏ vinh dự, tự hào khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới và nhận thức rõ trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, sự phối hợp chặt chẽ, thực chất, hiệu quả và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện phong trào "Vì an ninh Tổ quốc", đặc biệt là phong trào thi đua “Ba nhất”, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển, an toàn và văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.