Thành công của Việt Nam và Trung Quốc thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa

Sau 40 năm Đổi mới và cải cách mở cửa, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã giành được những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, an sinh xã hội, giáo dục và y tế, điều này cho thấy tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng như sức sống mạnh mẽ của chủ nghĩa Mác.

Giáo sư Phan Kim Nga trong một lần trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.
Giáo sư Phan Kim Nga trong một lần trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.

Trên đây là nhận định của bà Phan Kim Nga, Giáo sư Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc, nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác thuộc Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc, Giám đốc danh dự Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Học viện Khoa học xã hội Quảng Tây trong bài viết “Thành công của hai nước Trung Quốc-Việt Nam là minh chứng cho tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 1/2026.

Theo bài viết, Việt Nam và Trung Quốc là những quốc gia có tầm ảnh hưởng trong năm nước xã hội chủ nghĩa hiện nay. Khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ vào thập niên 90 của thế kỷ XX, phong trào chủ nghĩa xã hội trên thế giới rơi vào khủng hoảng, Việt Nam và Trung Quốc vẫn kiên định với chủ nghĩa Mác, kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội.

Sau 40 năm Đổi mới và mở cửa cải cách, Việt Nam và Trung Quốc đã giành được những thành tựu to lớn, điều này cho thấy tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng như sức sống thời đại của chủ nghĩa Mác.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự kết hợp giữa ưu thế của chủ nghĩa xã hội với ưu điểm của kinh tế thị trường

Theo Giáo sư Phan Kim Nga, một đặc điểm quan trọng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam chính là sự phát triển thống nhất giữa kinh tế và xã hội. Mỗi một chính sách kinh tế đều phải xoay quanh mục tiêu phát triển xã hội và mỗi một chính sách xã hội đều nhằm tạo động lực phát triển kinh tế, để bảo đảm kinh tế-xã hội phát triển lành mạnh, bền vững.

Tháng 5/2025, Việt Nam ban hành Nghị quyết số 68, khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, nhằm huy động mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Sau 40 năm Đổi mới, kinh tế Việt Nam luôn duy trì đà tăng trưởng nhanh, đồng thời trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ở Đông Nam Á và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực.

Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam hơn 8%, trung bình giai đoạn 2011-2025 đạt 6,3%; quy mô nền kinh tế từ 346 tỷ USD năm 2020 tăng lên 510 tỷ USD năm 2025, vươn lên vị trí thứ 32 trên thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, từ một nước nghèo, lạc hậu với mức GDP bình quân đầu người thời kỳ đầu Đổi mới năm 1986 chưa tới 100 USD đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình cao. Việt Nam trở thành điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển nền kinh tế mở.

Trong khi đó ở Trung Quốc, theo Giáo sư Phan Kim Nga, kể từ khi cải cách mở cửa, nước này liên tục thúc đẩy cải cách kinh tế, đánh thức tiềm năng phát triển, không ngừng hoàn thiện và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Từ góc độ cải cách kinh tế, Trung Quốc đã dỡ bỏ sự trói buộc của kinh tế kế hoạch, từng bước xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Cùng với việc đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, Trung Quốc cũng khuyến khích, hỗ trợ, định hướng các thành phần kinh tế ngoài nhà nước phát triển.

Kinh tế tư nhân đóng góp 50% thuế, 60% GDP, 70% thành quả đổi mới sáng tạo khoa học-công nghệ, 80% việc làm ở khu vực thành thị và 90% tổng số doanh nghiệp, qua đó trở thành lực lượng quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc chính là sự kết hợp giữa ưu thế của chủ nghĩa xã hội với ưu điểm của kinh tế thị trường.

Giáo sư Phan Kim Nga

Giáo sư Phan Kim Nga nhận định, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc chính là sự kết hợp giữa ưu thế của chủ nghĩa xã hội với ưu điểm của kinh tế thị trường. Nhà nước khắc phục được những nhược điểm của kinh tế thị trường thông qua các biện pháp kiểm soát vĩ mô, bảo đảm nền kinh tế vận hành và phát triển ổn định, bền vững.

Chủ nghĩa xã hội luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết

Theo bài viết, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục và y tế. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ mức 4,4% năm 2021 xuống còn 1,3% vào năm 2025. Việt Nam đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư, xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, thành lập quỹ nhà ở quốc gia; số người được hưởng trợ cấp xã hội tăng lên, đạt 3,5 triệu người vào năm 2025, trong đó người cao tuổi chiếm 55%.

Việt Nam đẩy mạnh phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí. Năm 2025, tỷ lệ biết chữ của người dân Việt Nam là hơn 95%, thuộc TOP đầu thế giới. Từ tháng 9/2025, Việt Nam thực hiện chính sách miễn toàn bộ học phí từ cấp mẫu giáo đến cấp trung học phổ thông.

Việt Nam cũng thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, hoàn thiện hệ thống y tế, nâng cao sức khỏe cho người dân. Hệ thống y tế và bảo hiểm y tế cho người dân có bước phát triển tích cực, chất lượng được nâng cao qua từng năm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 90,9% năm 2020 lên 95,2% năm 2025. Tuổi thọ bình quân và chỉ số sức khỏe của người dân được nâng lên, tuổi thọ bình quân năm 2025 là 74,8 tuổi, đây là mức tương đối cao trên thế giới.

Theo Giáo sư Phan Kim Nga, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định là cột mốc khởi đầu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với mục tiêu trong 5 năm tới là chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,78; tuổi thọ bình quân là 75,5 tuổi; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt từ 35 đến 40%; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 1 đến 1,5% và đến giữa thế kỷ này Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển có mức thu nhập cao, nhằm thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt Nam sánh vai cùng với các cường quốc năm châu”.

Trong khi đó, Trung Quốc coi mặt trận thoát nghèo là nhiệm vụ ưu tiên trong việc xây dựng thịnh vượng chung cho người dân. Thông qua hàng loạt các chính sách hỗ trợ cho ngành nghề, giáo dục, chăm sóc sức khỏe để hình thành nền tảng thịnh vượng chung.

Theo Sách trắng Thực tiễn của Trung Quốc trong giảm nghèo cho người dân, Trung Quốc đã đầu tư hơn 4.000 tỷ nhân dân tệ cho công tác thoát nghèo, giúp gần 100 triệu người dân nông thôn thoát nghèo. Về y tế và giáo dục, Trung Quốc cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2024, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, tuổi thọ trung bình của người dân là 79 tuổi. Tỷ lệ nhập học ở cấp mẫu giáo đạt 92%; tiểu học, trung học cơ sở đạt 95%; trung học phổ thông đạt 92%; cao đẳng, đại học đạt 60,8%.

Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Trung Quốc luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết, tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh quan trọng, phân phối hiệu quả các nguồn lực, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tăng phúc lợi xã hội, để bảo đảm con người toàn diện.

Giáo sư Phan Kim Nga

Thực tiễn đã chứng minh, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Trung Quốc luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết, tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh quan trọng, phân phối hiệu quả các nguồn lực, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tăng phúc lợi xã hội, để bảo đảm con người toàn diện.

Cuối bài, Giáo sư Phan Kim Nga kết luận, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Trung Quốc, hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiên định nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác và nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội khoa học, thể hiện đầy đủ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và giành được nhiều thành tựu to lớn.

Có thể bạn quan tâm

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin góp phần vào thành công Đại hội XIV

Với yêu cầu đặc biệt cao về an toàn, bảo mật thông tin khi triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật thông tin, tài liệu và hệ thống kỹ thuật, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội XIV.

[Infographic] Nhìn lại toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

[Infographic] Nhìn lại toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia

Chiều 26/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen, sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới

Ngày 26/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới do ông Tahir Budagov, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu đến chúc mừng Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV.

Đại hội XIV: Kỷ luật hành động và niềm tin chính trị

Đại hội XIV: Kỷ luật hành động và niềm tin chính trị

Nhìn từ tổng thể các văn kiện, thảo luận và thông điệp chính trị được phát đi, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã để lại dấu ấn rõ nét không chỉ ở tầm nhìn phát triển mà còn ở yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy mục tiêu sang tư duy hành động.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị. (Ảnh: HỒNG VÂN)

Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị thông tin nhanh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn được Đại hội thông qua đến cán bộ, đảng viên cơ quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Ảnh minh họa: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chuyên gia Nga: Việt Nam kiên định con đường phát triển đúng đắn

Nhà báo quốc tế, Tiến sĩ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Petr Tsvetov nhận định, các kỳ Đại hội gần đây cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều chỉnh chính sách một cách khoa học, nhất quán vì mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi vầng dương - Rạng ngời khát vọng” mang thông điệp sâu sắc.

Hải Phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Tối 24/1, thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi vầng dương - Rạng ngời khát vọng”, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).