Thắng cảnh cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn được xếp hạng di tích quốc gia

Sáng 10/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với thắng cảnh cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cùng lãnh đạo đặc khu Lý Sơn thị sát thắng cảnh cổng Tò Vò.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cùng lãnh đạo đặc khu Lý Sơn thị sát thắng cảnh cổng Tò Vò.

Quyết định nêu rõ, khu vực bảo vệ di tích quốc gia thắng cảnh cổng Tò Vò được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thắng cảnh cổng Tò Vò được hình thành từ hoạt động phun trào dung nham của núi lửa giếng Tiền (Lý Sơn), tạo ra tầng bazan dày ở vị trí cổng Tò Vò.

ndo_br_img-7603.jpg
Thắng cảnh cổng Tò Vò, tuyệt tác thiên nhiên độc đáo trên đảo Lý Sơn.

Trải qua thời gian, tầng đá bazan của cổng Tò Vò bị phá vỡ và chịu ảnh hưởng mài mòn của sóng biển liên quan quá trình biển tiến. Lớp đá ở giữa do có độ gắn kết yếu hơn so với lớp đá ở trên, dưới tác động của sóng biển, tạo thành mức hõm, lỗ rỗng giống cổng đá có hình dạng tổ tò vò.

Chính vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo, riêng biệt, duy nhất và độ nhận diện cao nên thắng cảnh Cổng Tò Vò là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi và Việt Nam.

Đảo Lý Sơn nằm trong không gian văn hóa biển, cùng các giá trị di sản văn hóa vật thể (núi lửa giếng Tiền, chùa Đục, hang Câu, núi Thới Lới, giếng Xó La, đình làng An Hải, Âm Linh Tự, nhà trưng bày bộ xương Cá Ông, nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, vùng đảo Bé...), các giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn liền dấu tích, sự tiếp biến văn hóa của ba lớp cư dân Sa Huỳnh- Champa-Đại Việt.

Nơi đây cũng gắn liền với lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia cùng các lễ hội, tập quán xã hội-tín ngưỡng (Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, lễ hội đua thuyền tứ linh, lễ hội Nghinh Ông, hội dồi bòng, lễ dựng nêu…), tri thức dân gian về nghề thủ công truyền thống (nghề trồng hành, tỏi; nghề đan lưới), tri thức dân gian về ẩm thực, nghệ thuật trình diễn dân gian ca cổ; di sản tư liệu Hán Nôm.

Lý Sơn cũng là địa điểm trải nghiệm thực tế phục vụ công tác nghiên cứu, học tập của đại công chúng; trở thành nguồn cảm hứng sáng tác trên nhiều lĩnh vực văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh.

ndo_br_du-dia-4.jpg
Đảo Lý Sơn, hạt nhân du lịch biển, đảo của tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, vùng biển Lý Sơn nói chung và khu vực thắng cảnh cổng Tò Vò nói riêng là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các loài cỏ biển, rạn san hô tạo nên nguồn lợi hải sản phong phú, mang lại sinh kế và nguồn thu nhập chính cho đại bộ phận dân cư sống trên đảo.

Thắng cảnh cổng Tò Vò hội tụ đầy đủ các giá trị lịch sử văn hóa, khoa học thẩm mỹ, giá trị dịch vụ-du lịch, giá trị kinh tế. Đây là cơ sở vật chất quan trọng, động lực phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa của tỉnh Quảng Ngãi và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Các văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác tại vùng núi Nam Đông, Huế.

Bế mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật "Huế quyến rũ"

Diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 14 đến 19/4, tại thành phố Huế, Trại sáng tác văn học nghệ thuật "Huế quyến rũ" do Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Huế tổ chức đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Nhiều tác phẩm từ các loại hình như thơ, nhạc, hoạ chất lượng viết về Huế đã ra đời và được công bố trong ngày bế mạc trại viết. 

Một cá thể bò tót trưởng thành được ghi nhận thông qua hệ thống bẫy ảnh và điều tra thực địa của nhóm nghiên cứu thuộc Vườn quốc gia Phước Bình (xã Bác Ái Tây). Ảnh: đơn vị cung cấp

Phát hiện nhiều cá thể bò tót tại rừng phía nam Khánh Hòa: Củng cố dữ liệu khoa học cho công tác bảo tồn

Ngày 18/4, lãnh đạo Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, kết quả giám sát sinh học tại khu vực rừng phía nam tỉnh đã ghi nhận sự hiện diện của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, đặc biệt có hàng chục cá thể bò tót được phát hiện thông qua hệ thống bẫy ảnh và điều tra thực địa.

Nghệ nhân Đào Hữu Khiến thực hiện công đoạn khảm sành sứ trên bức bình phong tại Đại nội Huế.

Gìn giữ nét vàng son xứ Huế

Giữa không gian trầm mặc của Đại nội Huế - những lớp sơn son, thếp vàng lấp lánh, những bức khảm sành, sứ trên hoành phi, bình phong cổ, những họa tiết chạm khắc tinh xảo… không chỉ là dấu tích của một thời vàng son, mà còn là kết tinh của bàn tay, trí tuệ và lòng kiên trì của những nghệ nhân thầm lặng. 

Bình minh biển Tiên Điền (Hà Tĩnh). (Ảnh: ĐẬU HÀ)

Phát động cuộc thi "Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh" năm 2026

Sáng 17/4, tại hội nghị cung cấp thông tin về các dự án trọng điểm; khai trương mùa du lịch biển và triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã phát động cuộc thi "Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh" năm 2026.