Du khách thư giãn giữa thiên nhiên tuyệt đẹp ở đảo An Bình (đảo Bé).
Du khách thư giãn giữa thiên nhiên tuyệt đẹp ở đảo An Bình (đảo Bé).

Du lịch Lý Sơn: Ấn tượng sắc xanh đảo An Bình

Nhỏ bé giữa biển khơi nhưng không hề lặng lẽ, đảo An Bình (hay thường được gọi là đảo Bé) thuộc huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những điểm đến du lịch biển đảo hấp dẫn ở miền trung. Nhiều du khách yêu mến và ví von nơi này như một "thiên đường biển xanh".  

Nằm cách đảo Lý Sơn (đảo Lớn) khoảng 3 hải lý về phía tây bắc, tương đương 15 phút đi tàu, đảo An Bình có diện tích chỉ vỏn vẹn 0,69km2, là một trong những hòn đảo nhỏ nhất thuộc huyện đảo Lý Sơn. Dân số trên đảo khoảng 500 trăm nhân khẩu thuộc hơn 100 hộ. Tuy vậy, mỗi năm đảo An Bình đón tới hàng chục nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Thời gian lý tưởng để đến với đảo An Bình là mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm. Từ tháng 9 đến hết năm là mùa mưa, biển động và có thể ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển. Từ cuối tháng 12 đến tháng 4 năm sau, đảo bước vào mùa rêu xanh cũng rất độc đáo.

Cầu cảng đón khách đến với đảo xanh An Bình (còn được dân địa phương gọi là đảo Bé hay cù lao Bờ Bãi).
Cầu cảng đón khách đến với đảo xanh An Bình (còn được dân địa phương gọi là đảo Bé hay cù lao Bờ Bãi).

Từ đảo Lớn, khách đoàn hoặc khách lẻ có thể chọn đi tàu cao tốc hoặc tàu gỗ tùy nhu cầu. Ra đảo Bé tức đảo An Bình, du khách như bước chân đến một thiên đường mới chỉ với biển xanh và nắng vàng. Vì ở giữa biển, du khách có thể sắp xếp, lựa chọn vị trí để đón bình minh lẫn ngắm hoàng hôn trên đảo.

Những vách đá trên đảo An Bình được hình thành từ các trầm tích nham thạch do hoạt động núi lửa cách đây hàng triệu năm. Màu đá đen thẫm độc đáo, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau nổi bật giữa biển xanh đã tạo nên cảnh quan đặc trưng, lạ mắt mà không nhiều nơi khác có.

Bãi Ngang, bãi tắm lớn nhất trên đảo, có độ dốc thoai thoải và làn nước trong vắt thích hợp cho tắm biển, tắm nắng, các hoạt động trên mặt nước.
Bãi Ngang, bãi tắm lớn nhất trên đảo, có độ dốc thoai thoải và làn nước trong vắt thích hợp cho tắm biển, tắm nắng, các hoạt động trên mặt nước.

Màu nước biển tại An Bình là một trong những điểm nhấn đặc biệt và khó quên nhất. Nước trong leo lẻo và xanh màu ngọc bích, đến mức du khách có thể nhìn thấy rõ đáy biển và những rạn san hô đầy sắc màu.

Trải nghiệm chèo thuyền thúng không chỉ mang lại cảm giác thú vị mà còn giúp du khách tiếp cận những khu vực biển nông để ngắm san hô và sinh vật biển.
Trải nghiệm chèo thuyền thúng không chỉ mang lại cảm giác thú vị mà còn giúp du khách tiếp cận những khu vực biển nông để ngắm san hô và sinh vật biển.

Đến đảo An Bình, du khách có thể tham quan trong ngày hoặc lưu trú trên đảo tại các homestay, bungalow, khu cắm trại mộc mạc và thân thiện do người dân đầu tư.

Người dân Lý Sơn nói chung chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản và trồng tỏi. Đặc biệt, tỏi Lý Sơn nổi tiếng với hương vị đậm đà thơm ngon, được mệnh danh là "vàng trắng" của đảo và tạo nên nhiều món ăn đặc sản hấp dẫn nơi đây.

Một khu vực cung cấp dịch vụ cắm trại, ăn uống và các trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên trên đảo.
Một khu vực cung cấp dịch vụ cắm trại, ăn uống và các trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên trên đảo.

Vùng biển quanh đảo An Bình cũng là một trong những điểm lặn ngắm san hô đẹp nhất Việt Nam. Du khách có thời gian và bảo đảm điều kiện sức khỏe có thể tham gia các tour lặn chuyên nghiệp với độ sâu khoảng 6 mét để khám phá thế giới trong lòng đại dương.

Rải rác trên đảo có các điểm check-in, tiểu cảnh phục vụ du khách tham quan và ghi hình.
Rải rác trên đảo có các điểm check-in, tiểu cảnh phục vụ du khách tham quan và ghi hình.

Bên cạnh màu xanh thiên nhiên, đảo An Bình còn gây ấn tượng mạnh với du khách nhờ sự sạch sẽ, ngăn nắp, hầu như không có bóng dáng của túi nilon hoặc rác thải nhựa trên các bãi biển hoặc khu dân cư.

Từ năm 2017, chính quyền địa phương đã tổ chức thí điểm việc không dùng túi nilon, vận động cư dân trên đảo và khách du lịch không mang sản phẩm nhựa dùng một lần, hoặc thay thế bằng các loại chất liệu khác thân thiện với môi trường.

Những bãi biển không rác khiến An Bình càng thêm thơ mộng và đáng quý.
Những bãi biển không rác khiến An Bình càng thêm thơ mộng và đáng quý.

Dù diện tích nhỏ, đảo An Bình có cảnh quan đa dạng từ những bãi biển cát trắng với hàng dừa xanh, các vách đá hùng vĩ đến những vườn tỏi xanh mướt. Cư dân xứ đảo phần lớn vẫn làm nghề đánh cá và có một số đã chuyển đổi hoặc kết hợp với làm các dịch vụ cung cấp cho khách du lịch. Sự nhiệt tình, chân chất, thân thiện của người dân cũng là một "điểm cộng" lớn.

Đường đi quanh đảo rất nhỏ nhưng bằng phẳng và sạch sẽ.
Đường đi quanh đảo rất nhỏ nhưng bằng phẳng và sạch sẽ.

Đến với đảo An Bình là đến với một không gian toàn màu xanh, tách biệt khỏi sự ồn ào và vội vã của cuộc sống thành thị. Những trải nghiệm hòa trộn giữa vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, đặc điểm địa chất đặc biệt và văn hóa biển đảo đặc sắc hứa hẹn sẽ tiếp tục mời gọi du khách trong nước và quốc tế.

Đảo Bé hay đảo An Bình, cái tên nào cũng hợp với hòn đảo nhỏ xinh đẹp và bình yên này.

Tàu thuyền đánh cá của ngư dân trên đảo ngày ngày ra khơi mang về những sản vật tươi ngon từ biển cả.
Tàu thuyền đánh cá của ngư dân trên đảo ngày ngày ra khơi mang về những sản vật tươi ngon từ biển cả.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.