Thái Nguyên tìm cách không tăng học phí

Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Thái Nguyên năm học 2022-2023 tăng từ 2-5 lần so năm học trước và đã được thực hiện từ tháng 9/2022. Tuy nhiên, ngày 20/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023, yêu cầu không tăng học phí so với năm học trước. Các cơ quan chức năng đang tham mưu cho tỉnh Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP của Chính phủ.
Học sinh tỉnh Thái Nguyên mong muốn tỉnh sớm thực hiện Nghị quyết 165-CP của Chính phủ.
Học sinh tỉnh Thái Nguyên mong muốn tỉnh sớm thực hiện Nghị quyết 165-CP của Chính phủ.

Ngày 29/8/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên năm học 2022-2023. Theo đó, mức thu tăng từ 2-5 lần so năm học 2021-2022.

Cụ thể, mức thu học phí đối với vùng thành thị (các phường thuộc ba thành phố) là 300 nghìn đồng/tháng/học sinh (trừ cấp tiểu học). Vùng nông thôn (thị trấn trung tâm các huyện, các xã không phải xã khu vực I,II,III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi) là 100 nghìn đồng/tháng/học sinh trung học cơ sở và mầm non, 200 nghìn đồng/tháng/học sinh trung học phổ thông. Vùng dân tộc thiểu số-miền núi là 50 nghìn đồng/tháng/học sinh trung học cơ sở và mầm non, 100 nghìn đồng/tháng/học sinh trung học phổ thông.

Mức thu học phí nêu trên được tỉnh Thái Nguyên thực hiện từ tháng 9/2022 và đã thu từng tháng. Tuy nhiên, ngày 20/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023, yêu cầu không tăng học phí so năm học trước.

Ngày 27/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên ban hành Văn bản hỏa tốc số 3110 về học phí năm học 2022-2023, gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu tạm dừng thu học phí tháng 1/2023 thuộc học kỳ II năm học 2022-2023.

Tuy nhiên, ngày 6/1/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên lại ban hành Văn bản số 34 về học phí năm học 2022-2023, gửi các đơn vị liên quan, thu hồi Văn bản hỏa tốc số 3110 đã ban hành 10 ngày trước; tiếp tục thu học phí học kỳ II, năm học 2022-2023 theo mức thu ban hành tại Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tức là mức thu học phí vẫn tăng từ 2-5 lần so năm học trước.

Thành phố Thái Nguyên là đơn vị cấp huyện có số học sinh, số trường lớn nhất so các địa phương khác do đó có đối tượng bị tác động đông nhất.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên Nguyễn Thị Quốc Hòa cho biết: “Học phí là một nguồn thu để chi lương, chi phí khác của các trường học. Nhưng nguồn thu học phí theo Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND từ năm học 2022-2023 đến nay, thành phố Thái Nguyên chưa sử dụng, cho nên khi thực hiện không tăng học phí so năm học trước thành phố sẽ dễ xử lý hơn”.

Bà Hòa cho biết, phụ huynh học sinh trên địa bàn mong muốn tỉnh sớm thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP của Chính phủ, không tăng học phí so năm học trước.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên Nguyễn Đức Thịnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian vừa qua chúng tôi đã chủ trì, xin ý kiến các sở, ngành chức năng để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP của Chính phủ.

Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Tờ trình số 205/TTr-UBND gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về xin chủ trương ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND về mức thu học phí. Ngày 9/1/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Văn bản số 08/HĐND-VP chấp thuận xây dựng Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND theo hình thức rút gọn.

Dư luận nhân dân, đặc biệt là phụ huynh trên địa bàn tỉnh cho rằng, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023, yêu cầu không tăng học phí so năm học trước là nhằm hỗ trợ học sinh, hộ gia đình, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân nên tỉnh Thái Nguyên cần tổ chức thực hiện kịp thời chỉ đạo của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.