Mở rộng đường giao thông ở huyện nông thôn mới Phú Bình

Kinh tế, xã hội phát triển, Phú Bình (Thái Nguyên) được công nhận là huyện nông thôn mới năm 2022 và đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, cơ bản đạt các tiêu chí thị xã vào năm 2025. Thời gian vừa qua và hiện nay, Phú Bình đã và đang huy động nhiều nguồn lực để mở rộng đường giao thông liên xã, liên xóm, ngõ xóm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng những miền quê thanh bình, đáng sống.
Kênh mương và đường giao thông ở xã Dương Thành, huyện Phú Bình được đầu tư nâng cấp, thúc đẩy sản xuất, vận chuyển hàng hóa.
Kênh mương và đường giao thông ở xã Dương Thành, huyện Phú Bình được đầu tư nâng cấp, thúc đẩy sản xuất, vận chuyển hàng hóa.

Nhân dân đồng lòng

Tuyến đường từ trung tâm xã Kha Sơn qua chợ Đồn, vào xóm Hòa Bình, sang xóm Ca vốn nhỏ hẹp, mặt đường chỉ rộng 3m, được xây dựng từ nhiều năm trước nên đã xuống cấp, hai ô-tô nhỏ không thể tránh nhau được, cản trở vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân.

Với quan điểm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện Phú Bình đầu tư, đồng thời chỉ đạo xã tuyên truyền, vận động người dân các xóm hiến đất mở rộng đường ít nhất là 6,5m.

Với phương châm dân biết, dân bàn, dân hiến đất, kiểm tra, giám sát, hưởng thụ, người dân hai bên đường đã đồng lòng tự nguyện dỡ cổng, hàng rào, chặt cây, thậm chí dỡ nhà để hiến đất, mở rộng đường.

Gia đình anh Phạm Văn Lợi ở xóm Hòa Bình có cổng được xây dựng khang trang, hàng rào chắc chắn dài hơn 20m chạy dọc lô đất, mỗi m2 đất có giá vài triệu đồng, nhưng với mong muốn làm cho đường rộng, làng xóm khang trang, nên gia đình đã không ngần ngại dỡ cổng và hàng rào, lùi vào hơn một mét để làm đường.

Với tinh thần hy sinh lợi ích riêng như thế, chỉ trong thời gian rất ngắn, cả tuyến đường chính của xã Kha Sơn đi qua ba xóm đã giải phóng xong mặt bằng.

Năm 2023 tuyến đường được đổ bê-tông chắc chắn, hai ô-tô tránh nhau dễ dàng, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi nên ai cũng phấn khởi, làng xóm khang trang hẳn.

Anh Phạm Văn Quý ở xóm Hòa Bình, xã Kha Sơn chia sẻ: "Không dừng lại ở tuyến đường liên xóm, năm 2023 được huyện Phú Bình hỗ trợ xi-măng, người dân lại hiến đất, mỗi khẩu đóng 300 nghìn đồng để mua cát, sỏi, thuê đơn vị thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường rộng 6m kết nối với xóm Trại Điện".

Quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2020 trở về trước, trong điều kiện nguồn lực của Nhà nước, địa phương và người dân có hạn, cho nên hầu hết các tuyến đường xóm, liên xóm chỉ được đổ bê-tông rộng khoảng 3m, đến nay không còn phù hợp, không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân.

Kinh tế phát triển, môi trường trong lành, xóm Phẩm, xã Dương Thành, huyện Phú Bình trở thành miền quê đáng sống.

Kinh tế phát triển, môi trường trong lành, xóm Phẩm, xã Dương Thành, huyện Phú Bình trở thành miền quê đáng sống.

Khắc phục vấn đề này, thời gian gần đây, huyện Phú Bình chủ trương mở rộng hệ thống đường giao thông liên xã, trục xã, trục xóm, liên xóm, ngõ xóm để hướng tới nông thôn mới nâng cao, tiêu chí của thị xã; đồng thời làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, nên người dân rất ủng hộ, đồng lòng hiến đất mở rộng đường đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế, xã hội.

Huy động nguồn lực đầu tư

Nằm ở phía nam tỉnh Thái Nguyên, giáp với tỉnh Bắc Giang, gần Thủ đô Hà Nội, với nhiều tiềm năng, lợi thế, Phú Bình được tỉnh xác định tập trung đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ.

Nhiều dự án giao thông lớn, khu, cụm công nghiệp đã và chuẩn bị được đầu tư, cơ cấu kinh tế, lao động sẽ chuyển dịch mạnh trong thời gian ngắn tới đây.

Bí thư Huyện ủy Phú Bình Nguyễn Thị Loan cho biết: "Nắm bắt xu thế phát triển và không bằng lòng với kết quả đã đạt được, chúng tôi tiếp tục củng cố Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cấp huyện do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng cả hai Ban, phân công nhiệm cụ thể cho các thành viên hai Ban Chỉ đạo để xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí của thị xã. Thực hiện các mục tiêu này, chúng tôi xác định quy hoạch và huy động nhiều nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước".

Vào xã Tân Hòa, thấy các tuyến đường đi qua các xóm Hân, xóm Ngò, xóm Chùa, đường liên xã sang Tân Đức được mở rộng lên 8-9m khang trang. Tuyến đường liên xã Kha Sơn-Lương Phú-Tân Đức cũng được nâng cấp, đổ bê-tông rộng rãi, làm cho làng xã thay đổi hẳn.

Với chủ trương những tuyến đường liên xã, liên xóm thì người dân hiến đất, huyện đầu tư; đường xóm, ngõ xóm thì đầu tư từ ngân sách, người dân đóng góp cùng làm, nên chỉ trong hai năm 2022 và 2023, Phú Bình đã mở rộng, nâng cấp 275 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài lên đến hàng nghìn km. Nhiều địa phương, người dân trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan hai bên đường khang trang, sạch đẹp, trong đó có rất nhiều tuyến đường rộng 7-8 mét trở lên, khi trở thành thị xã thì không phải đầu tư nâng cấp.

Nhờ việc người dân hiến đất, tuyến đường trục xóm xã Tân Hòa, huyện Phú Bình chuẩn bị được đầu tư mở rộng.

Nhờ việc người dân hiến đất, tuyến đường trục xóm xã Tân Hòa, huyện Phú Bình chuẩn bị được đầu tư mở rộng.

Giao thông trên địa bàn huyện không còn là điểm nghẽn, mà thật sự đang trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các địa phương và cả huyện. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở Phú Bình giảm chỉ còn 3,03%, trên địa bàn hình thành những vùng kinh tế nông nghiệp tập trung, nông sản có chất lượng, ngày càng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.