Thái Nguyên hiện thực ước mơ nhà ở cho hộ nghèo

Với quan điểm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, mọi vùng, miền đều được hưởng thành quả của sự phát triển, những năm gần đây tỉnh Thái Nguyên phát huy tinh thần tương thân tương ái, sức mạnh của cộng đồng chung tay xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo.

Được sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, bà con lối xóm, gia đình anh Nguyễn Đăng Chiến ở xóm Nam Hoàng 3, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã hoàn thiện ngôi nhà khang trang.
Được sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, bà con lối xóm, gia đình anh Nguyễn Đăng Chiến ở xóm Nam Hoàng 3, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã hoàn thiện ngôi nhà khang trang.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Phạm Thái Hanh, những năm gần đây tỉnh phát động “Tuần lễ cao điểm Tết vì người nghèo”, “Tháng hành động vì người nghèo”, phong trào hỗ trợ xóa nhà tạm của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp... nhằm phát huy các nguồn lực, đa dạng các hình thức hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh bằng những việc làm thiết thực, như không để gia đình nào không có Tết, ốm đau, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn... đều được hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

“Có lẽ, dấu ấn nhất phải kể đến các hoạt động hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát, vì đây là việc làm thiết thực nhất hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện sống tốt hơn, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Đồng thời, thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và tinh thần nhân văn của xã hội”, ông Hanh chia sẻ thêm.

Với ý nghĩa đó, năm 2021 các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thông qua Quỹ vì người nghèo của tỉnh, hoặc trực tiếp hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 599 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ ít nhất là 50 triệu đồng.

Bà Lý Thị Minh, dân tộc Mông ở xóm Liên Phương, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ, gia đình thiếu đất sản xuất, bản thân tôi già yếu nên nhiều năm qua mơ ước có căn nhà chắc chắn mà không thể thực hiện được. Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ 50 triệu đồng, bà con lối xóm, anh em giúp đỡ kinh phí, ngày công nên tôi có ngôi nhà khang trang để ở.

Tương tự như vậy, từ trước đến nay gia đình bà Vi Thị Hoạt ở xóm Thâm Tý, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa sống trong căn nhà lá dột nát. Được hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo, được Chi bộ xóm và Ban Mặt trận xóm huy động thêm nguồn lực từ khu dân cư, sau ba tháng căn nhà được xây xong, giúp bà Hoạt an cư lạc nghiệp. Niềm vui đến với hộ nghèo, cận nghèo đang phải sinh sống trong những ngôi nhà dột nát trên địa bàn huyện Định Hóa, là năm 2023 toàn huyện sẽ được một tập đoàn hỗ trợ xoá hết nhà tạm.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, ngay từ đầu năm nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, công văn, thư ngỏ vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo.

Qua thống kê, rà soát, năm nay toàn tỉnh Thái Nguyên dự kiến hỗ trợ xây dựng 1.322 ngôi nhà cho hộ nghèo, trong đó từ nguồn huy động “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022” sẽ hỗ trợ xây dựng 260 nhà, mỗi nhà được hỗ trợ 50 triệu; các đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký hỗ trợ 1.000 nhà. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã và đang có kế hoạch hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, như Công ty cổ phần Đầu tư và Khai thác khoáng sản Thăng Long đang hỗ trợ xóa nhà tạm cho 6 hộ nghèo ở xã vùng sâu, vùng xa Thần Sa, huyện Võ Nhai.

Với quan điểm “Không ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Thái Nguyên sẽ xóa hết nhà tạm cho hộ nghèo, cận nghèo trong những năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao các phần quà tặng đại diện các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh phải tiên phong, mẫu mực của cả nước trong thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội

Chiều 28/4, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.