Thái Nguyên: Chuẩn bị tốt nhất để cuộc bầu cử thành công

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là đặc biệt quan trọng, bầu ra những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân nên cấp ủy, chính quyền xã Trại Cau (Thái Nguyên) tập trung lãnh đạo, tích cực chuẩn bị để bầu cử thành công.

Xã Trại Cau lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.
Xã Trại Cau lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 xã Trại Cau Trần Văn Khương cho biết: Với tinh thần chủ động, tích cực, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, chúng tôi đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đặc biệt quan trọng này từ sớm, từ xa.

Từ cuối năm 2025, cấp ủy, chính quyền xã đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt các văn bản về bầu cử của Trung ương, của tỉnh Thái Nguyên; ban hành nhiều văn bản, như quyết định thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử của xã, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, khu vực bỏ phiếu, tiếp nhận hồ sơ ứng cử. Triển khai chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử.

Xã Trại Cau đã ấn định và công bố 7 đơn vị bầu cử, 10 khu vực bỏ phiếu; số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức trên địa bàn để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri trẻ nắm bắt ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về quyền, trách nhiệm đối với cuộc bầu cử.

Đến nay, các cơ quan chức năng xã Trại Cau đã giới thiệu 1 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên và 48 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031 đúng với số lượng, thành phần, cơ cấu và hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Xã Trại Cau cũng đã thành lập 10 Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại 10 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã. Mỗi Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 15 đến 21 thành viên, trong đó 1 Tổ trưởng, 1 tổ phó, 1 Thư ký và các ủy viên.

Ủy ban bầu cử xã giao Phòng Văn hóa-Xã hội xã phối hợp Công an xã thực hiện kết xuất số liệu cử tri tại địa bàn xã từ phần mềm chuyên ngành của Bộ Công an về quản lý dữ liệu dân cư. Kết quả số lượng cử tri đủ từ 18 tuổi trở lên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn là 12.416 cử tri. Sau khi các thôn tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung, từ ngày 3/2, Ủy ban nhân dân xã sẽ chính thức niêm yết danh sách cử tri.

Khó khăn của Trại Cau là các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã có đông cử tri, có nơi lên đến gần 2.000 người, địa bàn rộng 3-4 thôn, trong khi cơ sở vật chất nhà văn hóa chưa đáp ứng, sân bãi nhỏ hẹp, không có mái che. Cấp ủy, chính quyền xã đang đề ra phương án bắc rạp, kê thêm bàn ghế để cử tri ngồi chờ và nghiên cứu lý lịch ứng cử viên; phương án điều tiết thời gian của các thôn đi bầu cử bảo đảm cử tri đi bầu cử sớm và không bị ùn ứ.

rsz-img-20260202-145204.jpg
Kiểm tra tại địa phương, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của xã Trại Cau.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Trại Cau Phạm Kiều Hưng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của xã đang diễn ra theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, triển khai đến đâu chắc chắn đến đấy.

Sau khi Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, xã Trại Cau sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; sau hiệp thương lần 3, Trại Cau sẽ công bố danh sách chính thức những người ứng cử và tổ chức các hội nghị vận động bầu cử để những người này công bố chương trình hành động, tiếp xúc và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân.

Trại Cau là một xã miền núi, địa hình rộng, dân số đông, có đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào Công giáo cùng sinh sống, cấp ủy, chính quyền xã đang tích cực lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động người dân tích cực lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng, hướng về ngày bầu cử 15/3, là ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy ý chí, quyền làm chủ của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Sa Pa được trang bị thêm quạt sưởi bảo đảm đủ ấm.

Lào Cai chủ động các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và nhân dân tham gia gói bánh chưng đón Tết.

Xuân biên cương, Tết thắm tình quân dân

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và xã Si Ma Cai tổ chức Chương trình “Xuân Biên cương - Tết thắm tình quân dân” tại thôn biên giới Lù Dì Sán. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm sẻ chia, mang Tết ấm đến với đồng bào các dân tộc vùng biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Người dân xã Tân Cương (Thái Nguyên) thu hái chè vụ xuân.

Ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh chè

Có diện tích và sản lượng chè lớn nhất cả nước, thời gian vừa qua người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh cho nên giá trị của cây chủ lực này không ngừng tăng lên.

Trao tặng các suất quà tới các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: HÀ TRANG)

Tặng quà “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn

Hưởng ứng chương trình phát động ủng hộ Quỹ Nhân đạo và triển khai phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn, vừa mới đây, đoàn cựu sinh viên Trường đại học Luật Hà Nội đã tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/1: Tổng Bí thư dự Khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên Đồi E2

[Video] Thời sự 24h ngày 31/1: Tổng Bí thư dự Khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên Đồi E2

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư dự Khánh thành Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên Đồi E2; Người dân xếp hàng mua vàng, bạc dù giá giảm sâu; Nhập khẩu thực phẩm, nông sản đình trệ vì chờ hướng dẫn; Giá thịt lợn đắt ngang giá thịt bò; 77% lao động đổi lương lấy môi trường làm việc lành mạnh.

Chợ đêm Bắc Hà là điểm nhấn của Festival mùa Xuân với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - khát vọng vươn xa”.

Tinh hoa hội tụ - khát vọng vươn xa

Mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, xã Bắc Hà (Lào Cai) vừa xây dựng Kế hoạch Tổ chức Festival mùa Xuân với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - khát vọng vươn xa” năm 2026 trên địa bàn xã nhằm giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng cao nguyên trắng...

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cháu học sinh tại Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồi E2, Điện Biên

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương dự lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2 (phường Điện Biên Phủ).

[Ảnh] Cận cảnh ngôi trường nội trú liên cấp hiện đại bậc nhất vùng biên giới

[Ảnh] Cận cảnh ngôi trường nội trú liên cấp hiện đại bậc nhất vùng biên giới

Giữa núi rừng Điện Biên, Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn hiện lên như một điểm nhấn đặc biệt. Sau hơn 5 tháng thi công thần tốc, các hạng mục của nhà trường cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng mang lại môi trường sinh hoạt, học tập tiện nghi, khang trang cho gần 1.100 học sinh và cán bộ, giáo viên nơi đây.

Mỏ sắt Tiến Bộ đang phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện thủ tục sử dụng đất thải làm vật liệu san lấp.

Mô hình góp phần giảm ô nhiễm, hạn chế lãng phí tài nguyên

Thời gian qua, tại tỉnh Thái Nguyên, việc tận thu khoáng sản gắn với khai thác hợp lý tài nguyên đang cho thấy tính hiệu quả. Cách làm này không chỉ góp phần thu hồi tối đa khoáng sản có ích, hạn chế lãng phí tài nguyên, mà còn tăng thu ngân sách, tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động.

Người dân xã Xuân Quang chăm sóc đào Tết.

Xuân về trên “miền đất nở hoa”

Những ngày cuối năm, khi sương mỏng còn giăng trên các triền đồi, vùng đất xã Xuân Quang (tỉnh Lào Cai) lại rực lên màu đỏ thắm của những bông hoa đào bích, đào phai. Sắc đào không chỉ báo hiệu một mùa xuân mới đang về, mà còn mang theo nhịp sống no ấm, niềm vui gặt hái thành quả lao động của người dân trong năm qua.

Những con đường mòn mỏng như sống dao mang lại cảm giác trải nghiệm đầy thử thách.

Bồng bềnh trên lưng khủng long Tà Xùa

Dãy Tà Xùa sừng sững tạo nên ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Yên Bái (cũ) và Sơn La với 3 đỉnh núi hợp thành một kỳ quan hùng vĩ. Nơi đây có địa thế khá đặc biệt, sống núi hướng thẳng về phía thung lũng giống hình sống lưng con khủng long đang nằm ngủ.

Huy động nhiều phương tiện, thiết bị kỹ thuật để thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ 4B kịp tiến độ.

Nâng cấp Quốc lộ 4B, khai thác hiệu quả tiềm năng

Là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn, việc đầu tư nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Công trình này cũng góp phần quan trọng bảo đảm quốc phòng-an ninh, mở rộng không gian phát triển kinh tế biên mậu.