Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Chiều tối 9/12, tại Udon Thani, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: TTXVN)

Dự cuộc gặp mặt có hơn 600 bà con đại diện khoảng 100 nghìn kiều bào đang sinh sống tại Thái Lan. Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác, thay mặt cộng đồng người Việt Nam và cộng đồng doanh nhân người Việt Nam, người Thái gốc Việt tại Thái Lan, Chủ tịch Tổng hội Người Việt tại Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn; Chủ tịch Hội doanh nhân Thái Lan-Việt Nam Hồ Văn Lâm vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm chính thức Thái Lan; trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan cũng như với doanh nhân, doanh nghiệp tại đây.

Cộng đồng kiều bào, doanh nhân người Việt, người Thái gốc Việt luôn hướng về quê hương; tích cực hòa nhập, đóng góp phát triển kinh tế-xã hội của Thái Lan và mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Ngọc Thìn và ông Hồ Văn Lâm nêu nhiều đề xuất, kiến nghị cụ thể để cộng đồng kiều bào, doanh nhân kiều bào Thái Lan gắn kết, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm cộng đồng bà con kiều bào tại Thái Lan ở Udon Thani-nơi được mệnh danh là "thủ phủ" của cộng đồng kiều bào.

Chia sẻ với bà con về mối quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan có rất nhiều điểm tương đồng cả về lịch sử, văn hóa, tôn giáo.

Trong khu vực ASEAN, Thái Lan chỉ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với duy nhất Việt Nam.

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, Nhà vua, Hoàng hậu, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan đều thống nhất cho rằng Việt Nam và Thái Lan cần sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai gần.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ, việc Nhà Vua, Hoàng hậu Thái Lan đón tiếp, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là chưa có tiền lệ, thể hiện tình cảm đặc biệt của Nhà vua với quan hệ hai nước.

Hiện nay, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ hai của khu vực Đông Nam Á vào Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Thái Lan năm 2022 đạt khoảng 22 tỷ đô-la Mỹ, hai bên đặt mục tiêu tăng lên 25 tỷ đô-la Mỹ theo hướng cân bằng hơn trong tương lai gần.

Ngay cả khi kim ngạch đạt mức 25 tỷ đô-la Mỹ cũng vẫn còn rất khiêm tốn so với tổng mức kim ngạch thương mại của mỗi nước, cũng như so với tiềm năng, nhất là mối quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan rất đông, đã sinh sống ở Thái Lan qua nhiều thế hệ. Thái Lan là nước tôn trọng, chăm lo phát triển giá trị văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

Tại Thái Lan hiện có hơn 20 chùa của người Việt Nam; có 3 Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 2 khu do cộng đồng người Việt Nam quản lý tại tỉnh Udon Thani và tại tỉnh Nakhon Phanom.

Thái Lan cũng là nơi đầu tiên trên thế giới có Phố Việt Nam. Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani cũng vừa thành lập Trung tâm Việt Nam học...

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan ngày càng lớn mạnh, luôn gắn bó với quê hương, hướng về Tổ quốc; đoàn kết và thành đạt.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các trường đại học mở thêm các khóa dạy tiếng Việt phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người Thái Lan.

Trao đổi về những kiến nghị cụ thể của Chủ tịch Tổng hội Người Việt tại Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội doanh nhân Thái Lan-Việt Nam Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ đồng tình, ghi nhận và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam tại nước ngoài về thăm, đầu tư tại quê hương. Quốc hội mới thông qua quy định cấp phép visa điện tử cho công dân của tất cả các nước với thời hạn hiệu lực nâng từ 30 lên 90 ngày, thời gian lưu trú tăng từ 15 lên 45 ngày...

Nhất trí cao với đề xuất thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo nước bạn đã thống nhất với ta, hai nước không coi nhau là đối thủ cạnh tranh; tăng cường hợp tác bổ sung những gì 2 bên khác biệt và hợp tác ở những lĩnh vực có thế mạnh để tạo ra chuỗi cung ứng mang tính chiến lược, có giá trị gia tăng cao; gỡ bỏ mọi rào cản thương mại để hai bên "cùng thắng".

Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đang tổng rà soát chính sách ưu đãi đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư với các nước. Việt Nam và Thái Lan cũng thống nhất tăng cường kết nối 2 nền kinh tế, doanh nghiệp với doanh nghiệp, địa phương với địa phương thông qua các cơ chế đặc biệt như họp nội các chung; thành lập Phòng Thương mại Việt Nam-Thái Lan tại Thái Lan (VietCham Thailand); kết nghĩa cặp địa phương (hiện có 19 cặp tỉnh, thành phố hai nước kết nghĩa)...

Về rà soát khen thưởng, vinh danh bà con kiều bào có công lao đóng góp cho cách mạng nhưng giấy tờ pháp lý không đầy đủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, thời gian qua, trong nước cũng triển khai rất quyết liệt công tác này, rà soát tất cả các trường hợp có công nhưng thiếu giấy tờ pháp lý để có hình thức tôn vinh, đền ơn đáp nghĩa phù hợp.

Với bà con kiều bào cũng sẽ tiến hành theo cách làm tương tự để thực hiện tốt nhất chính sách đền ơn, đáp nghĩa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận đề xuất tăng học bổng cho con em kiều bào về nước học tập; phối hợp với phía Thái Lan thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn các Khu di tích Bác Hồ tại Thái Lan.

Về hỗ trợ hợp tác các tỉnh miền trung, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, hai bên đã thống nhất kết nối cả đường bộ, đường thủy và tăng cường các chuyến bay kết nối giữa các địa phương giữa 2 nước...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng 100 bộ sách học tiếng Việt cho con em kiều bào tại Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.