Tạo lực đẩy cho ngành du lịch Thái Lan

Trong năm 2023, Thái Lan đã đón hơn 27 triệu lượt du khách nước ngoài. Với việc đã đạt được mục tiêu mà Chính phủ Thái Lan đề ra, “ngành công nghiệp không khói” đang nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch, tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Đất nước Nụ cười trong năm 2024.
Một khu phố ẩm thực sầm uất ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh Đinh Trường)
Một khu phố ẩm thực sầm uất ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh Đinh Trường)

Thủ đô Bangkok với những ngôi chùa cổ kính, cuộc sống về đêm sôi động và nền ẩm thực phong phú, hay các thành phố Phuket, Pattaya với các bãi biển và khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp là những địa điểm được khách quốc tế thường xuyên ghé thăm khi đến Thái Lan.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), chỉ riêng trong dịp năm mới, từ ngày 22/12/2023 đến ngày 1/1 vừa qua, Thái Lan đã thu được 54,4 tỷ baht từ các hoạt động liên quan du lịch, tăng 44% so với doanh thu cùng kỳ trước đó.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, trong năm 2023, du khách tới nước này chủ yếu từ Malaysia, tiếp sau là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga...

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), chỉ riêng trong dịp năm mới, từ ngày 22/12/2023 đến ngày 1/1 vừa qua, Thái Lan đã thu được 54,4 tỷ baht từ các hoạt động liên quan du lịch, tăng 44% so với doanh thu cùng kỳ trước đó.

Tổng cục trưởng TAT Thapanee Kiatphaibool cho biết, mức tăng này một phần là nhờ chương trình miễn thị thực cho du khách đến từ một số nước, như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Kazakhstan...

Việc các địa điểm giải trí tại Bangkok, các tỉnh Chiang Mai, Chon Buri, Phuket và đảo Koh Samui (thuộc tỉnh Surat Thani) được phép mở cửa đến 4 giờ sáng cũng đóng góp không nhỏ vào doanh thu của ngành du lịch những ngày cuối năm. Bên cạnh đó, TAT và các đối tác cũng tổ chức sự kiện đón năm mới tại nhiều địa điểm trên cả nước.

Dựa trên những kết quả tích cực đã đạt được trong năm qua, ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu thu hút được khoảng 35 triệu lượt du khách nước ngoài, đồng thời đóng góp khoảng 3.500 tỷ baht (hơn 100 tỷ USD) cho nền kinh tế trong năm 2024.

Theo Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Chai Wacharonke, nước này dự kiến doanh thu từ khách du lịch nước ngoài là 2.500 tỷ baht và từ khách du lịch trong nước 1.000 tỷ baht.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Thái Lan triển khai chiến dịch quảng bá nước này là một điểm đến du lịch quanh năm. Chiến dịch này không chỉ tập trung quảng bá những điểm đến vốn nổi tiếng mà cả những địa điểm ít được du khách ghé thăm. Ngay trong tháng 1/2024, TAT và Phòng Thương mại Thái Lan bắt đầu quảng bá các tỉnh ít được biết đến, song có tiềm năng phát triển du lịch và thu hút đầu tư, như Phrae, Lampang, Nakhon Sawan, Chanthaburi, Ratchaburi...

Đối với thị trường nội địa, trong năm 2024, TAT sẽ khuyến khích người dân đi du lịch trong nước thường xuyên hơn và khám phá nhiều địa phương trong cả năm thông qua chiến dịch “365 ngày, Thái Lan kỳ diệu mỗi ngày”. Đối với thị trường quốc tế, TAT đặt mục tiêu quảng bá du lịch thông qua các chiến lược, như nâng cao hình ảnh thương hiệu bền vững, khám phá các thị trường chất lượng mới, mở rộng kết nối giao thông đường bộ, tìm kiếm quan hệ đối tác mới...

TAT không chỉ tập trung các thị trường trọng điểm, như Malaysia, Ấn Độ, Nga, mà cũng sẽ hướng tới thị trường mới như Saudi Arabia hay các thị trường tiềm năng như Mỹ, Kazakhstan và các nước Đông Nam Á.

Tổng cục trưởng TAT khẳng định, chính sách miễn thị thực đối với du khách từ một số nước đã mang lại cho ngành du lịch Thái Lan lực đẩy cần thiết. Chính sách miễn thị thực đối với du khách Trung Quốc và Kazakhstan sẽ hết hạn vào ngày 29/2 tới.

Tuy nhiên, Thái Lan và Trung Quốc dự kiến triển khai chương trình miễn thị thực vĩnh viễn cho công dân của nhau từ tháng 3 tới. Theo đó, chương trình này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, đồng thời tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước. Đối với du khách Kazakhstan, TAT sẽ kiến nghị Chính phủ Thái Lan gia hạn chính sách miễn thị thực, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú từ 30 lên 90 ngày.

Theo ông Chai Wacharonke, tất cả các cơ quan của Chính phủ Thái Lan sẵn sàng phối hợp chặt chẽ nhằm hỗ trợ “ngành công nghiệp không khói” đạt được các mục tiêu đề ra trong năm nay. Du lịch từ lâu là ngành đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Thái Lan; bởi vậy, nỗ lực khai thác hiệu quả những tiềm năng của ngành du lịch sẽ tiếp tục tạo động lực tăng trưởng cho Đất nước Nụ cười.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.