Thái Lan thận trọng trước những yếu tố có thể tác động ngành gạo

Giới chuyên gia Thái Lan cảnh báo, ngành sản xuất gạo của nước này có nguy cơ cao phải đối mặt rào cản thuế quan của Mỹ. Chính phủ Thái Lan đang tìm cách hợp tác với Việt Nam để có giải pháp hạn chế tình trạng giá gạo giảm hiện nay.
Một cánh đồng lúa ở tỉnh Sakon Nakhon, Thái Lan.
Một cánh đồng lúa ở tỉnh Sakon Nakhon, Thái Lan.

Học giả tại Viện Mạng lưới tri thức Thái Lan cho rằng, gạo - một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan sang Mỹ đang có nguy cơ phải đối mặt mức thuế quan cao hơn từ chính sách bảo hộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thặng dư thương mại của Thái Lan với Mỹ đã liên tục tăng trong thập niên qua, trong đó tăng từ 29,04 tỷ USD vào năm 2023 lên 35,42 tỷ USD vào năm 2024, đưa Thái Lan lên vị trí thứ 11 trong số các quốc gia có thặng dư thương mại cao nhất với Mỹ. Các học giả cho rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể nhắm mục tiêu vào Thái Lan vì mức thặng dư thương mại này.

Theo số liệu của Hiệp hội Xuất khẩu gạoThái Lan, nước này đã bán 848.449 tấn gạo cho Mỹ vào năm 2024, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước đó. Tính theo giá trị, số gạo xuất khẩu trên đạt 28,02 tỷ baht, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ ba của Thái Lan, sau Indonesia và Iraq, nhưng lại là nước mua gạo thơm hoa nhài nhiều nhất.

Bên cạnh ngành xuất khẩu gạo, giới chuyên gia cũng cảnh báo các sản phẩm xuất khẩu khác như thiết bị điện, phụ tùng ô-tô, các sản phẩm công nghiệp và một số khoáng sản cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hàng rào thuế quan của Mỹ.

Các nhà báo và nhà ngoại giao quốc tế tham quan một trung tâm nghiên cứu lúa gạo ở tỉnh Sakon Nakhon, Thái Lan.
Các nhà báo và nhà ngoại giao quốc tế tham quan một trung tâm nghiên cứu lúa gạo ở tỉnh Sakon Nakhon, Thái Lan.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan mới đây cho biết, Thái Lan đang tìm cách hợp tác với Việt Nam và Ấn Độ để tìm cách chặn đà giảm của giá gạo. Theo ông Pichai Naripthaphan, Thái Lan đang đàm phán với cả Việt Nam và Ấn Độ, theo thứ tự là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 và lớn nhất thế giới năm 2024, để giảm cạnh tranh và hy vọng tạo ra sự cân bằng về giá gạo trên thị trường toàn cầu cũng như giúp nông dân có thu nhập ổn định.

Số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan cho thấy, giá lúa của nước này trong tháng 2 vừa qua đã giảm 30% so cùng kỳ năm ngoái, xuống mức trung bình khoảng 8.600 baht/tấn. Người trồng lúa đang kêu gọi Chính phủ hỗ trợ để bán được gạo với giá cao hơn.

Bộ Thương mại Thái Lan cảnh báo rằng, ngành xuất khẩu gạo của nước này cũng có khả năng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề khi Ấn Độ nối lại hoạt động xuất khẩu gạo. Bộ Thương mại Thái Lan ước tính rằng lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan sẽ giảm xuống chỉ còn 7,5 triệu tấn trong năm 2025, giảm 24% so với lượng xuất khẩu của năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.