Du lịch Việt Nam-Thái Lan: Tiềm năng hợp tác cùng phát triển còn rất lớn

Cơ hội phía trước để Việt Nam và Thái Lan cùng đẩy mạnh hợp tác và phát triển ngành du lịch còn rất lớn và đầy triển vọng. Đó là nhận định chung của các đại biểu tham gia Hội thảo giới thiệu sản phẩm và chính sách thương mại của Vietnam Airlines diễn ra ngày 6/3 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan đồng tổ chức.
Hơn 70 đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lữ hành tham dự Hội thảo.
Hơn 70 đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lữ hành tham dự Hội thảo.

Sự kiện thu hút hơn 70 đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lữ hành tham gia kết nối, xúc tiến hợp tác.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng bày tỏ vui mừng nhận thấy ngành du lịch Việt Nam và Thái Lan, với nhiều chính sách và biện pháp chủ động, mới và mạnh mẽ, đã tạo đà phục hồi ấn tượng với nhiều chỉ tiêu gần bằng với thời kỳ trước đại dịch Covid-19. Đặc biệt, năm 2024, có hơn 1 triệu lượt du khách Việt Nam đến Thái Lan và có hơn 400.000 lượt du khách Thái Lan đến Việt Nam, tương đương với số lượng của năm 2019.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại Hội thảo.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại Hội thảo.

Nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan không chỉ là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau mà còn là những người hàng xóm gần gũi, cùng chia sẻ mục tiêu chung vì hòa bình, thịnh vượng, Đại sứ Phạm Việt Hùng tin tưởng rằng hợp tác du lịch giữa hai nước không chỉ đơn thuần vì mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là biện pháp quan trọng để đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn, hiểu nhau và tin cậy nhau hơn, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai chung.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan đánh giá cao những thành quả đáng ngưỡng mộ của ngành du lịch Thái Lan, cho rằng Thái Lan có rất nhiều điều Việt Nam cần học hỏi trong cách phát triển ngành du lịch. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp về du lịch, vận tải của Thái Lan phối hợp, ủng hộ để có thêm nhiều du khách Thái Lan sang thăm Việt Nam; hy vọng Việt Nam sớm trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan.

Ông Ngô Trí Hưng khẳng định kết quả kinh doanh của chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan năm 2024 tăng 115% so với năm 2023.

Ông Ngô Trí Hưng khẳng định kết quả kinh doanh của chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan năm 2024 tăng 115% so với năm 2023.

Ông Ngô Trí Hưng, Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan cho biết, Thái Lan là một trong những thị trường truyền thống của hãng. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã hoạt động tại Thái Lan từ những năm 1970. Vietnam Airlines đạt tăng trưởng tốt trong năm vừa qua, trong đó kết quả kinh doanh của chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan năm 2024 tăng 115% so với năm 2023.

Theo thông tin của ông Ngô Trí Hưng, nhu cầu đi lại giữa Thái Lan và Việt Nam phục hồi nhanh chóng sau đại dịch. Lượng hành khách bay hai chiều Thái Lan-Việt Nam đạt khoảng 4 triệu lượt mỗi năm. Vietnam Airlines không chỉ phục vụ du khách Việt Nam và Thái Lan trên các chuyến bay mà còn nhiều du khách các nước. Nhận thấy Thái Lan là trung tâm du lịch của khu vực và dựa trên nhu cầu ngày càng tăng của du khách, Vietnam Airlines đã tăng số chuyến bay lên 4 chuyến mỗi ngày cho đường bay Bangkok-Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12/2024 và quyết định tăng số chuyến bay giữa thủ đô của Thái Lan và Hà Nội cũng như khôi phục đường bay thẳng giữa Bangkok và Đà Nẵng bắt đầu từ 30/3/2025.

Tại sự kiện, đại diện của Vietnam Airlines đã cập nhật thông tin về các sản phẩm mới của hãng. Ngoài ra, các khách mời cũng được đại diện Vietnam Airlines tại Thái Lan trình chiếu và thuyết minh các loại máy bay hiện đại, thân rộng mà hãng đang sử dụng trên các chặng bay xa, các chặng bay đi châu Âu. Các đại diện của Sở Du lịch Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã giới thiệu về các điểm đến, sản phẩm du lịch và các chính sách thu hút du lịch của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đánh giá cao việc Vietnam Airlines khôi phục chuyến bay thẳng từ Bangkok tới Đà Nẵng.
Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đánh giá cao việc Vietnam Airlines khôi phục chuyến bay thẳng từ Bangkok tới Đà Nẵng.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đánh giá việc Vietnam Airlines khôi phục chuyến bay thẳng từ Bangkok tới Đà Nẵng tạo ra cho các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan thêm cơ hội trong việc giới thiệu với các khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở phân khúc trung, cao cấp. Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đã làm việc chặt chẽ với chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan, qua đó kết nối được với cộng đồng doanh nghiệp, các đối tác tại Thái Lan, nên chủ động được trong việc giữ chỗ, đặt chỗ đối với khách Thái Lan đến Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo ông Cao Trí Dũng, hiện nay, lượng đặt chỗ của khách Thái Lan đến Đà Nẵng bằng Vietnam Airlines đã đạt trên 70% tổng số ghế trong tháng 4 tới. Đây là tín hiệu rất khả quan của thị trường Thái Lan mà Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đang tập trung hướng tới. Tại sự kiện lần này, Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan để tăng kết nối, quảng bá thông tin tại chỗ cũng như cung cấp cho các đối tác, các công ty lữ hành Thái Lan những thông tin về du lịch, dịch vụ và đã nhận được những phản hồi rất tốt.

Ông Nattapatch Jinda-In, Giám đốc điều hành hãng lữ hành TTN Europe trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan.
Ông Nattapatch Jinda-In, Giám đốc điều hành hãng lữ hành TTN Europe trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Nattapatch Jinda-In, Giám đốc điều hành hãng lữ hành TTN Europe cho biết: “Chúng tôi là khách hàng thân thiết của Vietnam Airlines và đã đưa rất nhiều khách Thái Lan đến phía bắc và phía nam của Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng vì có thêm một điểm mới để đưa khách Thái Lan đến là Đà Nẵng với các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines. Đà Nẵng là một điểm đến mới nổi và chúng tôi rất vui vì có thể giới thiệu với khách hàng Thái Lan thêm một điểm đến tiềm năng”.

Ông Shivek Sachdev, cố vấn của Hiệp hội Dịch vụ lữ hành Thái Lan (TTAA) cũng đánh giá cao tiềm năng du lịch của Việt Nam, cho rằng còn nhiều cơ hội phía trước để Việt Nam và Thái Lan hợp tác cùng phát triển trong nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch.

Ông Santi Sawangcharoen, Phó Giám đốc điều hành Văn phòng TAT.

Ông Santi Sawangcharoen, Phó Giám đốc điều hành Văn phòng TAT.

Cho rằng Thái Lan và Việt Nam có thể kết nối trong rất nhiều hoạt động du lịch, ông Santi Sawangcharoen, Phó Giám đốc điều hành Văn phòng Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT) lấy thí dụ siêu du thuyền Costa Serena của Italia mới đây đã mở tuyến đường mới từ Laem Chabang của Thái Lan đến Phú Quốc của Việt Nam và từ Phú Quốc tới Koh Samui của Thái Lan. Trước đó, đường bay thẳng giữa Đà Nẵng và Chiang Mai được thiết lập mang thêm cơ hội để người dân hai nước và du khách quốc tế di chuyển thuận lợi hơn.

Các đại biểu tham dự cùng đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội thảo, cho rằng đây là cơ hội tốt để các bên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi ý kiến nhằm đẩy mạnh hợp tác, đưa ngành du lịch và các ngành liên quan trực tiếp đến du lịch của hai nước, trong đó có ngành hàng không, cùng phục hồi bền vững, phát triển mạnh mẽ hơn.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.