Thái Lan quyết tâm sớm trở thành quốc gia có thu nhập cao

Ngày 3/10, tại Bangkok, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Srettha Thavisin chủ trì Diễn đàn Bưu điện Bangkok 2023 và có bài phát biểu quan trọng với chủ đề “Thái Lan: Thời đại của sự thay đổi”. Tại sự kiện, Thủ tướng Srettha đã giới thiệu về các biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ và khẳng định quyết tâm đưa Thái Lan sớm trở thành quốc gia có thu nhập cao.
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Srettha Thavisin chủ trì Diễn đàn Bưu điện Bangkok 2023. (Ảnh: thaigov.go.th)
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Srettha Thavisin chủ trì Diễn đàn Bưu điện Bangkok 2023. (Ảnh: thaigov.go.th)

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Srettha đánh giá, Thái Lan và thế giới đang phải trải qua những thay đổi to lớn về mọi mặt từ kinh tế, xã hội và môi trường. Các thách thức trở nên trầm trọng hơn do ảnh hưởng của Covid-19.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Srettha cam kết sát cánh cùng người dân vượt qua thách thức, đưa Thái Lan trở thành trung tâm kinh doanh và thương mại trong khu vực.

Về kinh tế, Chính phủ Thái Lan có kế hoạch ban hành các chính sách nhằm kích thích tạo việc làm và hỗ trợ tài chính cho các gia đình có thu nhập thấp và các nhóm dễ bị tổn thương. Các biện pháp kích thích kinh tế hàng đầu của Chính phủ như chương trình tặng tiền kỹ thuật số trị giá 10.000 baht cho mỗi công dân từ 16 tuổi trở lên, sẽ hỗ trợ cả cung và cầu, góp phần thúc đẩy GDP.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng, các biện pháp kích thích kinh tế sẽ tác động rộng khắp, tới tất cả các địa phương, không tập trung quá mức vào khu vực thành thị.

Một ưu tiên khác mà Chính phủ Thái Lan đang tập trung triển khai là thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Người đứng đầu Chính phủ nhận định, các ngành công nghiệp trong tương lai sẽ theo hướng kỹ thuật cao và công nghệ cao, vì vậy Thái Lan cần nhanh chóng thích nghi sự chuyển dịch này.

Bên cạnh việc kích thích nhu cầu trong nước và đầu tư nước ngoài, việc mở rộng thị trường xuất khẩu cũng sẽ được Thái Lan đẩy mạnh.

Thủ tướng Srettha cam kết tích cực thúc đẩy quan hệ thương mại với tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế, trong đó có việc hoàn tất các hiệp định tự do thương mại (FTA) với các đối tác như Liên minh châu Âu (EU), tìm kiếm lợi ích phù hợp từ Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF), tận dụng các khuôn khổ hợp tác hiện có như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Thái Lan có kế hoạch đóng một vai trò chủ động và nổi bật hơn trên toàn cầu.

Về tăng trưởng bền vững, Thủ tướng Srettha khẳng định cam kết của Thái Lan trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc. Để đẩy nhanh việc đạt được các mục tiêu này, Chính phủ Thái Lan có kế hoạch tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, hỗ trợ sử dụng năng lượng mặt trời, đồng thời thúc đẩy các cơ chế tài chính xanh thông qua trái phiếu liên kết bền vững ngay trong năm tới.

Cục Biến đổi Khí hậu và Môi trường của Thái Lan mới được thành lập gần đây để chủ động ứng phó các tác động phát sinh từ biến đổi khí hậu. Chính phủ Thái Lan cũng đã đệ trình Đạo luật Không khí sạch lên Quốc hội vào tuần trước, nhằm bảo đảm việc tiếp cận không khí sạch là quyền cơ bản của tất cả mọi người.

Một góc thủ đô Bangkok của Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Một góc thủ đô Bangkok của Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trước đó, trong tuyên bố về ngân sách tài khóa 2024, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan đã công bố một loạt các mục tiêu cụ thể về kinh tế. Chính phủ Thái Lan phấn đấu đưa nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng trung bình 5% mỗi năm trong vòng 4 năm tới, đưa mức thu nhập tối thiểu hằng ngày của người dân lên mức 600 baht (khoảng 16,19 USD) vào năm 2027.

Trước mắt, mức thu nhập tối thiểu sẽ được tăng lên thành 400 baht mỗi ngày và mức lương của một cử nhân mới tốt nghiệp đại học sẽ là 25.000 baht (khoảng 675 USD) mỗi tháng. Đây sẽ là một phần của kế hoạch đưa Thái Lan sớm trở thành quốc gia có thu nhập cao.

Về việc giảm chi phí sinh hoạt, Chính phủ đã thông qua nghị quyết giảm chi phí năng lượng, đặc biệt là giá dầu diesel giảm xuống 30 baht/lít và giá điện giảm xuống 3,99 baht/kWh. Giá gas sinh hoạt cũng dự kiến sẽ giảm.

Về đầu tư cơ sở hạ tầng, Chính phủ của Thủ tướng Srettha có kế hoạch xây dựng thêm sân bay để hỗ trợ du lịch ở các thành phố thứ cấp và kết nối đường sắt với Trung Quốc. Bộ Giao thông Thái Lan đang tích cực nghiên cứu để đưa giá vé của tất cả các tuyến tàu điện về mức 20 baht mỗi chuyến.

Có thể bạn quan tâm

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Các nghệ nhân vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh. (Ảnh: THÙY VÂN)

Zhostovo - thương hiệu khay vẽ thủ công nổi tiếng của Nga

Phong cách nghệ thuật Zhostovo với những bó hoa rực rỡ đầy biểu cảm và hài hòa khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ nghệ thuật nào khác trên thế giới. Đằng sau mỗi chiếc khay được vẽ là lịch sử nghệ thuật dân gian Nga, đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, vẫn giữ được giá trị và chỉ cần nhìn thấy là đã cảm nhận được "chất Nga".

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hòa bình tại Gaza: Cánh cửa hé mở nhưng các bên vẫn khó qua

Hy vọng mới cho hòa bình tại Gaza đang được nhen nhóm, sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ hồi cuối tháng 7/2026 công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Cánh cửa hòa bình đã hé mở, song không dễ dàng, bởi vẫn còn tồn tại nhiều “nút thắt” khó gỡ trong quá trình thực thi.

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.