Chính phủ Thái Lan hoãn nợ cho nông dân trong 3 năm

Chính phủ Thái Lan ngày 26/9 đã thông qua chính sách giãn nợ trong vòng 3 năm cho người nông dân, nhằm làm giảm bớt gánh nặng cho những người làm nông nghiệp. Dự kiến, Chính phủ Thái Lan sẽ phải dành ra một khoản chi phí lên tới 30 tỷ baht để thực hiện chương trình này.
Dự kiến, sẽ có khoảng 2,7 triệu nông dân Thái Lan đủ điều kiện tham gia chương trình hoãn nợ của Chính phủ. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Dự kiến, sẽ có khoảng 2,7 triệu nông dân Thái Lan đủ điều kiện tham gia chương trình hoãn nợ của Chính phủ. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Julapun Amornvivat cho biết, giai đoạn đầu tiên của chương trình sẽ được bắt đầu từ ngày 1/10 đến 30/9 năm tới, với chi phí khoảng 12 tỷ baht. Thông tin chi tiết về giai đoạn 2 và 3 của kế hoạch giãn nợ chưa được công bố vì cần thêm sự phê duyệt của Chính phủ.

Theo thông tin được công bố, những người đủ điều kiện hoãn trả nợ là các nông dân đã vay nợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã nông nghiệp (BAAC) với số dư nợ gốc không quá 300.000 baht mỗi khoản tính đến ngày 30/9/2023, với tình trạng khoản vay của họ được phân loại là bình thường, khoản vay đặc biệt (SML) và nợ xấu (NPL).

Cũng theo ông Julapun, sẽ có khoảng 2,7 triệu nông dân với tổng nợ 300 triệu baht đủ điều kiện tham gia chương trình. Ông nói thêm rằng số nông dân này chiếm khoảng 64% số người vay nợ từ BAAC. Những nông dân đủ điều kiện có thể đăng ký tham gia chương trình từ ngày 1/10 đến 31/1/2024.

Ngoài việc hoãn nợ, những nông dân tham gia chương trình còn được phép vay thêm 100 nghìn baht từ BAAC để tạo kế sinh nhai trong thời gian được hoãn nợ.

Trong khi đó, những người có nợ xấu chỉ có thể tham gia chương trình giãn nợ sau khi trải qua quá trình cơ cấu lại nợ theo tiêu chí của BAAC. Chính phủ cũng sẽ giúp gánh vác gánh nặng trả lãi cho nhóm khách nợ này trong 3 tháng.

Ngoài ra, tại cuộc họp, Chính phủ Thái Lan cũng đã thông qua các biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng cho nông dân tham gia chương trình, theo đó BAAC sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để tổ chức các buổi đào tạo nghề, nhằm giúp nông dân theo đuổi các nghề nghiệp khác để bổ sung thu nhập, trả nợ và cải thiện sinh kế lâu dài.

Chính phủ Thái Lan đã thành lập một ủy ban để triển khai các biện pháp giãn nợ cho nông dân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ông Julapun được chỉ định là người đứng đầu ủy ban này, có nhiệm vụ khảo sát, phân tích và đưa ra các biện pháp hoãn nợ cho người nông dân và SME đồng thời đưa ra các khuyến nghị về giảm nợ.

Bộ Tài chính Thái Lan đang đặt kỳ vọng chương trình hoãn nợ sẽ giúp tăng tính thanh khoản của các hộ nông dân nhỏ để họ có thể kiếm đủ tiền trang trải cho các chi tiêu hằng ngày.

Ông Julapun nói: “Chương trình cũng sẽ giúp mở rộng các cơ hội đầu tư và cải thiện năng suất, cải thiện sức mua cho địa phương trong nền kinh tế cơ sở. Điều này sẽ giúp bảo đảm cuộc sống cho người nông dân về lâu dài”.

Có thể bạn quan tâm

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và các đại biểu kính cẩn dâng những nén hương thơm tưởng nhớ các Vua Hùng. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào

Ngày 26/4, tức ngày 10/3 năm Bính Ngọ 2026, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhằm tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.

Tờ Khmer Times có nhiều tin, bài đậm nét về sự kiện Đối thoại Doanh nghiệp 2026 do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức.

Thúc đẩy sự hội nhập kinh tế sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Campuchia

Đưa tin về sự kiện Đối thoại Doanh nghiệp 2026 vừa được tổ chức ở Thủ đô Phnom Penh, các trang tin của Campuchia đánh giá diễn đàn thường niên này là nền tảng quan trọng để cập nhật dữ liệu hợp tác song phương và chia sẻ kinh nghiệm thị trường nhằm tăng cường sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương của Nhà nước Việt Nam cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trao Huân chương của Nhà nước Việt Nam tặng tập thể và cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng Lào

Nhà nước Việt Nam trao Huân chương Độc lập, Huân chương Hữu nghị tặng 5 tập thể và 39 cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng Lào nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Lào trong xây dựng và tăng cường mối quan hệ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”.

Các đại biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Tạo xung lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga

Từ ngày 20 đến 21/4, tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, diễn ra Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN-Nga lần thứ 22 với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao/Quan chức cao cấp các nước thành viên ASEAN và Nga.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm và làm việc tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, chiều 22/4, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Khóa họp lần thứ 82 của ESCAP diễn ra tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam ủng hộ nâng cao đời sống người dân trong quá trình phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Ngày 21/4, tham dự Khóa họp lần thứ 82 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên hợp quốc tại Bangkok (Thái Lan), Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và khẳng định lại vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu.