Thủ tướng Thái Lan đích thân ra sân bay đón du khách quốc tế

Thủ tướng Srettha Thavisin cùng các quan chức ngành du lịch Thái Lan ngày 25/9 đã ra sân bay Suvarnabhumi để chào đón nhóm du khách Trung Quốc đầu tiên đến Thái Lan, theo chương trình miễn thị thực. Chương trình miễn thị thực dành cho du khách Trung Quốc và Kazakhstan chính thức có hiệu lực từ hôm nay (25/9) và sẽ kéo dài đến ngày 29/2/2024.
Thủ tướng Thái Lan chụp ảnh cùng đoàn du khách đầu tiên theo chương trình miễn thị thực. (Ảnh: Thai PBS)
Thủ tướng Thái Lan chụp ảnh cùng đoàn du khách đầu tiên theo chương trình miễn thị thực. (Ảnh: Thai PBS)

Chuyến bay XJ761 của Thai Air Asia X xuất phát từ Thượng Hải hạ cánh tại sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok của Thái Lan sáng 25/9. Chuyến bay đưa 341 khách từ Trung Quốc, những người đầu tiên đến Thái Lan du lịch theo chương trình miễn thị thực.

Tại sân bay Suvarnabhumi, Thủ tướng Srettha đã chào mừng và tặng các du khách Trung Quốc những món quà lưu niệm.

Thủ tướng Thái Lan cho biết, với chương trình miễn thị thực, số lượt du khách Trung Quốc đặt tour đã tăng gấp hàng chục lần. Thái Lan khuyến khích khách du lịch Trung Quốc đến thăm không chỉ các thành phố lớn như Bangkok, Pattaya và Phuket mà còn cả các thành phố khác, để du khách ở lại Thái Lan lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Thủ tướng Srettha cũng nhấn mạnh với truyền thông rằng, điều quan trọng nhất đối với du khách nước ngoài là sự an toàn của họ từ khi đặt chân lên đất Thái Lan cho đến khi họ kết thúc kỳ nghỉ và về nước.

Chứng kiến quá trình du khách nhập cảnh và nhận hành lý diễn ra nhanh chóng tại sân bay, Thủ tướng Thái Lan đánh giá đây là dấu hiệu tốt cho việc kích thích du lịch, lĩnh vực mà chính phủ kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng cho nền kinh tế.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin trao quà tặng các du khách. (Ảnh: Khaosod)

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin trao quà tặng các du khách. (Ảnh: Khaosod)

Cũng trong ngày 25/9, lễ chào đón tương tự dành cho khách du lịch từ Trung Quốc và Kazakhstan cũng được tổ chức tại các sân bay Don Mueang, Phuket và Chiang Mai.

Theo thống kê của chính phủ Thái Lan, từ ngày 1/1 đến 17/9, Thái Lan đã đón khoảng 19 triệu lượt khách du lịch, trong đó 2,34 triệu khách Trung Quốc.

Cũng trong khoảng thời gian này, 109.865 du khách từ Kazakhstan thăm Thái Lan, tăng mạnh so con số 56.529 ghi nhận năm 2019.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự đoán sẽ có khoảng 2,8 triệu khách du lịch Trung Quốc sẽ đến thăm Thái Lan theo chương trình miễn thị thực kéo dài 5 tháng, tạo ra khoản doanh thu khoảng 140 tỷ baht.

TAT cũng dự đoán, khoảng 129.000 khách du lịch từ Kazakhstan sẽ đến thăm Thái Lan theo chương trình miễn thị thực, tăng 49,7% so cùng kỳ năm 2022, tạo ra doanh thu khoảng 7,9 tỷ baht.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sudawan Wangsuphakijkosol bày tỏ tin tưởng, chương trình miễn thị thực sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế Thái Lan nói chung và hoạt động kinh doanh du lịch nói riêng trong quý III năm nay.

Bộ trưởng Sudawan kỳ vọng lượng khách du lịch tới Thái Lan trong cả năm 2023 sẽ đạt 30 triệu lượt khách.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.