Thái Lan phê duyệt ngân sách đăng cai SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13

Nội các Thái Lan mới đây phê duyệt khoản ngân sách trị giá 455,96 triệu baht để đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13).

Sân vận động quốc gia Rajamangala ở Bangkok sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 33. (Ảnh: MINH THẮNG)
Sân vận động quốc gia Rajamangala ở Bangkok sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 33. (Ảnh: MINH THẮNG)

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Siripong Angkasakulkiat nêu rõ, ngân sách SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 sẽ được phân bổ cụ thể như sau: 166,28 triệu baht dành cho lễ khai mạc, bế mạc và rước đuốc; 30 triệu baht cho quan hệ công chúng và phát sóng truyền hình; 259,68 triệu baht cho chỗ ở, ăn uống, đi lại và dịch cho các vận động viên và nhân viên từ các quốc gia tham dự.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng hai sự kiện này sẽ mang lại giá trị kinh tế ước tính 5,286 tỷ baht, đồng thời nâng cao hình ảnh của Thái Lan như một quốc gia đi đầu về thể thao và du lịch ở khu vực. Nước chủ nhà đặt mục tiêu giành được 252 Huy chương Vàng tại SEA Games 33 và 233 Huy chương Vàng tại ASEAN Para Games 13.

Cũng liên quan vấn đề kinh phí tổ chức SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) được giao nhiệm vụ tìm kiếm tài trợ từ khu vực tư nhân để trang trải các chi phí phát sinh.

ndo_br_anh-2.jpg
Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (giữa) thông tin về công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trước đó, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan Kongsak Yodmanee khẳng định, công tác chuẩn bị cho các hoạt động của SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 đang được Thái Lan thực hiện theo đúng kế hoạch. Thống đốc SAT nhấn mạnh, Thái Lan sẽ tiếp tục khẳng định năng lực trong việc tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực.

Hồi đầu tháng 9 vừa qua, Thái Lan tổ chức Hội nghị truyền hình và họp báo lần thứ nhất giới thiệu về SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 như công tác tổ chức, danh sách các môn thể thao, lịch trình, địa điểm thi đấu và tập luyện… Cùng với đó, hội nghị thông tin về các nội dung liên quan phát sóng, quá trình tác nghiệp của đội ngũ phóng viên tại các sự kiện thể thao như cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, bản quyền…

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ đăng cai tổ chức SEA Games 33 từ ngày 9 đến 20/12 tới tại Bangkok, Chonburi và Songkhla. SEA Games 33 bao gồm 54 môn thể thao, có thể kể đến bóng đá, cầu lông, bắn cung, bơi lội…

ASEAN Para Games 13 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 26/1/2026 tại Nakhon Ratchasima. ASEAN Para Games 13 có 19 bộ môn như đua xe đạp, đấu kiếm xe lăn, bắn cung…

Theo Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, khoản phân bổ nêu trên là một phần của gói ngân sách 720,31 triệu baht được Chính phủ Thái Lan phê duyệt nhằm hỗ trợ ngành du lịch và thể thao.

Ngoài ra, nội các Thái Lan mới đây cũng phê duyệt khoản ngân sách 264,35 triệu baht để tổ chức các sự kiện marathon tầm cỡ mang tên “Amazing Thailand Marathon Bangkok” trong thời gian ba năm (2025-2027). Phần lớn kinh phí này sẽ được sử dụng để trả phí cấp phép và tổ chức sự kiện, cũng như các loại thuế liên quan đến quyền đăng cai quốc tế của giải marathon.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết, các sự kiện marathon ước tính ​​mang lại khoảng 3,297 tỷ baht chi tiêu trực tiếp từ các vận động viên, đội hỗ trợ và khán giả Thái Lan và quốc tế.

Ông Siripong Angkasakulkiat cho biết thêm rằng các sự kiện này dự kiến tạo ra khoảng 21.000 việc làm, đóng góp vào nền kinh tế 4,377 tỷ baht trong vòng ba năm.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.