Thái Lan nỗ lực tìm lời giải cho bài toán già hóa dân số

Tỷ lệ sinh giảm, trong khi tỷ lệ người cao tuổi lại tăng luôn đặt ra các thách thức với sự phát triển kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia. Không tránh khỏi xu hướng già hóa dân số, Thái Lan đang nỗ lực thúc đẩy nhiều biện pháp nhằm đối mặt những tác động tiêu cực của tình trạng này.
 Một hội thảo về vấn đề già hóa dân số tại Thái Lan. (Ảnh THE NATION)
Một hội thảo về vấn đề già hóa dân số tại Thái Lan. (Ảnh THE NATION)

Theo Bộ trưởng Phát triển xã hội và An ninh con người Thái Lan Varawut Silpa-archa, thế hệ trẻ nước này ngại sinh con do những gánh nặng về tài chính, từ chi phí sinh hoạt đến phương tiện đi lại, nhà ở. Ông Varawut Silpa-archa nhận định, những tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Thái Lan, cũng như sinh kế của người dân, khiến nhiều người trẻ quyết định sống độc thân và không có con. Ðây chỉ là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng già hóa dân số tại Thái Lan.

Thái Lan đã trở thành một xã hội già hóa với số người từ 60 tuổi trở lên chiếm 20% dân số. Theo Bộ Y tế Thái Lan, những năm qua, tỷ lệ sinh tiếp tục giảm mạnh, trong khi tỷ lệ người cao tuổi có chiều hướng tăng.

Bộ trưởng Phát triển xã hội và An ninh con người dự báo, nếu xu hướng này tiếp diễn thì đến năm 2037, tỷ lệ trẻ em ở Thái Lan sẽ giảm xuống 14,3%, trong khi tỷ lệ người cao tuổi sẽ tăng lên 29,85%. Ông Varawut Silpa-archa cũng cảnh báo, với tốc độ già hóa dân số này, dân số Thái Lan sẽ giảm một nửa xuống còn khoảng 32 triệu người trong 60 năm tới.

Tình trạng dân số già đặt ra những thách thức không nhỏ với Thái Lan, gây thiếu hụt lực lượng lao động, ảnh hưởng hoạt động kinh tế, cũng như việc bảo đảm phúc lợi xã hội. Việc nhiều người lựa chọn không sinh con không chỉ làm giảm dân số, mà còn cản trở tiến trình Thái Lan chuyển sang nền kinh tế thu nhập cao. Theo Bộ trưởng Varawut Silpa-archa, lực lượng lao động giảm kéo theo năng suất giảm, các doanh nghiệp và thị trường bị thu hẹp, có thể khiến nước này mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình, với rất ít tiến bộ về kinh tế và xã hội.

Những năm qua, Chính phủ Thái Lan nỗ lực tìm giải pháp nhằm cải thiện tỷ lệ sinh, hạn chế tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt lao động. Nhiều biện pháp đã được triển khai, như mở thêm nhiều nhà hộ sinh, cải thiện quyền nghỉ thai sản, các chính sách làm việc tại nhà và giờ làm việc linh hoạt. Thái Lan cũng đưa ra các chương trình hướng nghiệp và thúc đẩy tiết kiệm hưu trí. Một số chuyên gia nhận định, do cơ cấu dân số Thái Lan khó có thể thay đổi kịp để đáp ứng tình trạng thiếu hụt lao động, chính phủ nên thu hút lao động nước ngoài tay nghề cao.

Ðể khuyến khích các gia đình sinh thêm con, Thái Lan đang thúc đẩy chiến dịch mang tên “Give Birth, Great World” nhằm hỗ trợ sự phát triển của trẻ từ lúc mới sinh đến khi trở thành một phần của lực lượng lao động.

Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia (NESDC) của Thái Lan cho biết, các biện pháp đang được xem xét để áp dụng trong chiến dịch này là giảm mức thuế với những gia đình có từ hai con trở lên, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, cung cấp các chương trình đào tạo kỹ năng cho người lao động... Theo NESDC, một số quốc gia châu Á, như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, đã triển khai các chiến dịch tương tự.

Theo người đứng đầu Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người, Chính phủ Thái Lan cần có những chính sách toàn diện để giải quyết những thách thức kinh tế và xã hội do cơ cấu dân số đang thay đổi. Ðể góp phần giải bài toán này, Thái Lan cần đưa ra các chính sách nhằm trang bị cho người dân những kiến thức và kỹ năng cần thiết, cho phép họ trở thành một phần của lực lượng lao động. Bên cạnh đó, ông Varawut Silpa-archa cũng kêu gọi người dân sinh thêm con để thúc đẩy sự gia tăng dân số.

Tháng 4 tới, Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người sẽ ra mắt sách trắng mang tên “Phát triển gia đình Thái Lan để tăng cường an ninh con người” để trình lên chính phủ. Sách trắng cũng sẽ được trình bày tại phiên họp của Ủy ban Dân số và Phát triển của Liên hợp quốc dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 4 tới, nhằm nêu bật những kết quả trong nỗ lực ứng phó tình trạng già hóa dân số của Thái Lan với cộng đồng quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.