Thái Lan kéo dài thời gian lưu trú miễn thị thực cho du khách Nga

Ngày 16/10, Chính phủ Thái Lan thông báo sẽ tăng thời gian lưu trú miễn thị thực cho các du khách Nga từ 30 ngày hiện nay lên 90 ngày. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11/2023 đến 30/4/2024.
Du khách quốc tế tại bãi biển Mai Khao, Phuket. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Du khách quốc tế tại bãi biển Mai Khao, Phuket. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Phát biểu sau cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết, việc kéo dài thời gian lưu trú miễn thị thực cho du khách Nga sẽ giúp thúc đẩy thị trường du lịch Thái Lan trong mùa cao điểm.

Ông Srettha giải thích, mùa đông ở Nga thường bắt đầu từ tháng 12 và kéo dài cho đến tận tháng 3 năm sau và có rất nhiều người Nga muốn đi du lịch ở nước ngoài để tránh thời tiết giá lạnh ở trong nước. Và như thế, khoảng thời gian lưu trú 30 ngày theo quy định của Thái Lan như hiện nay là không đủ với những du khách này.

Bởi vậy, Chính phủ Thái Lan đã quyết định, bắt đầu từ tháng 11 năm nay cho đến hết tháng 4/2023, Thái Lan sẽ cho phép các du khách Nga được lưu trú tại quốc gia này trong khoảng thời gian lên tới 90 ngày.

Ông Srettha cũng công bố kế hoạch sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Vành đai và Con đường vì Hợp tác quốc tế, được tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) trong các ngày từ 16 đến 21/10 nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Theo số liệu của Chính phủ Thái Lan, trong chín tháng đầu năm 2023, Thái Lan đã đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, Nga đứng thứ 5 trong danh sách các quốc gia có đông du khách đến Thái Lan nhất với gần 1 triệu lượt khách.

Các nước có nhiều du khách tới Thái Lan nhất trong giai đoạn này là Malaysia với 3,2 triệu lượt khách. Tiếp theo đó là Trung Quốc với 2,5 triệu, Hàn Quốc (1,19 triệu) và Ấn Độ (1,16 triệu).

Để hỗ trợ ngành du lịch đạt mục tiêu thu hút 28 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, tháng trước, Chính phủ Thái Lan đã chính thức miễn thị thực cho các du khách Trung Quốc và Kazakhstan từ ngày 25/9 cho đến hết tháng 2 năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.