Thái Lan điều tra vụ xả súng tại trường học ở tỉnh Nonthaburi khiến 7 người tử vong

Một vụ xả súng xảy ra sáng 7/8 tại trường Debsirin Nonthaburi ở tỉnh Nonthaburi, ngoại ô thủ đô Bangkok, khiến 7 người chết, bao gồm cả hung thủ. Cảnh sát tỉnh Nonthaburi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và triển khai các biện pháp xử lý.

Học sinh sơ tán khỏi trường học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan sau vụ xả súng ngày 7/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Học sinh sơ tán khỏi trường học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan sau vụ xả súng ngày 7/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng cứu hộ cho biết có khoảng 15-20 người bị thương, phần lớn là học sinh của trường, đã được sơ cứu và chuyển tới bệnh viện điều trị. Ngay sau vụ việc, trường đã phối hợp lực lượng chức năng sơ tán học sinh khỏi khu vực nguy hiểm.

Cảnh sát đề nghị phụ huynh và những người không liên quan không đến gần hiện trường để tạo điều kiện cho công tác cứu hộ và điều tra. Cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra nguyên nhân, động cơ và làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ xả súng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa người bị thương và triển khai các biện pháp ứng phó. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh đây là một trong những lý do khiến Chính phủ không gia hạn giấy phép sở hữu súng đạn.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan Yotchanan Wongsawat chỉ đạo các cơ quan liên quan bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều tra, xử lý.

Phó Thủ tướng kêu gọi người dân tránh di chuyển qua khu vực hiện trường để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ; đề nghị không chia sẻ hình ảnh hoặc video liên quan nhằm tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ tâm lý của gia đình các nạn nhân.

Những năm gần đây, Thái Lan ghi nhận một số vụ bạo lực nghiêm trọng liên quan đến súng, gây lo ngại trong dư luận. Đáng chú ý là vụ tấn công tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở tỉnh Nong Bua Lam Phu tháng 10/2022 khiến 38 người thiệt mạng; vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở Bangkok tháng 10/2023 làm 3 người thiệt mạng; và vụ nổ súng tại chợ Or Tor Kor ở Bangkok tháng 7/2025 khiến 5 người thiệt mạng, không tính nghi phạm.

Trước tình trạng trên, Chính phủ Thái Lan đã tăng cường các biện pháp kiểm soát súng, trong đó có siết chặt quy trình cấp phép, tăng cường kiểm tra lý lịch người xin mua hoặc sở hữu súng, đồng thời hạn chế cấp mới một số loại giấy phép mang vũ khí nơi công cộng nhằm bảo đảm an toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.