Thái Bình xử lý giờ đầu sự cố kè Nội Lang giáp sông Hồng

Mặc dù mưa lũ đã tạm lắng, nhưng tại tuyến đê bối nằm gần sông Hồng thuộc xã Nam Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra sự cố sạt lở khá nghiêm trọng.
Huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) sử dụng xe máy cắm cừ tre để ổn định mái kè, chống sạt lở. (Ảnh TRÍ TUỆ)
Huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) sử dụng xe máy cắm cừ tre để ổn định mái kè, chống sạt lở. (Ảnh TRÍ TUỆ)

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, ngay từ ngày 17/9, địa phương đã nắm bắt được sự cố này. Cụ thể, vị trí xảy ra nằm tại tuyến kè Nội Lang thuộc đê bối An Hạ 2 (trên địa bàn xã Nam Hải, huyện Tiền Hải), vị trí tương ứng K3+900 đến K3+ 960 đê cửa sông tả Hồng.

Qua theo dõi, cơ đê bị sạt lở và đang có diễn biến tiếp tục sạt vào sát phần khung dầm chân kè, có nguy cơ mất an toàn công trình đê điều. Trước tình hình này, huyện Tiền Hải đã kiểm tra cắm vè, lắp biển cảnh báo, canh gác và theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở theo quy định.

Khoảng 100 người thuộc xã Nam Hải và Nam Hà (huyện Tiền Hải) ra hiện trường tập trung xử lý giờ đầu sự cố tại kè Nội Lang. (Ảnh: TRÍ TUỆ)

Khoảng 100 người thuộc xã Nam Hải và Nam Hà (huyện Tiền Hải) ra hiện trường tập trung xử lý giờ đầu sự cố tại kè Nội Lang. (Ảnh: TRÍ TUỆ)

Tuy nhiên, diễn biến sạt lở tiếp tục có chiều hướng phức tạp, nên ngay trong ngày hôm nay (18/9), huyện Tiền Hải đã chủ động huy động nhân lực, vật lực, phương tiện xử lý giờ đầu theo đúng quy định của Luật Đê điều.

Cụ thể, ngay rạng sáng nay, thực hiện sự chỉ đạo của chính quyền huyện, Cụm phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn số 11 huy động khoảng 100 người thuộc xã Nam Hải và xã Nam Hà cùng máy móc, thiết bị thực hiện cắm hàng cừ tre và dùng bao tải cát để hạn chế xói lở đất, giữ ổn định chân kè Nội Lang.

Hàng trăm bao tải cát được huy động để giữ ổn định mái kè Nội Lang. (Ảnh TRÍ TUỆ)

Hàng trăm bao tải cát được huy động để giữ ổn định mái kè Nội Lang. (Ảnh TRÍ TUỆ)

Theo nhà chức trách, có khoảng 60m kè Nội Lang ngoài đê bối An Hạ 2 bị sạt lở, trong đó có 20m sạt lở vào sát chân kè, sâu so với chân đê bối 2,5m. Đây là sự cố rất nguy hiểm và dự báo còn tiếp diễn phức tạp nếu không có biện pháp xử lý.

Đến cuối buổi chiều ngày hôm nay, vị trí sạt lở nêu trên đã cơ bản được khắc phục. Địa phương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tiếp theo tại hiện trường để có biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.