Người dân bất an vì bờ vở sông Đà sạt lở nghiêm trọng

Trong những ngày gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông Đà đoạn chảy qua xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đang diễn biến hết sức phức tạp, gây nguy hại đến tính mạng, tài sản, hoa màu của nhiều hộ dân và ảnh hưởng đến trụ cầu Trung Hà.
Sạt lở không những cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu của người dân mà còn uy hiếp đến chân cầu Trung Hà.
Sạt lở không những cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu của người dân mà còn uy hiếp đến chân cầu Trung Hà.

Cụ thể, đoạn Km32+800 đến Km33+400 thuộc khu 13 và 14 xuất hiện đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 600m. Vị trí sạt lở cách chân đê bối Hồng Đà khoảng 50m, cách nhà dân khoảng 100m và nằm sát phần móng trụ đầu cầu Trung Hà đang trong giai đoạn thi công, sửa chữa.

Ông Nguyễn Văn Toản, khu 13, xã Dân Quyền cho biết, gần 1 tháng trở lại đây, tại khu 13 và 14 thuộc xã đã diễn ra tình trạng sạt lở bờ vở sông Đà ngày càng nghiêm trọng, khiến hàng chục ha đất bãi, rau màu của người dân bị cuốn trôi. Nguy hiểm hơn, sạt lở đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm mét đê bối và uy hiếp tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân sinh sống ven bờ sông Đà.

Còn theo anh Nguyễn Văn Dũng, khu 13, xã Dân Quyền, chia sẻ, gia đình anh thuê lại đất màu của người dân với diện tích hơn 10 sào để trồng chuối. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão kéo dài, mực nước sông dâng lên đã ảnh hưởng lớn đến diện tích canh tác của gia đình. Hơn 1.000 cây chuối của gia đình tương đương với hơn 1.000 buồng chuối đã bị nước sông cuốn trôi, thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Người dân xã Dân Quyền nói chung và người dân khu 13, 14 nói riêng mong muốn các cấp chính quyền nhanh chóng vào cuộc, xử lý kè nhằm tránh tình trạng sạt lở, giúp họ bớt lo lắng và sớm ổn định đời sống. Tình trạng sạt lở nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân cũng như độ an toàn của công trình cầu Trung Hà.

Bà Lê Hương Ly, Trưởng khu 13, xã Dân Quyền, cho biết thêm, đoạn tiếp giáp kè ở khu 13 qua khu 14, đến chân cầu Trung Hà có chiều dài gần 600m. Sạt lở bờ sông đã cuốn trôi nhiều diện tích đất đai, hoa màu của người dân. Sạt lở đã ăn sâu vào đất liền 70-80m, chỉ còn cách đê bối địa phương chừng 50m…

Sạt lở chỉ còn cách đê bối và nhà dân vài chục mét.

Sạt lở chỉ còn cách đê bối và nhà dân vài chục mét.

Đặc biệt từ giữa tháng 6/2024 đến nay, tình trạng sạt lở diễn biến ngày càng phức tạp. Cả vùng đất bãi bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt to, kéo dài rồi từ từ sạt mạnh kéo theo hàng nghìn cây chuối xuống sông. Vì vậy, chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền, cơ quan chức năng xem xét xử lý, sớm xây dựng kè nhằm giải quyết tình trạng sạt lở nghiêm trọng, để người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dân Quyền Nguyễn Trọng Thi cho biết, hiện nay tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng, sạt lở đến khu đất sản xuất của nhân dân và sát bờ đê bối, giáp với khu vực sinh sống của khu dân cư. Đặc biệt, tình trạng sạt lở đã ăn sâu vào khu vực chân cầu Trung Hà diện tích từ 200m2 đến 300m2. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân xã đã cho cắm biển báo, căng dây cấm người và gia súc đến gần khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về tình trạng sạt lở tại khu 13 và khu 14 và đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm có biện pháp xử lý kè khẩn cấp tại khu vực sạt lở trên để bảo đảm đời sống cũng như tài sản, tính mạng của người dân.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để bà con nhân dân nắm được tình hình sạt lở hiện nay, tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra tại khu vực sạt lở

Ông Thi cho biết thêm, nguyên nhân của tình trạng sạt lở trên là do phía bờ đông nam sông Đà thuộc thành phố Hà Nội đã được kè gia cố, dòng chảy chuyển hướng sang bờ tây bắc thuộc xã Dân Quyền. Mặt khác, do lượng mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về gây tình trạng sạt lở nghiêm trọng trong những ngày vừa qua.

Được biết, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Đà, đoạn từ Km32+800 đến Km33+400, thuộc xã Dân Quyền, huyện Tam Nông.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, hiện Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ những điểm có nguy cơ sạt lở và những điểm đang diễn ra tình trạng sạt lở, từ đó đánh giá, thẩm định mức độ và nguyên nhân sạt lở để có biện pháp xử lý kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Vui tại nghĩa trang liệt sĩ Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Nghĩa tình người lính trên hành trình tìm đồng đội

Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các cựu chiến binh tại Cao Bằng vẫn miệt mài phối hợp, tham gia cùng đội quy tập băng núi cao, vượt rừng sâu, lần theo từng manh mối, với tâm nguyện đưa những đồng đội đã ngã xuống trở về bên gia đình và đất mẹ.

Khu tái định cư cho các hộ dân thôn Chúng Chải B đang dần hoàn thiện, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai.

Tiếp thêm động lực cho người dân vùng thiên tai

Cùng với việc chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, tỉnh Lào Cai đã kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ người dân phải sơ tán, di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm. Nguồn hỗ trợ thiết thực này giúp người dân vơi bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đoàn viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca trên đỉnh núi cao nhất nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn.

Chào cờ trên đỉnh Fansipan

Trên đỉnh Fansipan cao 3.143m, ngọn núi cao nhất nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn, hơn 300 đoàn viên, thanh niên phường Sa Pa (Lào Cai) và các tổ chức, doanh nghiệp đã tham dự lễ chào cờ.

Anh Nguyễn Văn Huy kiểm tra quá trình sinh trưởng của gà nuôi.

Chăn nuôi gia cầm tập trung

Chăn nuôi gia cầm tập trung theo mô hình trang trại khép kín đang được ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ áp dụng triển khai. Nhiều doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi tại địa phương được đầu tư xây dựng đã ứng dụng công nghệ cao, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

Xã Cao Bồ xác định cá tầm là một trong ba vật nuôi chủ lực tại địa phương.

Nuôi cá đặc sản trên đỉnh Tây Côn Lĩnh

Nằm trên dãy Tây Côn Lĩnh, xã Cao Bồ (Tuyên Quang) có khí hậu mát mẻ, nhiều dòng suối sạch, nước chảy quanh năm, thích hợp phát triển nghề nuôi cá nước lạnh. Từ lợi thế về điều kiện tự nhiên, những năm gần đây, nghề nuôi cá tầm được người dân địa phương đẩy mạnh, mở ra hướng phát triển kinh tế mới.

Công an xã kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại hộ kinh doanh (Ảnh XUÂN DƯƠNG)

Tà Xùa sẵn sàng đón khách dịp Tết Độc lập

Xã Tà Xùa (Sơn La) đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, dịch vụ, sẵn sàng đón người dân, du khách. Hiện, xã có 88 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng, phục vụ khoảng 3.000 khách/ngày đêm cùng 60 hộ kinh doanh dịch vụ; nhiều cơ sở chỉnh trang, trồng hoa, trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Cán bộ Đội Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người dân thi sát hạch giấy phép lái xe mô-tô.

Đưa dịch vụ công đến gần người dân vùng cao

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” với phương châm “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã nâng cao chất lượng sát hạch, tạo thuận lợi cho người dân học, thi và nhận giấy phép lái xe.

Nông dân xã Quài Tở chăm sóc cây cà-phê, một trong hai loại cây chủ lực được tỉnh ưu tiên mở rộng diện tích.

Điện Biên sẵn sàng cho thị trường tín chỉ các-bon rừng

Với diện tích rừng lớn, tỷ lệ che phủ tương đối cao, hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú..., Điện Biên có lợi thế về các dự án tín chỉ các-bon rừng. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiệu quả, tỉnh cần thực hiện các quy định pháp lý của từng dự án tín chỉ các-bon.

Giờ ngoại khóa của Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh do trường cung cấp)

Tỉnh Phú Thọ giám sát chặt chẽ việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục

Theo Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt, một trong những yêu cầu trọng tâm sau sắp xếp là kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, bảo đảm người đứng đầu các trường mới có năng lực quản trị, tinh thần trách nhiệm, khả năng đổi mới và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cùng Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Sẵn sàng khai giảng các trường nội trú trên biên giới Lào Cai

Sáng 20/8, Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lào Cai về chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2026-2027, và khánh thành Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương.

Vào sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đều thắp hương trên từng phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, sau đó mới tiến hành khai quật, tìm mẫu. (Ảnh: LÊ LAN)

Giữa hàng hàng bia mộ ở nghĩa trang

Làm việc miệt mài không ngày nghỉ, không quản ngại ngày nắng hay mưa, ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn chưa thực an lòng. Bởi thâm tâm, mỗi người đều mong mỏi sớm hoàn thành khai quật, lấy mẫu để việc tìm tên cho các Anh hùng, liệt sĩ sớm hoàn thành...!